Pep có sẵn sàng hi sinh tiki-taka?

23/04/2014 14:19 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Hầu hết các ngôi sao Real đều đã bị Pep biến thành bại tướng khi ông còn dẫn dắt Barcelona. Nhưng khi Real có HLV mới, và trong tay Guardiola cũng là đội bóng mới, thì ông sẽ có rất nhiều việc phải làm để tái hiện thành tích của chính mình…

Pep đã nhận xét rằng: “Dortmund và Real Madrid là những đội bóng phản công tốt nhất thế giới”. Cách đây 2 vòng, dù được chơi trên sân nhà và đưa ra đội hình mạnh nhất, Bayern vẫn gục ngã 0-3 trước Dortmund. Thế nên, nếu không có sự thay đổi cần thiết, rất có thể thày trò Guardiola sẽ lại phơi áo trước lối đá ở tốc độ cao chẳng kém gì Dortmund của Real Madrid.

“Chết” vì phản công

Mấu chốt của vấn đề nằm ở hàng tiền vệ. Mùa trước, Heynckes sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với “hai số 6” ở giữa sân, điều này duy trì sự chắc chắn trong lối chơi của Bayern Munich, nhất là khi 2 hậu vệ cánh Alaba và Lahm thường xuyên leo biên, hỗ trợ tấn công. Mùa này, Guardiola đã có nhiều cách tân. Để đội bóng có thể kiểm soát bóng một cách tối đa như triết lí mà Pep tôn thờ, ông đã hi sinh một tiền vệ phòng ngự, đồng thời đẩy đội hình của Bayern Munich lên rất cao. Ở 2 cánh, Alaba và Rafinha (hoặc Lahm) thường trực xuất hiện bên phía phần sân đối phương, như những tiền vệ thực thụ. Hai trung vệ cũng được đẩy lên áp sát giữa sân, phục vụ mục tiêu sẵn sàng đánh chặn. Neuer, ngoài vai trò thủ môn, đôi khi còn trở thành một hậu vệ thòng bất đắc dĩ.

Cách vận động đội hình như vậy, giúp Bayern Munich đảm bảo sự vây bắt và giành lại bóng trong chớp mắt, cũng như giúp CLB này có nhiều giải pháp luân chuyển bóng. Nhưng nó để lại những khoảng trống mênh mông ở tuyến sau, khiến nhà ĐKVĐ rất dễ bị dính đòn hồi mã thương. Real Madrid hiện sở hữu 2 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, đồng thời cũng có những bước chạy nhanh bậc nhất làng túc cầu hiện nay là Ronaldo và Gareth Bale. Điều đó đồng nghĩa khung thành của Bayern Munich có thể bị đặt trong tình trạng nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trước Man United, hàng thủ của Bayern Munich cũng đã không ít lần bị Welbeck vốn cũng không phải quá tốc độ, đặt trong tình trạng báo động.

Hy sinh tiki-taka?

Vì thế, có lẽ trong 2 cuộc đối đầu với Real Madrid, Guardiola cần có những sự điều chỉnh nhất định về chiến thuật. Một giải pháp cân bằng hơn trong tấn công và phòng ngự là điều cần được tính đến. Cho dù đã giành vô số danh hiệu và là một kỷ lục gia thực sự, nhưng khi so sánh với Mourinho, Guardiola vẫn bị không ít CĐV đánh giá thấp hơn. Suy nghĩ ấy phần nhiều bắt nguồn từ việc Pep tỏ ra không có sự đa dạng về mặt chiến thuật. Ông luôn tôn thờ, trung thành với một lối chơi duy nhất trên nền tảng tiki-taka. Bởi vậy, ở Guardiola người ta không nhận thấy sự nhanh nhạy và sẵn sàng thay đổi với thời cuộc giống như Mourinho thường thể hiện.

Mourinho có thể làm tất cả vì đội bóng, vì chiến thắng. Thậm chí là sử dụng những chiêu trò bẩn, hi sinh cả sĩ diện và danh dự cá nhân. Nhưng Guardiola thì ngược lại. Trong mọi hoàn cảnh, với ông nguyên tắc kiểm soát bóng là lẽ sống, giống như một thứ tôn giáo. Khi Bayern Munich gặp một kết quả không như ý, Pep còn cho rằng đó là do học trò cầm bóng không đủ nhiều. Lần này liệu ông có sẵn sàng hi sinh bản thân? Nên nhớ rằng, chẳng đâu xa, cách đây chỉ 1 tuần, tiki-taka phiên bản gốc cũng đã “chết” trước Real Madrid!

Guardiola đang bị chê tới tấp

Trên trang điện tử của Nhật báo Bild, cựu đội trưởng Oliver Kahn chỉ trích Pep mắc sai lầm. Giám đốc thể thao Sammer, sau một giai đoạn dài im hơi lặng tiếng, cũng đã lên tiếng chê bai lối chơi của đội nhà. Thậm chí, ngay trong chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Kaiserslautern ở Cúp QG, Sammer vẫn cho rằng đội bóng của Pep có vấn đề.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm