NGHỊCH LÝ: Dortmund đào tạo ngôi sao, nhưng lại 'dâng'... cho đội khác

22/07/2014 09:17 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) – Các CĐV Dortmund sắp phải chứng kiến một ngôi sao ưu tú nữa của họ rời sân Signal Iduna Park khi trung vệ Mats Hummels đang trên đường tới Man United với phí chuyển nhượng chỉ vào khoảng 16 triệu bảng.

Tuy vậy, những người yêu mến Dortmund không bất ngờ với sự ra đi của Hummels, nếu nó thực sự xảy ra. Một kết luận được rút ra khi chứng kiến Dortmund trong vài năm qua: họ đào tạo ra các ngôi sao và sau đó cho những đội bóng lớn khác “hưởng”. Thậm chí, HLV Juergen Klopp phải thẳng thắn thừa nhận rằng Dortmund vẫn là đội bóng phải bán các ngôi sao.  

Dortmund khiến người ta nhớ tới Arsenal, đội bóng đã lần lượt bán Nasri, Fabregas, Song, Van Persie, Adebayor và Clichy chỉ trong một thời gian ngắn.

Nuri Sahin: Sau khi cùng Dortmund đoạt chức vô địch Bundesliga mùa 2010-11 đồng thời giành luôn phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải với 6 bàn và 8 pha kiến tạo, Sahin đã quyết định gia nhập Real Madrid với giá 10 triệu euro theo tiếng gọi của Jose Mourinho. Tuy vậy, dù vẫn gắn bó với Real tới năm 2014, nhưng Sahin chỉ đá đúng 1 mùa ở Bernabeu rồi sau đó bị đem cho Liverpool rồi chính Dortmund mượn. Đến ngày 10/4/2014, Dortmund đã kích hoạt điều khoản cho phép họ mua lại Sahin với giá 7 triệu euro.

Lucas Barrios: Trong 3 mùa giải khoác áo Dortmund (từ 2009-2012), Barrios đã ghi tới 39 bàn thắng ở Bundesliga, góp công không nhỏ giúp đội bóng Vàng-đen hai lần liên tiếp đoạt Đĩa bạc. Tuy nhiên, mức lương 8,5 triệu euro mà Guangzhou Evergrande chào mời hồi tháng 5/2012 đã khiến Barrios rũ bỏ Dortmund để chuyển sang Trung Quốc chơi bóng.

Shinji Kagawa: Cũng trong mùa Hè năm 2012, Dortmund đã phải hứng chịu một tổn thất khác khi tiền vệ chủ chốt Kagawa không thể cưỡng lại sức hút của Man United và quyết định gia nhập sân Old Trafford với giá 16 triệu euro. Đó là món hời của Dortmund khi họ chỉ mất 350.000 euro để mua Kagawa từ Cerezo Osaka trước đó 2 năm.

Mario Goetze: Goetze là một sản phẩm chính hiệu của lò đào tạo trẻ Dortmund. Nhưng khi đã thành danh, tiền vệ tấn công này vẫn quyết định rời Dortmund để đầu quân cho Bayern Munich sau khi đội bóng số 1 nước Đức quyết định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Goetze với Dortmund, trị giá 37 triệu euro. Điều đáng nói là Goetze đã công bố việc chuyển tới Bayern chỉ 36 giờ trước khi Dortmund của cầu thủ này gặp Real Madrid ở Bán kết Champions League.

Robert Lewandowski: Ngôi sao mới nhất tháo chạy khỏi Dortmund sau khi gây dựng được tên tuổi ở đây là Lewandowski. Tháng 11/2013, Lewandowski xác nhận rằng anh sẽ ký hợp đồng sơ bộ với Bayern, và đến ngày 3/1/2014, tiền đạo người Ba Lan đã chính thức ký hợp đồng 5 năm với “Hùm xám” xứ Bavaria. Lewandowski đã ghi tới 74 bàn ở Bundesliga chỉ sau 4 năm khoác áo Dortmund.

Mats Hummels: Dù chưa được chính thức hóa, nhưng việc Hummels rời Dortmund để gia nhập Man United chỉ còn là vấn đề thời gian. Đội bóng Anh được cho là sẽ có tuyển thủ Đức trong tuần này chỉ với 16 triệu bảng. Nếu điều này xảy ra, đây thực sự là một mất mát khó bù đắp với Dortmund. Họ đã bán nhiều ngôi sao tấn công nhưng cũng ngay lập tức tìm được người thay thế. Nhưng Hummels thì khác, bởi thay thế một trong những trung vệ hàng đầu thế giới như anh vào thời điểm này là vô cùng khó.

Marco Reus: Nhiều người tin rằng sở dĩ Reus vẫn chưa tìm bến đỗ mới sau 2 mùa giải thành công với Dortmund là bởi anh đang dính chấn thương. Tuyển thủ Đức đã mất World Cup 2014 vì chấn thương này hiện đang nằm trong tầm ngắm của Liverpool, Bayern Munich, và Barca. Dortmund chỉ mất 17 triệu euro để mua Reus từ M’Gladbach, nhưng họ sẽ thu về ít nhất là gấp đôi con số đó nếu bán anh vào lúc này.

V.M (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm