Neuer: Giá như cầu thủ Đức khác tranh đua với Ronaldo

17/12/2014 10:44 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Manuel Neuer không phải là người hay nói “nếu” và “nhưng”. Phong cách của anh luôn là sự quyết đoán không thể nhầm lẫn cả trong và ngoài vòng cấm địa. Phong cách đó đã giúp thủ thành người Đức lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới bóng đá, Quả bóng vàng, bên cạnh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Trong một cuộc phỏng vấn dài với Daily Mail mới đây, Neuer nhớ lại những khoảnh khắc trọng đại trong năm vừa qua của anh, bao gồm pha đấm bóng ở phút 56 trận chung kết World Cup, kèm theo pha phạm lỗi với Gonzalo Higuain đã có thể khiến anh phải nhận thẻ đỏ. Nếu Neuer bị đuổi khỏi sân, lịch sử bóng đá có thể đã khác và khá chắc chắn là anh sẽ không có mặt trong danh sách 3 người của FIFA.

Thích cách tiếp cận của Pep

Neuer là kiểu thủ môn luôn sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm, là người khai sáng của trường phái “thủ môn-hậu vệ quét” hiện đại và là lựa chọn lý tưởng cho Pep Guardiola trong khung thành với triết lý nhấn mạnh vào cầm bóng và chuyền bóng nhiều của ông ở Bayern Munich. “Tôi không thấy có vấn đề gì”, Neuer nói. “Cách mà Pep đánh giá chúng tôi không chỉ là một đội bóng với 10 cầu thủ và 1 thủ môn. 11 người chúng tôi là một khối thống nhất. Tôi thấy thích thú với triết lý đó, cũng như việc chúng tôi cầm bóng hơn 70% thời gian trong các trận đấu. Tôi đôi khi mạo hiểm, nhưng luôn ý thức rõ tình hình. Tôi luôn cố gắng ra quyết định đúng khi đội nhà bị đe dọa”.

Bên ngoài sân, Neuer cũng làm việc rất có phương pháp. Anh đã tới cuộc phỏng vấn của mình trước 10 phút. Trong khi danh hiệu Quả bóng vàng là một cuộc tranh cãi dài tập, ai cũng biết lúc này thủ môn nào là xuất sắc nhất thế giới. Chỉ một lần từng có một thủ môn được trao danh hiệu đó, Lev Yashin của Liên Xô vào năm 1963. Sau này, thêm Dino Zoff và Oliver Kahn lọt vào danh sách đề cử. “Không bình thường khi có một thủ môn trong tốp 3”, Neuer nếu. “Với tôi đây là một vinh dự đặc biệt. Tôi tự hào và biết ơn, nhưng tôi nợ các đồng đội của mình ở ĐT Đức và Bayern vì điều này. Tôi sẽ còn vui hơn nếu một cầu thủ Đức khác, không phải tôi, lọt vào danh sách”.



Neuer không có nhiều cơ hội giành Quả bóng Vàng 2014?

Từ đầu chiến dịch World Cup, Đức đã đầy quyết tâm, với những thủ lĩnh lớn trong đội hình, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose và Per Mertesacker. Giờ Neuer sẽ hy vọng tiếp bước các đàn anh đó. Anh còn nhớ như in chiến dịch tại Brazil, khi mỗi sáng thức dậy giữa tiếng khỉ kêu ở trại tập huấn của Đức cách xa thành phố. “Chúng tôi ở gần một khu rừng nhiệt đới. Ở châu Âu không mấy thi khấy khỉ, nên chúng tôi thấy hứng thú và thoải mái. Tinh thần của đội bóng rất phấn chấn. Chúng tôi sống trong những căn biệt thự riêng rẽ với chỉ một chiếc ti-vi đặt ở trung tâm khu nghỉ dưỡng để mọi người tập trung về đó. Chúng tôi như một gia đình”.

Hồi còi chung cuộc trong trận chung kết ở Maracana là một trải nghiệm không thể nào quên: “Không thể tả được cảm xúc lúc đó. Khi Mario (Goetze) ghi bàn (ấn định chiến thắng), tôi chưa thấy nhẹ nhõm, nhưng khi trọng tài thổi hồi còi chung cuộc, đó là cảm xúc đầu tiên với tôi. Tôi chạy về phía các đồng đội và chúng tôi ôm chầm lấy nhau”. Neuer thực ra chỉ là đại diện của một tập thể Đức đồng đều, xuất sắc, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, nhưng không có ngôi sao nào nổi trội. Trong tốp 3 Quả bóng vàng đã hoàn toàn có thể là Thomas Mueller, Toni Kroos hay Lahm.

“Tôi không thay đổi cách chơi bóng sau World Cup và sau đề cử này”, anh nói. “Ở Bayern, tôi vẫn hay lao ra khỏi vòng cấm địa và phá bóng trong những tình huống nguy hiểm. World Cup chỉ là nơi có nhiều người xem tôi chơi bóng hơn. Cũng có thể là bởi sự chú ý của các phóng viên bóng đá trên toàn thế giới, còn với các CĐV bóng đá Đức, cách tôi chơi bóng không có gì ngạc nhiên”.

Thần tượng Lehmann

Neuer là một CĐV của Schalke khi còn nhỏ và thần tượng của anh là Jens Lehmann, người sau đó chuyển sang khoác áo Arsenal. “Khi anh ấy (Lehmann) còn bắt cho Schalke, anh ấy cũng chơi bóng như thế, cho cả ĐTQG nữa, rất hiện đại. Tôi học theo anh ấy”, Neuer nói về thần tượng của mình. Anh suýt nữa thì đã theo bước người đàn anh. Arsenal từng muốn đưa Neuer về từ Schalke năm 2011, nhưng anh chọn Bayern.

Chính tại CLB số 1 của Đức, Neuer trở thành thủ môn số 1 hành tinh. Thua trận trên chấm 11 mét trước Chelsea ở chung kết Champions League 2012, Bayern có danh hiệu của họ ở Wembley năm 2013, một phần của mùa giải ăn ba huyền thoại. Mùa trước, Guardiola gia nhập CLB và giành ngay cú đúp ở mùa đầu tiên, nhưng họ bị Real Madrid chặn lại ở bán kết Champions League. Mùa này, khá chắc chắn là họ sẽ lại vô địch Bundesliga.



Neuer thần tượng Jens Lehmann

“Đúng là ở trong nước chúng tôi áp đảo, nhưng ở châu Âu thì không hề. Real Madrid là một đội rất mạnh, họ đã tăng cường đội hình và đang chơi rất hay. Chelsea là một đội nguy hiểm. Họ đã chứng tỏ điều đó trước Schalke và chắc chắn đủ sức đánh bại chúng tôi trong một ngày thuận lợi với họ. Còn những đội khác như PSG mà chúng tôi chưa từng đối đầu. Họ là một ẩn số với chúng tôi. Nhưng tôi tin chúng tôi là một trong những ứng cử viên hàng đầu”.

Bayern đã chắc ngôi đầu bảng ở Champions League, dù để thua 2-3 dưới tay Man City lượt trước. Bayern đã thua nhà vô địch Anh 2 lần, nhưng đều là những thất bại không còn ý nghĩa về mặt điểm số với họ. Thêm nữa, trong cả hai trận đấu đó, Bayern mới là đội áp đảo.

Neuer nói: “Man City là một đội giỏi cầm bóng và luôn cố gắng chơi tấn công. Như thế có lẽ hợp với họ ở Anh, nhưng tìm cách cầm bóng nhiều ở Champions League luôn nguy hiểm. Chúng tôi chỉ chơi với 10 người và bị thổi một quả 11 mét ở trận gần nhất gặp họ (tháng trước), nhưng chúng tôi đã cho thấy mình là đội mạnh hơn. Man City sẽ phải rất nỗ lực để đi tiếp”.

Bayern thì giờ có thể thong thả nghỉ ngơi với kỳ nghỉ đông 5 tuần, sẵn sàng cho một năm 2015 nhiều thách thức. “Tôi vẫn còn nguyên động lực. Chúng tôi cũng lo lắng về một khởi đầu không tốt sau World Cup. Nhưng chúng tôi đã mở màn ấn tượng ở Bundesliga và tôi cho rằng nhiều đội bất ngờ vì chúng tôi tiến lên mạnh mẽ như thế. Một mục tiêu lớn nữa là vô địch Euro với ĐT Đức. Chúng tôi cũng muốn đăng quang tại Champions League. Trận chung kết năm nay là ở Berlin, nên chúng tôi có triển vọng vô địch ở quê nhà, không điều gì tuyệt vời hơn thế”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, cầu thủ nào sẽ đoạt Quả bóng Vàng 2014?


Danh hiệu của các ứng viên Quả bóng vàng trong năm 2014

Lionel Messi: Á quân World Cup 2014, Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014, Chiếc giày bạc La Liga 2013-14 (28 bàn), Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở La Liga mọi thời, Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở Champions League mọi thời.

Cristiano Ronaldo: Vô địch Champions League 2013-14, Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở một mùa giải Champions League (17 bàn), Vua phá lưới La Liga 2013-14 (31 bàn), Siêu Cúp châu Âu 2014, Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐT BĐN mọi thời (52 bàn).

Manuel Neuer: Vô địch World Cup 2014, Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2014, Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức 2014, Vô địch Bundesliga 2013-14, Vô địch Cúp quốc gia Đức 2013-14.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm