Nếu Bayern mua Javi Martinez: Phá vỡ mọi kỷ lục

17/08/2012 13:04 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Sau một thời gian dài thương lượng, cuối cùng Bayern cũng sắp có được tiền vệ Javi Martinez khi chấp nhận chi ra 40 triệu euro, một kỷ lục của cả câu lạc bộ lẫn Bundesliga.

Vụ chuyển nhượng này đã từng suýt đổ bể, nhưng tiền vệ của Athletic Bilbao đã thể hiện rõ mong muốn được khoác áo Bayern và chấp nhận giảm tiền lương hai triệu euro mỗi mùa, tức mất tổng cộng 10 triệu euro cho hợp đồng 5 năm. Động thái này đã khiến Bayern đồng ý chi 40 triệu euro để mua phí giải phóng hợp đồng của Martinez, trước đây bị “Hùm xám” cho là quá cao. Nếu phi vụ này hoàn tất, Martinez sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Bayern cũng như Bundesliga. Kỷ lục hiện thuộc về Mario Gomez, người khiến “Hùm xám” phải bỏ ra 30 triệu euro cho Stuttgart hồi đầu mùa 2009-2010. 


Martinez sẽ là bản hợp đồng kỷ lục của Bundesliga? - Ảnh : Getty

Đây thực sự là một vụ chuyển nhượng mạo hiểm bởi Martinez tuy giàu tiềm năng, thường xuyên được gọi vào ĐTQG từ năm 2010 tới nay nhưng thực tế, chưa chứng tỏ được khả năng ở các giải đấu lớn. Tại World Cup 2010, Martinez chỉ ra sân được 17 phút còn tại EURO 2012 vừa qua, tiến bộ hơn nhưng cũng chỉ thêm được tám phút. Tại CLB, Martinez cũng mới chỉ thi đấu tại Europa League, chưa một lần thử sức tại Champions League. Tại Olympic vừa qua, khi trở thành một trong những trụ cột của đội, Martinez lại không thể hiện được vai trò đàn anh của mình, khiến O.Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng.

Tuy nhiên, Bayern sẽ phải chấp nhận đánh bạc bởi Martinez có thể sẽ đóng góp đáng kể về mặt chuyên môn cho “Hùm xám”. Hiện Bayern chỉ có hai tiền vệ trung tâm đẳng cấp là Bastian Schweinsteiger và Luiz Gustavo (Toni Kroos sẽ đá hộ công) trong khi “Der Boss” trong năm qua thường xuyên dính chấn thương. Sự xuất hiện của Martinez sẽ giúp HLV Jupp Heynckes có nhiều lựa chọn hơn cũng như tăng thêm tính cạnh tranh cho tuyến giữa. Bên cạnh đó, Martinez cũng có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ nên ông Heynckes càng có nhiều phương án để xoay vòng, giúp Bayern đủ sức chinh chiến trên cả ba mặt trận.

Các đội bóng lớn khác cũng thường xuyên phải tham gia vào những phi vụ mạo hiểm như thế này bởi không có nhiều cầu thủ đẳng cấp và số được rao bán lại càng ít, thậm chí không có.  Trong kỳ chuyển nhượng năm nay, Chelsea đã phải chi 40 triệu euro cho Eden Hazard, 32 triệu euro cho Oscar. Barcelona mùa trước cũng phải bỏ ra 26 triệu euro cho Alexis Sanchez hay ba năm trước, chi  25 triệu euro cho Dmytro Chygrynskiy. Hơn nữa, đầu tư vào những cầu thủ đã thành danh cũng chưa chắc sẽ mang lại thành công mà những thất bại của Andriy Shevchenko hay Fernando Torres là ví dụ điển hình. Thế nên, muốn tiến xa tại đấu trường châu lục, Bayern sẽ phải chấp nhận đánh bạc.

Thực ra, nếu mùa trước không “bớt một thêm hai” với Leverkusen trong vụ chuyển nhượng Arturo Vidal, Bayern đã không phải bỏ ra 40 triệu euro như bây giờ. Đây cũng sẽ là một bài học cho các vị lãnh đạo của Bayern, những người mới giỏi bắt nạt các đội bóng tại Bundesliga nhưng vẫn là tay mơ trên bàn chuyển nhượng bên ngoài nước Đức.

Trần Khánh An



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm