Matthias Sammer: Người kìm cương Pep tại Bayern

21/11/2014 14:12 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, Bayern Munich và Matthias Sammer đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Theo đó, cựu danh thủ 47 tuổi này sẽ tiếp tục giữ cương vị Giám đốc thể thao của CLB xứ Bavaria cho đến tận năm 2018.

Động thái này cho thấy BLĐ Bayern Munich đánh giá rất cao tầm quan trọng của Sammer tại sân Allianz.

“Trong cuộc họp vừa qua, BLĐ Bayern Munich đã bỏ phiếu và nhất trí gia hạn hợp đồng với Matthias Sammer. Duy trì sự ổn định ở thượng tầng luôn là một thế mạnh của Bayern Munich, và chắc chắn điều đó sẽ còn tiếp tục trong tương lai”. Tân chủ tịch Karl Hopfner phát biểu như thế trong cuộc họp báo mới đây.

Matthias Sammer đảm nhiệm cương vị Giám đốc thể thao tại Bayern Munich từ năm 2012, thay thế Christian Nerlinger. Và ông nhanh chóng gặt hái những thành công cực lớn cùng CLB. Ngay ở mùa giải đầu tiên Sammer xuất hiện, Bayern Munich đã giành cú ăn 3 lịch sử dưới triều đại của Jupp Heynckes. Đến mùa bóng tiếp theo (mùa giải năm ngoái), CLB này cũng bỏ túi 4 danh hiệu (cú đúp ở giải năm ngoái, Siêu Cúp Châu Âu và chức vô địch thế giới các CLB).

Tất nhiên, trong những chiến tích ấy công đầu sẽ thuộc về các HLV. Nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò của Sammer. Ở cương vị Giám đốc thể thao, ông đã xây dựng cho Bayern Munich một đội hình có chiều sâu và thực sự không có đối thủ cạnh tranh ở Bundesliga. Đến mức ông Karl Hopfner còn ca ngợi trong lịch sử chưa bao giờ Bayern Munich mạnh và vượt trội đến thế.

Nhưng việc đội chủ sân Allianz gia hạn hợp đồng với Matthias Sammer có lẽ không chỉ đơn thuần vì khả năng định hướng chiến lược của ông. Sammer có thể còn được sử dụng như là một đối trọng để kìm cương Pep Guardiola.

Ai cũng biết vị chiến lược gia người Tây Ban Nha là một người rất cá tính, có phần cực đoan. Chính Sammer cũng vừa nhận xét về Guardiola như sau: “Ông ấy là một HLV thiên tài và có chút ít điên rồ”. Vì thế, Bayern Munich rất cần một con người vừa có tài, có uy, đồng thời cũng sở hữu cá tính mạnh để tránh sự độc đoán của Pep.

Trên thực tế, Matthias Sammer cũng đã không ít lần công khai “sửa” Guardiola trước báo giới. Những phát biểu của 2 nhân vật đầy quyền lực tại Bayern Munich này trái ngược nhau là chuyện thường tình. Sammer cũng luôn hiện diện trên băng ghế huấn luyện của Bayern Munich trong mọi trận đấu. Sự nhúng tay của Sammer dường như là một trong những nguyên nhân khiến Pep không thể thực hiện ý đồ tiki-taka hoàn toàn Bayern Munich. Schweinsteiger từng nói: “Đội bóng đang chơi theo phong cách truyền thống, kết hợp với chút ít chất bóng đá của Tây Ban Nha và Barcelona”.

Hiện tại, sự kết hợp của Sammer và Guardiola vẫn đang giúp Bayern Munich đi đúng hướng. Và hãy chờ xem trong 3 năm tới, Sammer sẽ cầm cương Guardiola như thế nào.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm