Mario Gomez lập “poker” ngày tái xuất: Lời thách thức của “Super” Mario

15/11/2012 08:58 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Sau hơn 3 tháng dưỡng thương, cuối cùng Mario Gomez cũng đã trở lại và ngay lập tức thể hiện bản năng sát thủ của mình với một cú "poker" (bốn bàn) vào lưới Falke Markt.



Sút nổ bóng!

Hôm qua, gần như tất cả các tờ báo thể thao hàng đầu của Đức đều đồng loạt đăng tin về màn tái xuất quá ấn tượng của Gomez. Sau 100 ngày dưỡng thương, "Super" Mario đã trở lại, thi đấu trọn trận giao hữu với đội hạng 5 Falke Markt và ghi tới 4 bàn với những phẩm chất của một gã thợ săn cự phách: Bàn thứ 1 và 4 đến từ những tình huống đối mặt với thủ môn, bàn thứ 3 là một pha chớp thời cơ nhanh như điện xẹt còn bàn thứ 2 là một cú sút penalty mạnh tới mức tờ Bild miêu tả là khiến quả bóng nổ tung!

Trước những lời khen ngợi, Gomez tỏ ra khiêm tốn: "Tôi đâu có vắng mặt 6 năm. Chúng ta không nên làm quá vấn đề lên. Đối thủ cũng không thực sự quá mạnh". Nhưng với một người được HLV Louis van Gaal đánh giá là “rất nhạy cảm, luôn cần được bảo vệ”, đây là những liều "doping" tinh thần vô giá, nhất là khi Gomez đang gặp vô số áp lực. Mùa trước, dù ghi tới 41 bàn chỉ sau 51 trận cho Bayern nhưng Gomez vẫn không được đánh giá cao,  bị cả "người nhà" là HLV đội 2 Mehmet Scholl và chủ tịch Uli Hoeness chỉ trích.

Mùa giải năm nay, vị trí của Gomez cũng không còn là bất khả xâm phạm như trước. Thậm chí giai đoạn này, tiền đạo gốc Tây Ban Nha sẽ phải làm quen với việc chỉ là lựa chọn thứ 3 cho vị trí mũi nhọn bởi các chân sút khác của Bayern đều đang có phong độ rất cao. Tân binh người Croatia Mario Mandzukic đã hòa nhập rất ấn tượng, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 pha lập công. Lão tướng Claudio Pizarro cũng vừa hồi sinh với 5 bàn thắng (có một hat-trick tại Champions League) và 2 pha kiến tạo chỉ trong 2 trận đấu.

Cơn đau đầu dễ chịu

Có một may mắn cho Gomez là với chính sách xoay vòng hiện nay, tiền đạo này sẽ không thiếu cơ hội chứng tỏ khả năng. Hậu vệ trái David Alaba cũng phải dưỡng thương một thời gian dài nhưng vừa trở lại đã được ra sân và hiện đã có suất đá chính. Cựu danh thủ Lothar Mattheaus đánh giá: "Nếu cả ba (Mandzukic, Pizarro và Gomez) đều có phong độ tốt, sẽ khó nói ai giỏi hơn ai. Gomez rất mạnh trong vòng cấm, Mandzukic luôn hoạt động tích cực, đóng góp tích cực vào lối chơi còn Pizarro đã chứng tỏ được đẳng cấp nhiều năm qua. HLV sẽ sử dụng luân phiên họ để khiến đối thủ bất ngờ".

Thực ra, xét về lâu dài, đặc biệt trong những trận đấu lớn, suất đá chính sẽ được trao cho Gomez. Mandzukic đang có phong độ khá tốt nhưng lại rất thiếu kinh nghiệm đỉnh cao mà việc chưa thể nổ súng tại Champions League là minh chứng. Còn Pizarro cũng đã 34 tuổi, hợp với vai trò đóng thế hơn là tay săn bàn chủ lực, chinh chiến mọi trận đấu. Hồi cuối tháng Tám, ông Heynckes cũng từng khẳng định: "Khi trở lại, Mario không cần phải chứng minh đẳng cấp. Chỉ cần thi đấu tốt, cậu ấy sẽ là lựa chọn số 1 của tôi".

Nhưng vấn đề của Gomez là thường xuyên phung phí cơ hội, cần rất nhiều thời gian mới có thể nổ súng. Mùa trước, khi quá thiếu lựa chọn, ông Heynckes có thể ưu tiên cho Gomez nhưng hiện nay, trước sự cạnh tranh từ Mandzukic và Pizarro, chuyện này sẽ không lặp lại. Thế nên nếu vẫn chưa khắc phục được điểm yếu này, Gomez sẽ khó có thể đòi lại được vị trí chính thức.

Trần Khánh An

0 Mandzukic đã ghi 8 bàn tại Bundesliga nhưng chưa nổ súng tại Champions League. Ngược lại, Pizarro 3 lần lập công tại Champions League nhưng vẫn tịt ngòi tại giải quốc nội.

52 Vắng Gomez từ đầu mùa tới nay nhưng Bayern đã ghi được tổng cộng 52 bàn (32 tại Bundesliga, 10 tại Champions League, 8 tại cúp Quốc gia và 2 tại Siêu cúp Đức).

41 Mùa trước, Gomez thi đấu tổng cộng 51 trận cho Bayern và ghi tới 41 bàn, trong đó có 26 bàn tại Bundesliga và 13 bàn tại Champions League.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm