Lewandowski sắp ra đi: Vì Dortmund quá hà tiện?

28/02/2013 07:08 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Bán Robert Lewandowski, Dortmund sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền nhưng với nền tảng tài chính tương đối vững vàng hiện nay, Dortmund có cần phải “thắt lưng buộc bụng” quá mức?

Gia hạn với Lewandowski, Dortmund sẽ được nhiều hơn mất.

Không giống Nuri Sahin hay Shinji Kagawa ra đi vì lý do chuyên môn, Lewandowski rời Dortmund chủ yếu bởi lý do lương bổng. Hiện chân sút người Ba Lan chỉ được nhận 2,5 triệu euro mỗi mùa và trong hợp đồng mới, Dortmund cũng chỉ đề nghị trả 3,3 triệu euro mỗi mùa, bằng 2/3 mức Bayern hay Manchester United mời chào (chưa kể tiền thưởng, các hợp đồng quảng cáo béo bở).

Dortmund thừa hiểu tăng lương sẽ giữ được Lewandowski nhưng do vẫn chưa thanh toán hết các món nợ cũ nên đã không “phá rào”, thậm chí đồng ý bán tiền đạo người Ba Lan nếu được giá. Nhìn thoáng qua, Dortmund sẽ thu về và tiết kiệm được hơn 40 triệu euro nhờ đẩy Lewandowski đi (30 triệu tiền chuyển nhượng và 13,2 triệu tiền lương). Nhưng nếu phân tích kỹ hơn, việc để chân sút cự phách này ra đi có thể khiến Dortmund mất nhiều hơn được.

Đầu tiên, cần phải nhấn mạnh rằng mức lương Lewandowski đề nghị không quá vô lý. Marco Reus hay Mario Goetze có đóng góp tương đương Lewandowski nhưng đã được hưởng 5 triệu euro mỗi mùa. So với các đội bóng khác tại Bundesliga, 5 triệu euro cũng không phải là con số lớn. Một cầu thủ còn “hơi sữa” như Lewis Holtby đã dám đòi Schalke 6 triệu euro mỗi mùa.

Bản thân Schalke dù nợ nần chồng chất nhưng vẫn dám trả Klaas Jan Huntelaar tới 8 triệu euro mỗi mùa. Hay Arsenal, một CLB thuộc diện thắt lưng buộc bụng khác, cũng dám trả lương tới 149 triệu euro mỗi mùa, tức gần gấp đôi Dortmund. Hiện quỹ lương của Dortmund chỉ tương đương với những CLB hạng trung bình tại Anh như Sunderland, Everton hay Fulham.

Tiết kiệm không phải là hà tiện

Việc tăng lương cho Lewandowski cũng không gây ảnh hưởng mạnh tới sự ổn định tài chính của Dortmund. Trong 5 năm qua (từ 2007 tới 2012), doanh thu của Dortmund đã tăng vọt từ 90,3 triệu lên 189,1 triệu (mùa này còn phấn đấu đạt 250 triệu euro). Nhờ vậy, dù quỹ lương của Dortmund đã tăng 2,2 lần trong 5 năm qua (từ 37 triệu lên 79,9 triệu euro) nhưng chưa bao giờ vượt 50% doanh thu (như năm 2012 chỉ bằng 42%), một con số trong mơ với nhiều đội bóng lớn.

Ngoài ra, việc mang về một chân sút đẳng cấp như Lewandowski lúc này là không dễ dàng. Với những phương án thay thế chất lượng cao như Edin Dzeko, Dortmund sẽ phải chi rất đậm, thậm chí có thể cao hơn mức lương Lewandowski yêu cầu. Còn với những phương án giá rẻ lương thấp, Dortmund sẽ phải mất thời gian đào tạo, chưa kể những tân binh này sẽ không hòa nhập được như trường hợp của Julian Schieber.

Khi đó, Dortmund sẽ khó lòng cạnh tranh chức vô địch Bundesliga với Bayern hay tiến xa được tại Champions League, tức mất hàng chục triệu euro tiền thưởng, bản quyền truyền hình hay bán vé. Cách đây không lâu, CEO Hans Joachim Watze của Dortmund cũng đã tính đến trường hợp này và tỏ ý muốn giữ Lewandowski. Nhìn xa hơn, nếu không giành được những chiến tích vẻ vang, Dortmund sẽ khó giữ được các trụ cột mà bài học của Arsenal, đội sắp 8 mùa liên tiếp trắng tay, là một lời cảnh tỉnh.

Việc Dortmund chi tiêu tằn tiện là cần thiết bởi CLB này vẫn chưa trả hết nợ. Nhưng nếu quá "chắc lép", thành tích chuyên môn của Dortmund sẽ bị suy giảm và khi đó, mặt kinh tế chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Gần đây, Dortmund cũng đã dám chi tiêu mạnh tay hơn (mua Reus với giá 17,5 triệu euro, tăng lương cho Goetze lên 5 triệu euro mỗi mùa) và đã đạt được những thành công nhất định tại Champions League. Nếu giữ Lewandowski ở lại, Dortmund có thể sẽ còn tiến xa tại đấu trường châu lục trong nhiều năm tới nên khi vẫn chưa quá muộn, “Vàng-Đen” cần đưa ra quyết định chính xác.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Santana cũng đòi ra đi

Ngoài vụ Lewandowski, HLV Juergen Klopp lại càng đau đầu hơn khi trung vệ Felipe Santana cũng đang muốn ra đi. Trung vệ 26 tuổi này rất khát khao được dự World Cup 2014 tại quê nhà Brazil nhưng khó có cơ hội khi chỉ là dự bị cho cặp Mats Hummels và Neven Subotic. Để nuôi giấc mộng, Santana đang có ý định chuyển tới Schalke, nơi trung vệ này sẽ chắc suất đá chính hơn. Santana vừa gia hạn thêm một năm với Dortmund (tới 2014) nhưng điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ là 2 triệu euro. Nếu không nhanh tay giữ Santana, lực lượng của Dortmund vốn đã mỏng sẽ lại càng mỏng hơn.

71% Từ năm 2006 tới 2012, quỹ lương của Dortmund đã tăng 71% (từ 47 triệu lên 80) nhưng vẫn chỉ bằng gần 1/2 của Bayern, đội có quỹ lương tăng 48% trong thời gian này.

44% Trong mùa 2010-2011, quỹ lương của Dortmund chỉ chiếm 44% doanh thu, thấp nhất trong nhóm các CLB hàng đầu tại châu Âu (tỷ lệ này của Man. City lên tới 114%).

42 Nợ thuần của Dortmund đã giảm từ 150 triệu (năm 2006) xuống chỉ còn 42 triệu euro (năm 2012).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm