Lái xe không bằng, Marcos Reus bị phạt hơn nửa triệu euro

19/12/2014 11:03 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao của Dortmund, Marcos Reus, đã nhận án phạt kỷ lục 540.000 euro (khoảng trên 13 tỷ đồng) vì những vi phạm khi tham gia giao thông. Đây là mức phạt kỷ lục về giao thông tại Đức.

Kể từ năm 2011, Marcos Reus đã nhiều lần bị cảnh sát chặn xe kiểm tra. Trong đó, có ít nhất 5 lần ngôi sao Dortmund vi phạm lỗi chạy xe quá tốc độ. Án phạt dành cho Reus sau đó được tăng lên khi cảnh sát phát hiện ra cầu thủ này chạy xe không bằng lái.

Nhật báo Bild (Đức) cho biết Reus đã tham gia lớp học cấp bằng lái khi vừa bước sang tuổi 18 nhưng từ đó đến nay không hề tham gia thi thực hành. Thay vì sắp xếp thời gian đi thi, cầu thủ này liều lĩnh tham gia giao thông mà không có bằng dù cho luật giao thông của Đức cực kỳ nghiêm khắc.

 “Tôi nhiều lần định đi thi bằng lái, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng đều không tham dự”, Reus phân bua trên tờ Bild.



Reus trong một lần lái xe đến sân tập của Dortmund

Theo Văn phòng công tố Dortmund, số tiền mà Reus phải nộp là tính tổng cộng vi phạm từ năm 2011 cho tới tháng 3 năm nay. Luật giao thông Đức quy định người lái xe không có bằng lái sẽ bị phạt khoảng 90 euro/ngày.

“Giờ thì tôi nhận ra rằng mình đã quá vô tâm và điều đó thật ngu ngốc. Đây là một bài học và nó sẽ không lặp lại”, Reus tỏ ra hối lỗi.

Phía Borussia Dortmund cho biết đã có trao đổi với Reus về sự cố này và tiền vệ 25 tuổi hứa sẽ không tái phạm. “Cậu ấy hứa những điều thế này sẽ không xảy ra nữa. Chúng tôi không có lý do để nghi ngờ điều đó”, phát ngôn viên của Dortmund Sascha Fligge cho biết.

Thời gian tới, chắc chắn Reus sẽ sắp xếp thời gian cho kỳ thi sát hạch bằng lái xe. Tuy nhiên, phía Dortmund cho rằng không dễ để Reus thoải mái tham dự kỳ thi này bởi anh là cầu thủ nổi tiếng.

K.Đ
Theo Deutsche Welle

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm