Kiessling: Ngôi sao không thể lớn

21/03/2015 13:46 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Vicente Calderon, Leverkusen xuất phát với độ tuổi trung bình là 24,9, kém xa mốc 27,5 của Atletico Madrid. Trong bối cảnh đó, lẽ ra Stefan Kiessling phải là chỗ dựa cho những người đàn em, thay vì trở thành tội đồ…

Ở mùa giải năm nay, do gánh nặng về tuổi tác (đã bước sang tuổi 31), những đóng góp của Kiessling cho Leverkusen là khá hạn chế.  Tiền đạo có chiều cao 1m91 này mới chỉ có 8 lần ra sân ở Bundesliga và ghi được 3 bàn. Dù vậy, HLV Roger Schmidt vẫn quyết định tung Kiessling vào sân thay Drmic ở nửa cuối hiệp 2 trận đấu gặp Atletico Madrid. Điều này phần nào cho thấy ông đặt rất nhiều hi vọng và tin tưởng vào kinh nghiệm của Kiessling. Nhất là trong thế trận, Leverkusen phải chịu sức ép khá lớn từ phía đội chủ nhà.

Ngay cả chuyện HLV Schmidt xếp Kiessling đá quả 11m cuối cùng, chốt hạ 5 lượt đấu đầu tiên cũng là bằng chứng chứng tỏ niềm tin của ông vào cậu học trò. Trên thực tế, đây cũng là một sự lựa chọn dễ hiểu của Roger Schmidt. Bởi về lý thuyết Kiessling chính là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất trong đội hình của Leverkusen. Khi có mặt trên sân thì Kiessling chính là cầu thủ có tuổi đời cao thứ 2 bên phía CLB Đức (chỉ sau trung vệ Saphic – 34 tuổi). Thế nhưng, tiếc rằng HLV Roger Schmidt đã đặt niềm tin sai chỗ.

Trong khi Fernando Torres – cầu thủ bên phía Atletico Madrid được HLV Diego Simeone đưa vào sân với vai trò tương tự như Kiessling đã dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của mình ở lượt đấu thứ 5, thì ngôi sao người Đức lại đưa bóng lên trời một cách cẩu thả đến khó hiểu.

Ngay sau cú sút hỏng, Kiessling đã ôm mặt và đổ gục xuống sân một cách đầy thất vọng. Kiessling hiểu rằng những nỗ lực của các đồng đội đều đã biến thành công cốc sau cú sút vô duyên của mình. Thậm chí, ngay cả các cầu thủ của Atletico Madrid còn phải tiến đến động viên anh.

Trong vài năm trở lại đây, Kiessling đã liên tục bị HLV Joachim Loew bỏ rơi khỏi thành phần đội tuyển Đức mà không có bất kì lời giải thích nào, kể cả ở thời điểm Kiessling có phong độ cao nhất. Khi ấy, có nhiều người đã thấy tiếc nuối và bất công cho Kiessling. Nhưng chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Kiessling tại Vicente Calderon thì hẳn không ít người sẽ thay đổi quan điểm, hẳn Joachim Loew có lí do riêng của mình.  

Ở khía cạnh nào đó, những khuôn hình thất bại của Kiessling có thể coi là sự tượng trưng cho vấn đề của Leverkusen. CLB này không thể trưởng thành, vượt qua những giới hạn của mình. Cũng giống như Kiessling dù là một chân sút đầy tiềm năng và từng giành danh hiệu vua phá lưới Bundesliga, nhưng anh cũng không thể bứt phá để trở thành một ngôi sao thực sự của bóng đá Đức.

Nhưng trong khi, Leverkusen dù sao vẫn là một tập thể trẻ trung và còn nhiều tiềm năng, thì với Kiessling có lẽ mọi sự đã chấm hết. Ở độ tuổi 31 có lẽ không còn cơ hội để anh thoát khỏi hình ảnh ngôi sao không thể lớn.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm