Khúc cua định mệnh của Guardiola

23/04/2014 20:22 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola đã cùng CLB mới xô đổ một loạt kỷ lục và đăng quang ở Bundesliga trong sự thán phục của tất cả. Nhưng mọi thứ vẫn hoàn toàn có thể trở thành con số 0 tròn trĩnh nếu ông thất bại ở giai đoạn cuối mùa này.

Việc Guardiola và các học trò phá kỷ lục giành chiếc đĩa bạc sớm nhất trong lịch sử là một chiến tích tuyệt vời. Song chỉ như thế là chưa đủ. Với vị thế của Bayern trong làng bóng đá Đức thì việc vô địch giải quốc nội là chuyện rất bình thường. Và khi Guardiola còn được kế thừa cơ ngơi đồ sộ của Heynckes thì việc bảo vệ thành công ngai vàng ở Bundesliga lại càng trở thành một chuyện tất yếu. Thế nên, nếu Pep chỉ kết thúc mùa giải với danh hiệu lớn duy nhất là chiếc đĩa bạc, mà trắng tay ở Cúp QG và Champions League, thì chắc chắn người ta sẽ coi đây là một mùa giải thất bại. Mọi nỗ lực thành quả trong giai đoạn trước đây của Guardiola (bao gồm 3 danh hiệu: Bundesliga, Siêu Cúp Châu Âu và Cúp vô địch thế giới các CLB và rất nhiều kỉ lục) cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Điều nguy hiểm là đội bóng của Guardiola lại đã có dấu hiệu chững lại rất rõ rệt trong thời gian vừa qua. Từ chỗ là nhà vô địch tuyệt đối (ở thời điểm đăng quang) và tràn đầy cơ hội vượt qua thành tích của người tiền nhiệm ở mùa trước (như giành nhiều điểm số nhất, để thủng lưới ít nhất). Giờ đây, thày trò Guardiola đều đã phải buông súng trước những mục tiêu ấy. Tối đa, Bayern Munich của Pep cũng chỉ có thể kết thúc mùa giải với 90 điểm (so với 91 điểm mùa trước), giờ họ cũng đã để thủng lưới nhiều hơn mùa trước 2 bàn (20 so với 18). Trong khi đó, khả năng với tới cột mốc 98 bàn thắng cách đây 1 năm giờ cũng gần như là bất khả thi (hiện đội bóng của Pep mới ghi được 84 bàn).

Guardiola lí giải rằng các học trò của ông đã không giữ được sự tập trung sau khi chính thức về đích. Sự biện minh ấy có lí. Nhưng chẳng phải mùa trước, sau khi giải quyết xong đấu trường Bundesliga, Bayern Munich của Heynckes vẫn duy trì một phong độ khủng khiếp đó sao?  Trên thực tế, ở những trận đấu gần đây, bao gồm cả 2 trận tứ kết Champions League, lối chơi của Bayern Munich đã bộc lộ khá nhiều hạn chế. Nhà ĐKVĐ luôn gặp rất nhiều khó khăn trước các đối thủ.

Dường như vấn đề của Bayern Munich không chỉ ở tinh thần, mà có lẽ lối chơi mà Pep đang theo đuổi ít nhiều cũng bị bắt bài. Và giờ là lúc Guardiola cần phải thể hiện tài năng của mình, để vượt qua khúc cua định mệnh của cả mùa giải. Bằng không ông sẽ chỉ là kẻ chiến bại tại Allianz, dù trước đó người ta từng hết lời ca ngợi ông!

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm