Khi người Châu Á không chỉ còn bán áo

03/05/2014 14:17 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trong quá khứ cũng như hiện tại có không ít cầu thủ Châu Á, đặc biệt là Đông Á đã và đang chơi bóng ở Châu Âu. Chỉ có điều phần lớn trong số đó thông hành đến cựu lục đia là nhờ sự hỗ trợ đáng kể của yếu tố thương mại. Nhưng Son Heung-Min đang dần chứng minh các cầu thủ Châu Á được mua về không chỉ đơn thuần để bán áo.

Có thể nói, Son Heung-Min là một hiện tượng hiếm có của bóng đá Châu Á. Tiền đạo người Hàn Quốc thậm chí còn chưa từng thi đấu chuyên nghiệp ở trong nước. Anh nổi lên từ đội bóng trường Trung học Dongbuk. Ngay lập tức, Son Heung-Min được Hamburg chấm và đưa về học viện bóng đá trẻ của CLB này năm 16 tuổi.

Chỉ mất đúng 2 năm rèn giũa tại đây, Son Heung-Min đã được đôn lên đội I khi mới 18 tuổi. Để rồi, ngay ở mùa đầu tiên thử lửa, anh đã đi vào lịch sử Hamburg với tư cách là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất cho đội bóng này ở Bundesliga. Trong 2 mùa tiếp theo khoác áo Hamburg, Son Heung-Min đã cho thấy một sự trưởng thành nhanh chóng. Tài năng trẻ này càng chơi càng hay và sớm giữ một vị trí quan trọng trong lối chơi của Hamburg.


Son Heung-Min đang tiếp tục thăng tiến ngoạn mục tại Leverkusen

Tuy rất muốn giữ chân viên ngọc quý này, nhưng trước viễn cảnh sẽ mất trắng Son Heung-Min vào mùa hè 2014 (do đáo hạn hợp đồng), Hamburg đã phải cắn răng chấp nhận bán ngôi sao Hàn Quốc này cho Leverkusen vào kì chuyển nhượng vừa qua. Nên biết rằng, Leverkusen đã phải bỏ ra tới 10 triệu euro – số tiền chuyển nhượng kỷ lục của CLB chỉ để mua lại 1 năm hợp đồng của Son Heung-Min, để thấy chân sút 21 tuổi này được đánh giá cao như thế nào.

Tất nhiên, Son Heung-Min đã không khiến Leverkusen phải thất vọng. Anh đã hòa nhập cực nhanh với đội bóng mới. Ở vòng đấu thứ 12 hồi cuối tuần, chính Son Heung-Min đã ghi 1 hat-trick giúp đội nhà vượt qua CLB cũ với tỉ số 5-3. Đấy cũng chính là hat-trick đầu tiên của một cầu thủ Châu Á tại Bundesliga.

Hiện nay, Park Ji-sung vẫn được xem là ngôi sao bóng đá Hàn Quốc thành công nhất tại Châu Âu. Nhưng với những gì Son Heung-Min đã thể hiện, người ta hoàn tàn có thể tin tưởng rằng anh sẽ đưa vai trò của các cầu thủ Châu Á lên một tầm cao mới.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Từng từ chối về Man United bán áo

Leverkusen không phải là CLB duy nhất theo đuổi Son Heung-Min trong mùa hè vừa qua. Manchester United cũng rất muốn có được chữ ký của tài năng trẻ này. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc Son Heung-Min đã quyết định chọn Leverkusen. Bởi anh cho rằng đội bóng Đức phù hợp hơn để mình tiếp tục phát triển sự nghiệp. Son Heung-Min lo ngại Quỷ đỏ thành Manchester nhắm mình chủ yếu vì mục đích thương mại, và anh sẽ có nguy cơ phải thường xuyên ngồi dự bị như Kagawa hiện nay hay đàn anh Park Ji Sung trước đây.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm