Khai mạc Bundesliga, còn 1 ngày: Một mùa bóng khó khăn của Pep?

21/08/2014 06:00 GMT+7 | Bayern Munich


(Thethaovanhoa.vn) - Ở mùa giải năm ngoái, Pep Guardiola đã đưa Bayern Munich giành 4 danh hiệu: Siêu Cúp Châu Âu, Cúp vô địch thế giới các CLB và cú đúp ở giải quốc nội. Trong đó, đáng kể nhất là thành tích phá kỷ lục đăng quang sớm tại Bundesliga. Rõ ràng, với 1 HLV ở năm đầu tiên nắm quyền đấy là thành tích không đến nỗi nào. Nhưng mùa bóng năm nay thậm chí còn tiềm ẩn nhiều thách thức hơn nữa cho vị chiến lược gia Tây Ban Nha.

Trước hết phải thừa nhận một sự thực rằng bất chấp việc Guardiola và BLĐ Bayern Munich đều coi mùa trước là một mùa giải thành công của CLB xứ Bavaria, nhưng vẫn có khá đông CĐV của CLB tỏ ra không hài lòng với kết quả của đội.  

Cái tôi của một thiên tài

Sở dĩ như vậy vì Pep Guardiola thường đưa ra những quyết định khiến số đông ngỡ ngàng. Ai cũng biết Guardiola tôn thờ tiki-taka vô điều kiện. Ông giống như một nhà truyền giáo cho lối chơi được chính mình phát minh này. Nhưng cái cách mà Guardiola xáo tung cả đội hình cũng như lối chơi chiến thắng của Bayern Munich quả thực khó hiểu.

Bayern Munich dưới thời Heynckes sở hữu cặp tiền vệ phòng ngự vào loại hay nhất thế giới: Javi Martinez và Bastian Schweinsteiger. Họ cũng có 2 cầu thủ chạy cánh khiến mọi đối thủ thèm khát: Alaba và Lahm. Lối chơi trực diện, không màu mè nhưng khoa học và hiệu quả của đội bóng Đức là nỗi khiếp sợ cho phần còn lại. Nhưng với Guardiola tất cả những điều ấy đều không còn tồn tại.

Bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB Javi Martinez bị đẩy lên băng ghế dự bị. Hai cánh của Bayern Munich cũng không còn sự hiện diện của cả Alaba và Lahm. Trong khi đó, lối chơi của CLB xứ Bavaria dưới thời Guardiola thì lại trở nên phức tạp, rối rắm, với tiết tấu chậm, nhưng lại suy giảm đáng kể về mặt hiệu quả. Có rất nhiều trận đấu, Bayern Munich tỏ ra rất chật vật trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương.

Chính vì khoác lên Bayern Munich bộ mặt khác hẳn ấy mà Guardiola bị không ít CĐV phản đối. Nhất là khi, thành tích của CLB tại Champions League lại không được như mùa trước đó. Ở đây cái tôi quá lớn của Pep đã khiến ông không nhận được nhiều cảm tình cũng như sự chấp nhận của số đông.

Mùa thứ 2 giông bão

Ở mùa bóng này Pep vẫn chưa có nhiều thay đổi về quan điểm. Ông vẫn trung thành với lối chơi đề cao sự kiểm soát bóng, đồng thời cũng vẫn miệt mài với những thử nghiệm của mình. Sơ đồ 3 hậu vệ mà Guardiola đang áp dụng một lần nữa khiến dư luận nổi sóng, tranh cãi.

Tất nhiên, chẳng ai có thể phủ nhận tài năng của Pep Guardiola. Chính tinh thần tìm tòi không ngừng; không bao giờ bằng lòng với thực tại của vị HLV gốc Catalunya đã giúp ông có được những phát kiến vĩ đại như tiki-taka, đưa Messi từ biên vào trung tâm để trở thành 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử… Nhưng trong môi trường bóng đá hiện đại khắc nghiệt ngày nay, bất kì sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Không có gì đảm bảo rằng mọi cuộc cách mạng của Guardiola đều sẽ thành công.

Chưa kể, cái nhìn dành cho Pep ở mùa bóng thứ 2 chắc chắn còn sẽ khắt khe hơn mùa giải năm ngoái rất nhiều. Ngay cả khi, ông tái lập cú đúp ở giải quốc nội nó vẫn có thể bị coi là một thất bại, nếu Bayern Munich lại thất bại tủi hổ ở Champions League. Đặc biệt là khi trận CK giải đấu này năm nay được tổ chức trên đất Đức.

Karl-Heinz Rummenigge từng lên tiếng khẳng định Guardiola sẽ không thể bị sa thải. Nhưng cũng nên nhớ rằng, chính BLĐ Bayern Munich cũng đã bội ước với ông trong việc giữ chân Kroos. Thế nên, sẽ chỉ có Pep mới quyết định được số phận của mình. Hãy cẩn thận, Guardiola, khi mà mùa giải mới của ông đã bắt đầu đầy giông bão: một lần nữa trắng tay tại Siêu Cúp Đức và có ít nhất 5-6 trụ cột của Bayern Munich đang dính chấn thương.

0 Dù đã cầm quân ở 2 trận tranh Siêu Cúp, nhưng Pep Guardiola vẫn chưa thể có danh hiệu Siêu Cúp Đức nào trong sự nghiệp. Đây là danh hiệu quốc nội duy nhất mà Pep còn thiếu tại Đức.

12 12 triệu Bảng/mùa là mức lương mà Pep Guardiola được nhận tại Bayern Munich, đây là con số kỷ lục trong lịch sử đội bóng Đức cũng như giải Bundesliga.

45 Bayern Munich đã giành chiến thắng ở 45 trận đấu trong tổng số 58 trận đấu chính thức do Pep Guardiola dẫn dắt.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm