Karl-Heinz Rummenigge: 'Philipp Lahm có tiềm năng lãnh đạo Bayern Munich'

26/03/2015 20:44 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Ban điều hành của Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge vừa dành cho tờ Welt am Sonntag một cuộc trao đổi sâu về những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của CLB xứ Bavaria.

Thể thao & Văn hóa xin lược dịch 3 trong số những điểm mấu chốt được  Karl-Heinz Rummenigge đề cập tới…

1. Sau năm 2016, Pep Guardiola vẫn sẽ ở lại Bayern Munich

Một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm ở thời điểm này là Pep sẽ gắn bó với Bayern Munich đến bao giờ? Bản hợp đồng hiện tại giữa đội bóng Đức và vị chiến lược gia gốc Catalunya sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2016. Cho đến lúc này, cả Guardiola và Bayern Munich vẫn chưa có động thái cụ thể về việc gia hạn hợp đồng. Nhưng Karl-Heinz Rummenigge vẫn khẳng định, Pep sẽ tiếp tục gắn bó với CLB cho đến sau năm 2016.

“Chúng tôi sẽ tìm được tiếng nói chung. Tôi biết Pep và  gia đình anh ấy đều cảm thấy rất hài lòng ở Munich. Anh ấy cũng chưa bao giờ tỏ ý không tiếp tục ở lại CLB sau thời điểm năm 2016. Tôi hiểu rằng anh ấy thực sự là một chiếc chìa khóa quan trọng cho những thành công mà chúng tôi đã có được”. Karl-Heinz Rummenigge tuyên bố.

2. Philipp Lahm là một trong những ứng viên tiếp quản việc quản lý CLB

Giống như phần lớn các CLB khác ở Đức, Bayern Munich là một đội bóng có truyền thống đảm bảo cho các công thần một vị trí chiến lược sau khi giải nghệ. Và Philipp Lahm là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu của Karl-Heinz Rummenigge để tạo nên lứa lãnh đạo mới của đội nhà. Thậm chí, theo Karl-Heinz Rummenigge cho biết ông còn đã từng trao đổi với Lahm về việc này.

“Tôi đã trao đổi với Philipp khi cậu ấy gia hạn hợp đồng với CLB: Nếu anh ấy hứng thú với việc tiếp tục gắn bó cùng Bayern Munich sau khi giải nghệ, hãy cho chúng tôi biết”.

Trên thực tế, Lahm là một cái tên quá xứng đáng. Hậu vệ này gần như có dòng máu Bayern Munich chảy trong huyết quản, khi anh là một người sinh ra ngay tại Munich và đã gia nhập CLB từ khi mới 12 tuổi. Nhưng ngoài Lahm, Karl-Heinz Rummenigge cũng vẫn còn những sự lựa chọn khác: “Chúng tôi có một vài ứng viên như Lahm, đó là Manuel (Neuer), Thomas (Mueller) và Bastian (Schweinsteiger). Họ không chỉ là những cầu thủ xuất chúng, mà còn là những người đàn ông chín chắn. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào họ”.

3. Các đội bóng Anh vẫn sẽ là đối trọng nguy hiểm

Thông tin về bản hợp đồng bản quyền truyền hình có trị giá kỷ lục của giải Ngoại hạng Anh đã tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, nhưng bóng đá Anh lại đang phải đối mặt với một thực tế phũ phàng khi không còn CLB nào trụ lại ở tứ kết 2 Cúp Châu Âu. Ngược lại, Bundesliga vẫn còn đóng góp 2 đại diện là Bayern Munich (Champions League) và Wolfsburg (Europa League). Nhưng không vì thế mà Karl-Heinz Rummenigge đánh giá thấp các CLB Anh.“Đây là một thất bại hiếm khi xảy ra với các đội bóng Anh. Tôi chắc chắn rằng người Anh sẽ biết cách đầu tư tiền hiệu quả hơn và giúp các CLB của họ trở nên mạnh mẽ hơn”.

Sức mạnh tài chính của các CLB Premier League là không thể phủ nhận. Trong quá khứ, Bayern Munich mới chỉ có 3 lần thực hiện các thương vụ chuyển nhượng có trị giá từ 30 triệu euro trở lên (kỷ lục thuộc về Javi Martinez với mức giá 40 triệu euro). Trong khi đó chỉ riêng mùa này đã có tới 6 đội bóng thuộc giải Ngoại hạng thực hiện ít nhất 1 cú áp phe chuyển nhượng có giá trị từ 30 triệu trở lên. Chúng ta cần phải thừa nhận rằng ngay cả khi chưa có bản hợp đồng bản quyền truyền hình mới, các đội bóng Anh đã giàu hơn Bundesliga”.  Karl-Heinz Rummenigge nhận xét.

Ngoài ra, Chủ tịch ban điều hành của Bayern Munich còn cho rằng cuộc đua về chuyển nhượng, lương thưởng sẽ còn tiếp tục phi mã: “Cuộc chiến về giá trị chuyển nhượng và lương thưởng của các CLB hàng đầu sẽ còn tiếp tục leo thang. Tôi chắc chắn về điều đó”.

3 Hợp đồng đầu tiên của Guardiola và Bayern Munich có thời hạn 3 năm từ năm 2013 đến 2016.

34 Hợp đồng của Philipp Lahm và Bayern Munich sẽ đáo hạn vào mùa hè năm 2018, khi ấy ngôi sao này đã 34 tuổi.

77,66 Tỉ lệ chiến thắng của Bayern Munich dưới thời Pep Guardiola lên tới 77,66% (tính trên mọi mặt trận) cao hơn cả thời ông ở Barcelona (72,47%).


Đức Phan (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm