Joachim Loew giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2014

13/01/2015 01:54 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Một chặng đường dài của bóng đá Đức đã in dấu chân của vị HLV sinh ra ở Schoenau, Đức. Danh hiệu cá nhân này đã tôn vinh một người hùng thầm lặng.

Joachim Loew, HLV trưởng ĐTQG Đức đã được bình chọn cho giải HLV Xuất sắc nhất năm 2014 trong hệ thống giải FIFA Awards. Ông giành được danh hiệu này với 36,23% số phiếu bình chọn, vượt trội so với hai ứng cử viên còn lại là Carlo Ancelotti (22, 06%) và Diego Simeone (19,02%).


Loew trên sân khấu của lễ trao giải.

Giải thưởng cho người từng dẫn dắt các CLB Stuttgart, Fenerbahce, Austria Wien trước khi nhận lời mời làm việc từ LĐBĐ Đức. Tới nay, ông đã gắn bó với Die Mannschaft tròn 10 năm, trong đó 2 năm đầu đóng vai trò trợ lý của Jurgen Klinsmann trước khi tiếp quản vai trò đứng đầu trong 8 năm còn lại.

Chặng đường dài của Loew là chặng đường xây dựng lại hệ thống bóng đá quốc gia từ gốc rễ của nước Đức, và sau cùng, ông đã dẫn dắt đội tuyển áo trắng đến với đỉnh cao vang dội nhất – Vô địch World Cup 2014 tại Brazil.

Loew được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong suốt quá trình lên kế hoạch, thực thi và phát triển các tài năng của bóng đá Đức. Việc Philipp Lahm và các đồng đội lên ngôi một cách thuyết phục trên đất Nam Mỹ dĩ nhiên có một phần ảnh hưởng quan trọng của Loew, đặc biệt trong vòng chung kết này.

Trước khi được FIFA trao giải, Loew cũng đã nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2014 trong cuộc bầu chọn nội bộ của Đức.

Người Đức sẽ càng tự hào hơn nữa khi danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm với các đội bóng nữ năm 2014 cũng thuộc về một người con của đất nước này - ông Ralf Kellermann, người đang dẫn dắt đội nữ của CLB Wolfsburg. Ông giành chiến thắng với 17,06% số phiếu bầu, nhiều hơn hai người xếp sau là Maren Meinert (13,16%) và Norio Sasaki (13,06%).


Người Đức chiếm trọn cả hai giải HLV xuất sắc nhất 2014.

+ Quả bóng vàng FIFA 2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha)

+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: Nadine Kessler (Vfl Worfsburg/Đức)

+ HLV nam xuất sắc nhất năm: Joachim Loew (Đội tuyển nam Đức)

+ HLV nữ xuất sắc nhất: Ralf Kellermann (Wolfsburg - Đức)

+ Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Puskas Award): James Rodriguez (trận Colombia - Uruguay)

+ Đội hình tiêu biểu của năm:

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức)

Hậu vệ: Philipp Lahm (Bayern Munich/Đức), Sergio Ramos (Real Madrid/Tây Ban Nha), David Luiz (Chelsea - PSG/Brazil), Thiago Silva (PSG/Brazil)

Tiền vệ:: Angel Di Maria (Real Madrid - Man United/Argentina), Toni Kroos (Bayern Munich - Real Madrid/Đức), Andres Iniesta (Barcelona/Tây Ban Nha)

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), Arjen Robben (Bayern Munich/Hà Lan)

+ Giải Chủ tịch FIFA: Hiroshi Kagawa (cựu cầu thủ, nhà báo người Nhật Bản)

+ Giải Fair Play: Đội ngũ tình nguyện viên của FIFA


Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm