Hàng thủ Bayern Munich: Nỗi lo của Javi Martinez và Badstuber

02/09/2014 10:59 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có lúc họ là trụ cột tại sân Allianz, và phía trước là cả một tương lai rộng mở. Nhưng ở thời điểm này cả hai đang đứng trước nguy cơ trở thành người thừa tại nơi họ từng tỏa sáng, nhất là sau khi Mehdi Benatia gia nhập Bayern Munich.

Những người yêu mến Badstuber sẽ không thể quên khoảnh khắc anh này ngã xuống sân sau pha va chạm Mario Goetze trong derby nước Đức giữa Bayern Munich và Dortmund ngày 1/12/2012. Đấy chính là cột mốc đẩy sự nghiệp của Badstuer rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Từ chỗ là hậu vệ xuất sắc bậc nhất nước Đức (góp mặt trong thành phần tuyển Đức tham dự World Cup 2010 và EURO 2012), Badstuber đang phải chập chững đi lại những bước đầu tiên trong sự nghiệp sau gần 2 năm dưỡng thương. Sau những nỗ lực vượt bậc để chiến thắng chấn thương cũng như thể hiện mình ở loạt giao hữu mùa hè qua, Badstuber đã được góp mặt ở 2/3 trận chính thức của Bayern Munich mùa này (ở Cúp QG và Bundesliga).

Những thành công ban đầu này đã mang đến cho Badstuber rất nhiều hi vọng. Trung vệ 25 tuổi này thậm chí còn vừa đặt mục tiêu trở lại ĐTQG Đức. Chỉ có điều, với sự hiện diện của Benatia, nhiều khả năng Badstuber sẽ bị Pep Guardiola loại khỏi đội hình xuất phát. Bởi nói gì thì nói, Badstuber cũng chỉ mới vừa trở lại sau chấn thương, không được đánh giá cao bằng 2 trung vệ còn lại là Boateng và Dante. Rõ ràng, con đường tìm lại những tháng ngày vinh quang đang trở nên khá mờ mịt với Badstuber.

Tương tự, số phận của Javi Martinez cũng đang bị đặt dấu hỏi to đùng. Trước khi Pep Guardiola trở thành HLV trưởng của Bayern Munich, Javi Martinez là một mắt xích không thể thay thế trong đội hình giành cú ăn 3 thần thánh của HLV Heynckes. Nhưng từ mùa giải năm ngoái, với sự hiện diện của Pep cùng sơ đồ 4-1-4-1, Javi Martinez đã bị đẩy lên băng ghế dự bị, dù vẫn mang danh là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Bundesliga. Anh chỉ ra sân 18 trận ở Bundesliga, 483 phút ở Champions League trong mùa bóng đầu tiên do Guardiola dẫn dắt, so với 27 trận và 921 phút dưới thời Heynkes. Để giải quyết bài toán Javi Martinez, Pep đã quy hoạch người đồng hương cho vị trí trung vệ.

Nhưng ngôi sao sinh năm 1988 này lại chưa gây được ấn tượng trong vai trò mới. Javi Martinez thiếu tốc độ để chơi thành công ở hàng phòng ngự. Bàn thua đầu tiên của Bayern Munich trong trận tranh Siêu Cúp Đức vừa qua cũng có lỗi không nhỏ của Javi Martinez. Bình thường, nếu phải cạnh tranh với Benatia cũng như những đồng đội cũ, chưa chắc Javi Martinez đã có được 1 suất đá chính ở hàng hậu vệ. Giờ đây, chàng cầu thủ xứ Basque này lại còn đang dính chấn thương nặng (phải nghỉ hết năm 2014) nên càng khó giành vị trí khi trở lại.

Hồi tháng 5 vừa qua, tờ Bild đã tiết lộ Javi Martinez đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi với BLĐ Bayern Munich, nếu tiếp tục không được trọng dụng. Và với những gì đang diễn ra có lẽ ngày Javi Martinez ra đi chẳng còn xa.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm