Gustavo không dám đến Arsenal và Chelsea?

06/08/2013 07:16 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cho dù được 2 đại gia thành London là Arsenal và Chelsea ráo riết săn đuổi, nhưng những diễn biến mới đây cho thấy nhiều khả năng tiền vệ của Bayern Munich là Luiz Gustavo sẽ chọn Wolfsburg làm bến đỗ mới cho mình…

Theo thông tin từ tờ Kicker, sau khi đồng ý thương thảo với Wolfsburg, hôm qua tuyển thủ người Brazil đã đề nghị được nói chuyện trực tiếp với HLV của "Bầy sói”, ông Dieter Hecking để thảo luận về tương lai của đội bóng. Trước đó, cách đây khoảng 2 tuần Luiz Gustavo từng tuyên bố "Anh muốn ở lại Bayern Munich”. Nhưng có vẻ như sự cạnh tranh khốc liệt cho vị trí ở hàng tiền vệ tại Allianz, và đặc biệt là sự hờ hững của ông thầy mới HLV Guardiola (không sử dụng Luiz Gustavo dù chỉ 1 phút tại Audi Cup) đã khiến anh này đổi ý.

Dĩ nhiên, cầu thủ chơi được cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự này muốn được ra sân đều đặn để có cơ hội góp mặt tại World Cup trên quê nhà vào năm tới. Và đây chính là lợi thế của Wolfsburg so với 2 ông lớn đến từ xứ sở sương mù.


Luiz Gustavo sẽ rời Bayern vì tương lai ở ĐT Brazil?

Nếu chọn gia nhập Chelsea hay Arsenal, chẳng có gì đảm bảo Luiz Gustavo sẽ không tiếp tục bị "cầm tù” trên băng ghế dự bị như tại Hùm Xám xứ Bavaria. Trong khi đó, đến Wolfsburg mọi việc sẽ "dễ thở” với Luiz Gustavo hơn rất nhiều. Anh nghiễm nhiên là ngôi sao tại sân Volkswagen và chắc chắn sẽ được đá chính.

Thêm một thuận lợi nữa dành cho cầu thủ 26 tuổi này ở Wolfsburg, đó là anh sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn từ các cầu thủ người đồng hương. Khi mà HLV Dieter Hecking đã thể hiện rõ mục tiêu xây dựng "Bầy sói” dựa trên trục dọc Brazil với Naldo ở hàng phòng ngự, Luiz Gustavo và nhạc trưởng Diego ở giữa sân.

Dù vậy, ở thời điểm này Luiz Gustavo vẫn chưa vội vã đưa ra quyết định cuối cùng. Anh muốn tìm hiểu quyết tâm và mục tiêu thực sự của Wolfsburg ở mùa giải năm nay. Vì nếu CLB thuộc sở hữu của hãng ôtô Volkswagen lừng danh cứ thi đấu bết bát như những mùa bóng gần đây (chưa bao giờ xếp cao hơn thứ 8 kể từ mùa 2008-2009 và chỉ đứng thứ 11 mùa trước), thì nó cũng ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội dự World Cup của Luiz Gustavo.

Vì vậy, vấn đề đối với HLV Dieter Hecking vào lúc này là thuyết phục Luiz Gustavo về tham vọng của Wolfsburg, trước khi hoàn toàn chinh phục và có được sự phục vụ cầu thủ này. Bởi hiện tại, Bayern cũng đã bật đèn xanh để Luiz Gustavo có thể ra đi do sự "khủng hoảng thừa” ở hàng tiền vệ giống như trường hợp của tài năng trẻ Emre Can mới đây.

Luiz Gustavo đến với Bayern Munich từ năm 2011 với phí chuyển nhượng 17 triệu euro sau khi gây ấn tượng mạnh tại Hoffenheim. Hiện cầu thủ này còn 2 năm hợp đồng với Hùm Xám xứ Bavaria và vẫn được định giá khoảng 17 triệu euro.

Tất Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm