Guardiola muốn có Marco Reus: Bayern phải là trung tâm của Đức

23/07/2014 08:00 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi mất Toni Kroos, Bayern cần có một hợp đồng chuyển nhượng bom tấn. Theo báo chí Đức, mục tiêu Bayern đang nhắm tới là Marco Reus, ngôi sao sáng nhất của đại kình địch Dortmund.

Tờ TZ của Đức tiết lộ huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola muốn tăng cường 5 tân binh nhưng đến lúc này, Bayern mới bổ sung 3. Một trong 2 người còn lại được Guardiola yêu cầu là Reus.

Với Bayern, không gì là không thể

Ngay từ năm 2011, Bayern đã theo đuổi Reus, thậm chí còn trước cả Dortmund. Trong 3 năm qua, Reus đã vụt sáng thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới nên Bayern càng thèm khát. Khi “Robbery” đã bước sang ngưỡng 30, Bayern cũng cần chuẩn bị cho tương lai và Reus chính là phương án hoàn hảo nhất. Bản lĩnh, tốc độ, kỹ thuật, khả năng kiến tạo lẫn dứt điểm của Reus đều được đánh giá cao, không phải cầu thủ chạy cánh nào của Bayern cũng sánh bằng. Thêm một ưu điểm: Hợp đồng của Reus có điều khoản giải phóng chỉ 35 triệu euro.

CEO Karl Heinz Rummenigge không ngại chuyện liên tục “hút máu đối thủ”. GĐTT Sammer cũng nhấn mạnh “sau World Cup 2006 và 2010, Bayern đều không vô địch" nên đội bóng này cần phải được bổ sung lực lượng để tiếp sức cho các ngôi sao đã vắt kiệt thể lực ở Brazil. Tại World Cup 2014, trừ Kroos đã ra đi, Bayern góp 6 cầu thủ cho tuyển Đức và có 5 người thường xuyên đá chính.

Dortmund dĩ nhiên không muốn bán Reus, nhất là cho Bayern. Nhưng muốn là một chuyện còn giữ được hay không là chuyện khác. Danh tiếng, cơ hội thăng tiến và nhất là nền tảng tài chính của Bayern đều hơn hẳn Dortmund. Chuyển tới Bayern, Reus sẽ kiếm được khoảng 12 triệu euro (bằng Goetze), gấp đôi mức đang nhận tại Dortmund. Ký hợp đồng 5 năm, Reus sẽ kiếm được thêm ít nhất 30 triệu euro, một con số quá hấp dẫn đối với bất kỳ ai. Chưa kể tới Bayern, Reus sẽ được tái ngộ người bạn thân Goetze.

Tại sao Bayern thích mua hàng Đức?

Tại sao bị chỉ trích dữ dội, Bayern vẫn thích “hút máu” các đối thủ? Thứ nhất, đây là cách làm suy yếu đối thủ nhanh nhất. Với “miếng võ” này, trong hơn 10 năm, một vài đội bóng như Bremen, Stuttgart, Wolfsburg hay Dortmund  có thể bất ngờ làm khó Bayern chứ không thể lật được ách thống trị của đội này như Hamburg hay Gladbach từng làm cách đây vài chục năm. HLV Klopp từng phải cay đắng thừa nhận: “Chúng tôi như Robin Hood vậy, chỉ có cung tên còn Bayern có bazooka”.

Thứ hai, các cầu thủ Đức ngày càng chất lượng và đặc biệt, giá lại rất hợp lý. Goetze có trình độ ngang ngửa Neymar nhưng giá chỉ 37 triệu euro, bằng 1/3 tổng số tiền Barcelona phải chi để có tiền đạo người Brazil. Reus cũng chỉ có giá 35 triệu euro trong khi một ngôi sao vừa mới nổi ở World Cup như James Rodriguez có giá tới 80 triệu euro. Người Đức luôn thực dụng và họ không dại gì chi những số tiền khổng lồ cho một cầu thủ chất lượng tương đương chỉ để tránh tiếng “hút máu”.

Ngoài ra, những cầu thủ đã chơi tại Bundesliga cũng sẽ dễ hòa nhập với Bayern hơn là người ngoài. Mùa trước, HLV Guardiola từng đề nghị Bayern mua Neymar nhưng lãnh đạo đội bóng này từ chối bởi “cậu ta chưa từng thi đấu ở châu Âu. Trước đây, chúng tôi từng thất bại nhiều lần với những cầu thủ Nam Mỹ mới lần đầu sang châu Âu chơi bóng (như Breno hay Jose Sosa). Để thay Neymar, Bayern đã tiếp cận Goetze, cầu thủ Guardiola không tin đội nhà có thể mua nổi.

Nếu chiêu mộ được Reus, Bayern sẽ sở hữu hàng công xuất sắc, có chiều sâu đến Real Madrid và Barcelona cũng phải thèm muốn. Nhưng đấy cũng sẽ là một thảm họa với Bundesliga. Không Reus, Dortmund sẽ khó lòng cạnh tranh được với Bayern và khi đấy, giải vô địch Đức sẽ là của riêng đội chủ sân Allianz. 

5 Theo tờ TZ, HLV Guardiola muốn Hè này được bổ sung 5 tân binh nhưng Bayern mới mang về 3 (Lewandowski, Rode và Bernat).

35 Điều khoản giải phóng hợp đồng của Reus chỉ là 35 triệu euro.Năm ngoái, Bayern từng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Mario Goetze trị giá 37 triệu euro.

42 Có tin đồn Bayern đang theo đuổi Juan Cuadrado, cầu thủ chạy cánh giá 42 triệu euro của Fiorentina. Tuy nhiên, GĐTT Sammer đã phủ nhận tin này.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm