Guardiola: ‘Bayern phải tấn công Barca. Messi quá giỏi để ngăn chặn'

06/05/2015 15:05 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola nhấn mạnh cách phòng ngự tốt nhất là Bayern phải tấn công Barca ngay tại Camp Nou để giành chiến thắng.

Đêm nay Bayern Munich ra quân ở lượt đi Bán kết Champions League và biết rằng họ phải đối mặt với một Barca nguy hiểm hơn rất nhiều đội bóng từng bị họ hủy diệt tới 7-0 chung cuộc ở Bán kết Champions League 2013.

Barca gắn liền với những ngày tháng vinh quang nhất trong sự nghiệp cầm quân của Guardiola cho tới thời điểm này. Ông đã giành tới 14 danh hiệu trong đó có 2 cúp vô địch Champions League cùng đội bóng xứ Catalunya. Nhưng hiện tại của Pep là Bayern Munich và ông hy vọng có thể đạt những thành công tương tự.

“Barca từng là phần quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Barca đã từng là tất cả. Nhưng đêm nay tôi ở đây để đánh bại họ”. Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của Bayern là phải đẩy lùi những mối hiểm họa từ Messi. Guardiola thừa nhận siêu sao Argentina xuất sắc đến mức đối thủ không thể ngăn cản anh.

Vậy làm thế nào để Bayern chống lại Barca ở Camp Nou? Guardiola nhấn mạnh: “Chơi phòng ngự với họ gần như là bất khả thi. Chúng tôi phải tấn công. Bayern cần ghi bàn ở Camp Nou. Không chiến thuật nào có thể ngăn chặn được Messi. Anh ấy không thể bị cản phá vì quá giỏi. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng phòng ngự và hy vọng Messi không có bóng”.

Đêm nay, Bayern có thể vẫn tung chân sút số 1 Lewandowski vào sân dù anh có thể phải đeo mặt nạ bảo vệ sau chấn thương mặt và hàm ở trận gặp Dortmund. Guardiola nói ông chỉ đưa ra quyết định về Lewandowski vào phút chót.

“Tôi sẽ nói chuyện với Lewandowski và tìm hiểu xem anh ấy cảm giác thế nào khi đeo mặt nạ bảo vệ. Nếu anh ấy thấy ổn thì chắc chắn sẽ ra sân từ đầu. Mọi chuyện tùy thuộc vào tình trạng thể lực của Lewandowski”.

Sự trở lại của Lewandowski đóng vai trò rất quan trọng với Bayern sau khi họ đã mất Franck Ribery, Arjen Robben, David Alaba và Sebastian Rode vì chấn thương.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm