Guardiola: 'Bayern Munich đáng thua'. Boateng: 'Đó là tiếng chuông thức tỉnh'

31/01/2015 10:01 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Không còn từ gì để nói. HLV Pep Guardiola chỉ biết thừa nhận rằng Bayern của ông “đáng thua” trong trận đấu yếu kém trước Wolfsburg đêm qua.

Bayern bước vào kỳ nghỉ Đông với thành tích đáng nể. Họ trải qua chuỗi 18 trận không biết đến thua cuộc và ai cũng kỳ vọng đội quân của Pep sẽ lập được chiến tích bất bại khi kết thúc mùa. Tuy nhiên, cú sốc đã ập đến với họ ngay trận đầu tiên trở lại Bundesliga sau kỳ nghỉ.

Sáu tuần nghỉ ngơi có vẻ đã kéo nặng tinh thần và đôi chân của các cầu thủ Bayern. Họ thi đấu thiếu lửa, rời rạc và chấp nhận thua thảm 1-4 trước Wolfsburg, trận thua đầu tiên ở đấu trường Bundesliga trong mùa giải này.

“Chúc mừng Wolfsburg, họ đã làm rất tốt”, Guardiola chia sẻ sau trận đấu. “Chúng tôi đáng thua”.

Chỉ kiểm soát bóng 32% và tung ra 6 cú sút trung đích về phía khung thành thủ môn Manuel Neuer nhưng Wolfsburg đã ghi được đến 4 bàn thắng. Hiệu suất đáng nể trên hàng công của Wolfsburg được Guardiola ngợi khen. “Wolfsburg chơi tốt hơn và ghi bàn mỗi ghi có cơ hội. Chúng tôi cần phân tích chuyện gì đã xảy ra và tập trung cho trận cầu sắp tới”.



Sự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt cầu thủ Bayern

Đây cũng là một ngày thi đấu đáng quên của thủ thành Neuer. Anh để bị thủng lưới tới 4 bàn trong 1 trận, bằng toàn bộ số bàn thua Bayern phải hứng chịu trong nửa đầu mùa giải. Ở buổi họp báo sau trận, Neuer lộ rõ sự thất vọng. “Rõ ràng đó là khởi đầu tệ hại của Bayern. Chúng tôi kỳ vọng vào viễn cảnh khác. Nhưng thất bại không phải là thảm họa. Nó cho chúng tôi biết còn rất nhiều việc phải làm”.

Jerome Boateng cho rằng thất bại chính là dấu hiệu để Bayern không chủ quan ngồi đếm ngày để về đích. “Đơn giản thôi, chúng tôi đã chơi rất tồi. Cũng có thể thua cuộc là điềm tốt bởi nó xảy ra vào thời điểm này. Nó như một tiếng chuông thức tỉnh”, Boateng nói. “Chúng tôi không thể để tái hiện màn trình diễn như vậy. Tất cả đều biết rằng cần phải cải thiện nếu không muốn bị đẩy xa khỏi mục tiêu”.

3 ngày, đó là thời hạn để Bayern tỉnh dậy sau cú sốc. Trận tiếp đón Schalke trên sân nhà tuần tới sẽ là cơ hội để họ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Video bàn thắng trận Bayern- Wolfsburg:



K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm