Góc nhìn: Người Đức có xứng đáng giành Bóng Vàng?

29/10/2014 10:04 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Có đến 6 nhà VĐTG góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng FIFA 2014. Câu hỏi đặt ra, liệu có ai đủ khả năng để trở thành người chiến thắng?

1. Michel Platini tuyên bố, “Quả bóng vàng FIFA xứng đáng thuộc về một người Đức”. Quan điểm của vị chủ tịch UEFA đến từ việc Đức vừa giành chức VĐTG đầy thuyết phục ở Brazil.

Có 6 người từng nâng cao chiếc Cúp vàng có mặt trong danh sách này. Họ là Mario Goetze, Toni Kroos, Lahm, Thomas Mueller, Neuer, Schweinsteiger. Ngoài ra, còn có Robben đang đá ở Bundesliga, và giữ vai trò thủ lĩnh trên hàng công Bayern Munich.

Andriy Shevchenko, huyền thoại từng giành QBV năm 2004, cũng thể hiện quan điểm “hy vọng Neuer sẽ chiến thắng”.

Ý kiến của Platini và Sheva không phải không có lý. Những cầu thủ Đức đã có một kỳ World Cup thành công. Ngoài ra, họ đã cùng Bayern Munich giành Bundesliga sớm kỷ lục (trước 7 vòng). Một trong số đó, Kroos, hiện đang chinh phục tình yêu của các Madridista đầy ấn tượng.

Tuy nhiên, ai trong số những cầu thủ Đức kể trên, tính luôn Robben, thực sự nổi bật so với phần còn lại? Thật khó để tìm. Đức chiến thắng bằng lối đá tập thể, và dù Neuer có chơi chân giỏi đến mấy thì một thủ môn cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ.

2. Vấn đề đặt ra không phải người Đức liệu có xứng đáng hay không. Người Đức phải xác định rằng, họ sẽ chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc bầu chọn.

Lần gần nhất một cầu thủ thi đấu ở Bundesliga giành chiến thắng? Matthias Sammer, năm 1996. Khi ấy, Sammer đã bùng nổ cùng Dortmund, và góp công lớn đưa Đức giành EURO trên đất Anh.

Bundesliga có chuyên môn và chất lượng cao, nhưng không phải giải đấu có chất lượng truyền thông như Premier League, La Liga và Serie A. Thậm chí, Serie A giờ cũng đã xuống rất nhiều. Đây là một thiệt thòi lớn.

Hãy lấy năm bầu chọn gần nhất có World Cup để làm ví dụ. Tây Ban Nha giành chức vô địch ở Nam Phi, mà sự thể hiện của những cá nhân không thua gì bất kỳ cầu thủ Đức nào hiện tại. Thậm chí, Xavi nổi bật hơn bất kỳ một ngôi sao Đức nào. Goetze ghi bàn trận chung kết, nhưng chỉ là cầu thủ dự bị. Iniesta ghi bàn trận chung kết 2010, và vai trò của anh nổi bật hơn nhiều so với Goetze.

Barca năm 2010 cũng như Bayern hiện tại. Họ vô địch giải trong nước, nhưng thua bán kết Champions League. Ngôi sao ở Champions League ngày ấy, cũng là ngôi sao World Cup 2010, Wesley Sneijder, thất bại trong cuộc bầu chọn.

Chiến thắng thuộc về Lionel Messi, cầu thủ không ghi bàn nào ở World Cup, không Champions League, nhưng lại dẫn đầu thế giới về số bàn thắng trong cả năm.

Khi FIFA công bố chi tiết phiếu bầu, Sneijder chiến thắng dựa theo phiếu của các nhà báo thể thao châu Âu (điều đó đồng nghĩa, nếu QBV châu Âu của France Football vẫn được duy trì, Sneijder sẽ giành chiến thắng). Nhưng với số phiếu áp đảo từ HLV trưởng và đội trưởng các ĐTQG, Messi giành QBV.

3. Với những nhà báo thể thao bầu chọn trong năm 2014, các cầu thủ Đức nhiều cơ hội được lựa chọn. Nhưng khi cuộc đua mở rộng với nhiều người thậm chí không theo dõi bóng đá quốc tế. Phải thừa nhận rằng, nhiều HLV trưởng và đội trưởng các ĐTQG không có thời gian để xem hết sự thể hiện của các ứng viên QBV. Mỗi người đều có công việc riêng của mình. Những gì họ biết chỉ dựa trên truyền thông.

Khi giá trị truyền thông ảnh hưởng cực lớn đến cuộc bầu chọn danh hiệu QBV, những người Đức nên xác định từ sớm, rằng họ không có cơ hội để chiến thắng so với Cristiano Ronaldo, Messi.

Thăm dò ý kiến

DỰ ĐOÁN: Ai sẽ giành Quả bóng vàng FIFA 2014?


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm