Giám đốc Bayern 'tấn công' Barca: Thắng đậm đội bét bảng có gì hay?

04/05/2015 15:59 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Giám đốc thể thao Bayern Munich Mathias Sammer cho rằng sở dĩ Barca giành chiến thắng 8-0 là bởi họ gặp đội bóng xếp bét bảng ở La Liga. Ông cũng lí giải việc Bayern Munich thua Leverkusen là dùng 2 cầu thủ dự bị.

Ngay trước trận gặp Barca, Bayern Munich đã thua 0-2 trước Bayer Leverkusen vào thứ Bảy tuần trước. Ngoài ra họ còn bị Dortmund loại ở vòng Bán kết Cúp quốc gia Đức mùa này. Mặc dù đội bóng của HLV Pep Guardiola đã giành chức vô địch Bundesliga nhưng rõ ràng Bayern Munich đã không có bước chạy đà tốt cho trận gặp Barca ở Bán kết Champions League.

“Mùa giải đến lúc này thật là tuyệt vời. Các cầu thủ và HLV xứng đáng với những lời ca tụng nhiều hơn là chỉ trích”, giám đốc thể thao của Bayern Munich Mathias Sammer cho biết. Tuy nhiên 2 cầu thủ Bayern Munich đã dính chấn thương sau trận thua Dortmund.


Robben nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải

Arjen Robben vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải sau khi dính chấn thương ở trận gặp Dortmund. Vừa hồi phục chấn thương cơ bụng, cầu thủ người Hà Lan dính tiếp chấn thương ở đùi trái. Sự vắng mặt của Robben, cầu thủ ghi 19 bàn ở mùa giải này, là thiệt hại lớn cho Bayern Munich.

Một cầu thủ khác của Bayern Munich là Robert Lewandowski đã bị vỡ mũi và xương hàm sau pha không chiến với thủ môn Mitchell Langerak ở hiệp phụ. Ông Sammer cho biết có thể sẽ cho Lewandowski đeo mặt nạ bảo vệ ở trận gặp Barca sắp tới.

HLV Pep Guardiola đã cho các cầu thủ trẻ như Rico Strieder và Lukas Goertler chơi trận ra mắt ở cuộc đụng độ với Leverkusen. Trong khi đó, các cầu thủ như Thomas Mueller, Jerome Boateng, Juan Bernat và Xabi Alonso đã được cho nghỉ. “Điều quan trọng là không có ai gặp chấn thương”, đội trưởng Bayern Munich Bastian Schweinsteiger cho biết.


Barca giành chiến thắng 8-0 trước Cordoba

Trong khi Bayern Munich vật lộn trước Leverkusen, Barca đã thắng Cordoba với tỉ số 8-0. Luis Suarez đã lập hat-trick trong trận đấu này, trong khi Messi và Neymar cũng ghi bàn. Ông Sammer cho biết tại sao Barca và Bayern Munich lại có kết quả thi đấu gần đây khác nhau: “Với tất cả sự tôn trọng, tôi có thể nói là Barca đã giành kết quả trước đội bóng xếp bét bảng. Trong khi chúng tôi dùng 2 cầu thủ trẻ trước một đội bóng dự Champions League (Bayer Leverkusen). Đó là điều khác biệt. Chúng tôi có sự tôn trọng cần thiết cho Barca và những cầu thủ đẳng cấp của họ, nhưng chúng tôi cũng có vài nhà vô địch thế giới”.

Tiền vệ người Tây Ban Nha Javi Martinez đã ra sân từ ghế dự bị ở trận gặp Leverkusen. Đây là trận đấu đầu tiên của anh sau gần 9 tháng ngồi ngoài vì chấn thương. Song vẫn quá sớm để Javi Martinez đương đầu với Messi, Suarez và Neymar.

Hậu vệ Medhi Benatia sắp trở lại thi đấu sau chấn thương. Anh tỏ ra tự tin: “Tôi đã đối đầu với Luis Suarez ở Europa League khi anh ta thi đấu cho Liverpool. Tôi chưa từng đối mặt với Messi và Neymar nhưng luôn có lần đầu tiên cho mọi thứ. Về mặt cá nhân, tôi tôn trọng họ nhưng trong 90 phút trên sân thì không.

Đây không phải là lần đầu tiên Bayern Munich nhận thất bại sau khi giành chức vô địch dưới thời HLV Pep Guardiola. Sau khi vô địch Bundesliga mùa trước, Bayern Munich đã thua 2 trận liên tiếp trước Augsburg và Dortmund. Hai tuần sau đó, Bayern Munich thua 0-1 trước Real Madrid ở lượt đi Bán kết Champions League và thua 0-4 ở trận lượt về.

Giám đốc Sammer khẳng định những thất bại liên tiếp gần đây không hề ảnh hưởng đến đội hình: “Pep Guardiola đã giành 5 danh hiệu với Bayern Munich và mùa giải thứ 2 của ông ấy với CLB vẫn chưa kết thúc. Pep không nên cảm thấy bị áp lực khi gặp đội bóng cũ. Tôi cho rằng ông ấy còn bình tĩnh hơn”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm