ĐT Đức: Chiến thắng của tuyển Đức, thất bại của Loew

07/03/2014 06:56 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu với Chile, HLV Joachim Loew đã kêu gọi các học trò của mình cần phải cố gắng thể hiện nhiều hơn nữa. Nhưng với những gì diễn ra tại Stuttgart rạng sáng qua thì có vẻ như chính vị thuyền trưởng ĐT Đức cũng cần phải làm mới mình.

Sau trận thắng 1-0 của đội nhà trước Chile, tờ Bild đã ngay lập tức chạy title đầy bi quan: “Chiến thắng, nhưng nỗi lo còn lớn hơn”. Và nếu chứng kiến màn trình diễn của Loew và các học trò thì quả thực người Đức có lí do để mà lo lắng.

Chiến thắng tối thiểu, nỗi lo tối đa

Dù được chơi trên sân nhà với sự hậu thuẫn của hơn 5 vạn khán giả, nhưng ĐT Đức lại đã có một trận đấu lép vế rõ rệt so với Chile vốn bị đánh giá yếu hơn hẳn. Sự nhỉnh hơn về mặt thế trận của những vị khách Nam Mỹ được thể hiện rất rõ qua những con số thống kê. Khi mà Chile nhỉnh hơn đoàn quân của Joachim Loew về mọi thông số.

Cụ thể, nếu như thời gian kiểm soát bóng giữa 2 đội chỉ chênh lệch chút ít (52% của Chile và 48% của Đức) thì những thống kê liên quan đến mặt trận tấn công đều chứng kiến sự vượt trội của Chile. Trong khi đội khách tung ra tổng cộng 17 cú dứt điểm và được hưởng đến 14 quả phạt góc, thì ĐT Đức đều chỉ có được số lẻ so với đối phương (lần lượt là 7 và 4).

Trên thực tế, chỉ có may mắn mới giúp ĐT Đức bảo toàn được mành lưới trước sự tấn công áp đảo của Chile. Bóng đã 1 lần từ chân Vargas tìm đến trúng xà ngang trong hiệp 2. Trước đó, Lahm cũng đã có một pha cản cú dứt điểm của Vidal ngay trên vạch vôi. Chưa kể, các học trò của HLV Sampaoli còn bỏ lỡ một loạt cơ hội ngon ăn khác.

Bàn thắng duy nhất của Goetze ở phút 16 thực sự là phút lóe sáng hiếm hoi của ĐT Đức trong cả trận đấu. Lí giải cho sự nhạt nhòa của đội nhà, HLV Joachim Loew nói rằng: “Một số học trò của tôi gặp khó khăn về phong độ”. Nhưng sự thực là ngay cả Loew cũng đang có vấn đề.

Dấu hỏi cho Loew

Trước Chile, ngoại trừ quyết định được dự báo trước: đẩy Lahm lên chơi ở hàng tiền vệ cùng với Schweinsteiger tạo thành cặp số 6 của ĐT Đức, thì Loew gần như không có bất kì sự thử nghiệm nào khác. Tất cả những cầu thủ được vị chiến lược gia 54 tuổi này cho đá chính đều là những gương mặt quá quen thuộc ở ĐTQG. Trong số các tân binh được Loew triệu tập lần này (còn lại 3 người sau khi Lasogga bị chấn thương) chỉ có duy nhất hậu vệ Ginter được ra sân gần..5 phút đồng hồ.

Đây là một động thái tương đối khó hiểu. Bởi từ nay đến World Cup 2014, Loew chỉ còn 3 trận giao hữu nữa để gia cố cũng như tăng cường sức mạnh của ĐT Đức. Lẽ ra, ông cần phải tận dụng những cơ hội này để tìm kiếm những nhân tố mới cho đội bóng của mình. Hệ quả là cho dù quỹ thời gian không còn nhiều, nhưng ĐT Đức vẫn chưa thể giải quyết nỗi lo ở hàng tiền đạo, nếu không muốn nói vấn đề đang trở nên trầm trọng hơn.

Cả 2 tiền đạo ưa thích của Loew là Klose và Mario Gomez đều bị những chấn thương dai dẳng ở mùa giải này và không có được phong độ cao. Ở trận đấu với Chile, Klose vẫn được Joachim Loew tin tưởng cho đá chính. Song chân sút đang khoác áo của Lazio gần như chẳng để lại bất kì dấu ấn nào khi chỉ có tổng cộng 15 lần chạm bóng. 

1 Tính từ đầu năm 2013 đến nay thì Klose mới chỉ ghi được 1 bàn duy nhất cho ĐT Đức. Đó là pha lập công trong chiến thắng 3-0 trước ĐT Áo tại vòng loại World Cup hồi tháng 9 vừa qua.

36 Khi VCK World Cup 2014 khởi tranh, Klose sẽ bước sang tuổi 36 và sẽ là tiền đạo Đức già nhất từng dự World Cup. Kỷ lục trước thuộc về Hans Schaefer (1962) và Bierhofff (2002).

7 Tại Stuttgart, ĐT Đức chỉ sút được tổng cộng 7 cú, chỉ bằng số lẻ của đội tuyển Chile (17). Số quả phạt góc của họ (4), cũng chỉ ngang số lẻ của đối phương.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm