ĐT Đức = 8 người Bayern + Phần còn lại: Bài toán khó cho ông Loew

30/05/2012 12:57 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Không có gì bất ngờ, khi danh sách cuối cùng của đội tuyển Đức đến EURO 2012 bị “thống trị” bởi nhóm cầu thủ Bayern. 4 người bị loại là Marc-Andre ter Stegen, Julian Draxler, Sven Bender và Cacau, bằng một nửa so với số cầu thủ của đội bóng xứ Bavaria trên chuyến tàu đi Ba Lan và Ukraina.

Có 6 cầu thủ trong số này sẽ được ra sân ngay từ đầu trong các trận của đội tuyển Đức ở EURO 2012. Đó là thủ môn Neuer, các hậu vệ Lahm, Boateng, tiền vệ Schweinsteiger, Mueller và tiền đạo Gomez. Tức là thành bại của đội tuyển Đức ở kỳ EURO này phụ thuộc rất nhiều vào điểm rơi phong độ và tâm lý của bộ khung Bayern.

Thất bại ở trận chung kết Champions League chắc chắn để lại dư chấn tâm lý và nó sẽ còn ám ảnh các cầu thủ Bayern rất lâu nữa, chứ không chỉ gói gọn trong một tháng EURO diễn ra. Vòng bảng chưa hẳn là thử thách lớn đối với đội bóng của HLV Joachim Loew, nhưng từ vòng knock-out trở đi, những ám ảnh tâm lý sẽ càng đè nặng, vì họ không có cơ hội sửa sai. Đó là chưa kể “nguy cơ” tiếp tục phải đối mặt với những loạt 11 mét.



Loew cần giúp cầu thủ Bayern lấy lại sự hưng phấn- Ảnh Getty

Đó là bài toán đầu tiên của ông Loew: Giúp các cầu thủ Bayern lấy lại sự hưng phấn đã từng có, yếu tố rất quan trọng trong triết lý bóng đá của người Đức hiện tại. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, bởi không chỉ có họ vừa trải qua cú sốc. Trận thua 3-5 trước Thụy Sĩ vừa qua cũng đã để lại một “vết thương tâm lý” cho những người còn lại.

Thứ hai là vấn đề thể lực và điểm rơi phong độ. Việc đi đến trận đấu cuối cùng ở cả hai giải đấu Cúp, và trải qua một cuộc rượt đuổi căng thẳng với Dortmund ở Bundesliga trong khi đội hình rất ít được xoay vòng đã khiến các cầu thủ Bayern mỏi mệt. Đặc biệt là khi khoảng thời gian tái tạo năng lượng cho họ gần như không có (họ chỉ được phép tập trung muộn vài ngày). 6/11 cầu thủ bị vắt sức là quá nhiều, trong khi lối chơi của đội Đức hiện tại đòi hỏi nền tảng thể lực sung mãn.

Phong độ của các cầu thủ Bayern trong thành phần tuyển Đức trong giai đoạn cuối mùa bóng cũng không thật sự tốt, và nó cũng là hệ quả của tâm lý thi đấu không được nuôi dưỡng vững vàng. Ngay cả một người vững vàng như Neuer cũng đã mắc một số sai lầm cuối giải, và người được cho là có cá tính Bavaria điển hình như Schweinsteiger cũng đã bị áp lực khiến cho anh không còn là chính mình.

Giải quyết những bài toán kể trên là nhiệm vụ rất khó khăn của ông Loew, nhất là khi quỹ thời gian sắp cạn. Nhưng là nhiệm vụ bắt buộc, vì ai cũng đã thấy, Đức-không-Bayern đá tồi thế nào, sau những gì thể hiện ở trận gặp Thụy Sĩ vừa qua.

Ban Cầm

Danh sách 23 cầu thủ chính thức của Đức:

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich), Tim Wiese (Werder Bremen), Ron-Robert Zieler ( Hannover)

Hậu vệ: Holger Badstuber (Bayern Munich), Jerome Boateng (Bayern Munich), Benedikt Hoewedes (Schalke), Mats Hummels (Dortmund), Philipp Lahm (Bayern Munich), Per Mertesacker (Arsenal), Marcel Schmelzer (Dortmund)

Tiền vệ: Lars Bender (Leverkusen), Mario Goetze (Dortmund), Ilkay Gundogan (Dortmund), Sami Khedira (Real Madrid), Toni Kroos (Bayern Munich), Mesut Oezil (Real Madrid), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich)

Tiền đạo: Mario Gomez (Bayern Munich), Miroslav Klose (Lazio), Thomas Mueller (Bayern Munich), Lukas Podolski (Cologne), Marco Reus (Monchengladbach), Andre Schuerrle (Leverkusen)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm