Dortmund và Schalke cùng giành ngôi đầu: Đã đến thời của người Đức?

06/12/2012 07:10 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Rơi vào những bảng khó nhằn nhưng cả Dortmund và Schalke đều giành được ngôi đầu với thành tích bất bại. Phải chăng đã đến thời của các CLB Đức?

Schieber ghi bàn duy nhất giúp Dortmund đánh bại Man. City.

Sắp vượt Premier League

Những năm trước, Bundesliga làm mưa làm gió tại Europa League nhưng khá thất thế tại Champions League. Trong 10 năm gần đây, chỉ có 2 đội bóng Đức là Bayern và Schalke tiến xa hơn tứ kết. Ngay mùa trước, ĐKVĐ Bundesliga Dortmund bị loại ngay từ vòng bảng, không giành nổi vé dự Europa League còn á quân Leverkusen ở vòng 1/8 bị Barcelona vùi dập tới 7-1, trận thua đậm nhất trong lịch sử giải đấu này.

Nhưng mùa này, các đại diện của bóng đá Đức lại bất ngờ thi đấu như lên đồng tại Champions League. Dortmund rơi vào bảng tử thần nhưng đã giành được ngôi đầu với thành tích bất bại. Ở lượt trận vừa qua, dù tung ra sân đội hình 2 với 6 cầu thủ dự bị, Dortmund vẫn hạ gục được Manchester City 1-0. Schalke cũng vượt qua được Arsenal để đứng đầu bảng B với thành tích bất bại còn Bayern nhiều khả năng sẽ xếp nhất bảng F.

Nhờ thành tích của 3 CLB này cùng các đội đang thi đấu tại Europa League, Bundesliga đã có tổng cộng 74.043 điểm, thu hẹp khoảng cách với Premier League xuống chỉ còn gần 2.000 điểm. Mùa trước, Bundesliga đã có bằng điểm với Premier League (cùng 15.250 điểm) và mùa này đang nhỉnh hơn khoảng 2.000 điểm. Nếu tiếp tục thắng như chẻ tre, Bundesliga sẽ thu hẹp, thậm chí sớm vượt qua Premier League bởi từ mùa tới sẽ không tính kết quả mùa 2008-2009, năm tệ hại nhất của các CLB Đức.

Cách đây không lâu, khi được đồn thổi sẽ chuyển tới Premier League dẫn dắt Chelsea hoặc Liverpool, HLV Juergen Klopp của Dortmund đã bác bỏ ngay lập tức: "Tôi nghĩ thiên đường của bóng đá thực sự là Bundesliga. Chúng tôi có giải đấu cạnh tranh nhất, hấp dẫn nhất châu Âu với những sân vận động tốt nhất, luôn đầy ắp khán giả. Giải Anh cũng rất hấp dẫn nhưng mới ở gần mức này".

Hiện tượng hay đẳng cấp?

Màn trình diễn của các CLB Bundesliga mùa này đều rất thuyết phục. Dortmund thắng 4/6 trận và trong 2 trận hòa, cũng chơi hoàn toàn trên cơ, chỉ đánh rơi 2 điểm ở những phút cuối. HLV Jose Mourinho từng phải ca ngợi rằng “Vàng-Đen” đủ sức vô địch Champions League mùa này. Schalke cũng tiến những bước vũng chắc với lối chơi tập thể, kết hợp hài hòa giữa các tài năng nội địa như Lewis Holtby, Julian Draxler với ngôi sao Klaas Jan Huntelaar.

Điều này trái ngược hoàn toàn với Schalke của 2 năm trước. Khi đó, “Royal Blues” là 1 tập thể lỏng lẻo, lối chơi không có bài vở, chỉ biết trông chờ vào Manuel Neuer và Raul Gonzalez. Hay Bayern tuy vào tới chung kết mùa 2009-2010 nhưng cũng không thật sự đáng ca ngợi. Chiến công của “Hùm xám” khi đó chủ yếu nhờ những khoảnh khắc lóe sáng của Arjen Robben cũng như sự trợ giúp đáng kể của thần may mắn.

Khả năng các CLB Bundesliga tiến xa trong thời gian tới là rất lớn bởi lực lượng của họ phần đông là các tài năng trẻ, vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Đặc biệt, khi Luật Công bằng tài chính được áp dụng, các đội bóng Đức, chủ yếu sử dụng sản phẩm “cây nhà lá vườn”, sẽ có nhiều lợi thế hơn các đại gia vốn quen vung tiền mua sắm. HLV Klopp cho rằng: "Bundesliga có thể trở thành giải đấu của tương lai. Ở Đức, chúng tôi có mọi thứ".

Tuy nhiên, HLV này cũng nhận định: “Điểm yếu duy nhất của chúng tôi là chưa đủ sức cạnh tranh tại Champions League. Ngoài Bayern, không có đội nào đủ sức lọt vào chung kết. Chúng tôi phải có vài đội đủ sức vô địch Champions League trong thời gian tới”. Khi chinh phục được thử thách này, người Đức có thể tự tin tuyên bố mình là số 1 châu Âu. Nhưng bao giờ họ mới có thể làm được như vậy khi ngay cả Bayern cũng đã thua trong 2 lần vào chung kết gần đây?

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm