Dortmund, tính kế vượt mặt Bayern Munich

30/07/2014 09:06 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới sự dẫn dắt của Juergen Klopp, Dortmund đã vượt qua Bayern Munich để giành chiếc đĩa bạc ở 2 mùa giải liên tiếp (2010-2011 và 2011-2012). Nhưng ở 2 mùa bóng gần đây, gã khổng lồ vùng Ruhr đều lép vế toàn diện trước đại kình địch (Bayern Munich đều phá kỷ lục vô địch sớm). Điều này bắt nguồn từ sự chênh lệch tiềm lực tài chính khổng lồ giữa 2 đội bóng…

Với năng lực tài chính hoàn toàn áp đảo so với phần còn lại của Bundesliga, Bayern Munich gần như chẳng gặp bất cứ khó khăn nào trong việc tái lập sự thống trị của mình. Bằng những bản hợp đồng bom tấn và độc chiêu “hút máu” đối thủ, Bayern Munich đã dễ dàng tìm lại ngôi vương, biến những nỗ lực của Dortmund trở nên vô ích. Lịch sử Bundesliga đã chứng kiến nhiều đội bóng như Dortmund từ những Kaiserslautern, Stuttgart hay Werder Bremen…Tất cả đều chỉ có thể qua mặt Bayern Munich ở 1 thời điểm nhất định. Còn sau đó đều sớm hụt hơi và lụn bại trông thấy. Ngay chính Dortmund cũng thấm thía hơn ai hết bài học ấy, khi từng bị suýt lâm vào cảnh phá sản.

Vì thế, để mong cạnh tranh một cách vững chắc với Bayern Munich chẳng có cách nào khác, Dortmund cần phải có được sự hậu thuẫn về tài chính. BLĐ đội bóng này đang cân nhắc phương án bán 5% cổ phần của CLB cho một đối tác đầu tư dài hạn để có một lượng ngân sách đảm bảo cạnh tranh với Bayern Munich.

Hồi tháng 6 vừa qua, Dortmund cũng vừa bán 9% cổ phần cho Evonik – vốn là nhà tài trợ áo đấu cho đội chủ sân Signal Iduna Park. Nhưng vấn đề là từ trước đến nay, Dortmund chỉ bán cổ phần cho những công ty Đức hoặc những đối tác có mối quan hệ hợp tác với CLB. Chưa bao giờ, BLĐ đội bóng áo vàng-đen này để mắt đến những nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng bây giờ thì Dortmund không còn giữ quan điểm cứng nhắc ấy nữa.

“Đó không cần thiết phải là một công ty Đức hoặc một trong số những nhà tài trợ hiện tại của chúng ta”. Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke khẳng định cuộc cách mạng tư tưởng của Dortmund. “Đối tác chiến lược không thể là một quỹ đầu tư hay những kẻ lướt sóng, mà đấy bắt buộc phải là một nhà đầu tư với những lợi ích tài trợ có giá trị mang tính dài hạn”. Watzke tiếp tục bổ sung những tiêu chí về nhà đầu tư mà CLB đang tìm kiếm.

Cổ phiếu của Dortmund đã tăng 7.6% kể từ ngày 23/6 khi nó được đưa vào danh sách những công ty để tính chỉ số SDAX Index – bao gồm 50 công ty lớn nhất đại diện cho nhóm công ty có vốn hóa nhỏ của Đức. Bên cạnh đó, CLB cũng đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng tài trợ với Evonik đến năm 2025 với trị giá lên tới 120 triệu euro, tăng gấp rưỡi so với con số 80 triệu euro của bản hợp đồng trước đây. Nếu tìm được nhà đầu tư đúng như mong muốn của CLB thì Dortmund hoàn toàn có thể có được 1 lượng tiền mặt đáng kể để thu hẹp cán cân chênh lệch với Bayern Munich.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm