Đào tạo trẻ ở Đức: Tấm gương cho cả châu Âu

29/04/2013 13:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) – Cầu thủ Đức vẫn được biết đến là những người đặt hiệu quả và tính kỷ luật lên trên hết. Bóng đá đẹp với họ chỉ là một khái niệm xa vời. Tuy vậy, với những gì đang xảy ra với bóng đá Đức, đặc biệt là từ  World Cup 2010 trở lại đây, chúng ta phải nhìn họ bằng một con mắt khác.

Người Đức bây giờ chơi đẹp mắt và mang tính cống hiến hơn nhiều. Thậm chí, có thể coi họ là đội chơi đẹp mắt hàng đầu châu Âu và thế giới hiện nay. Nhưng điều quan trọng là bên cạnh sự quyến rũ, bóng đá Đức còn gặt hái được những thành công nhất định, cả ở cấp độ ĐTQG lẫn CLB.


Bóng đá Đức đang nở rộ tài năng

Việc có tới 3 đội bóng Đức vượt qua vòng bảng Champions League mùa này càng chứng tỏ rằng nền bóng đá của đất nước này đang ngày càng “lột xác” cả về chất lẫn lượng nhờ 10 năm thực hiện triệt để cuộc cách mạng trong đào tạo trẻ. Chính xác là từ sau thất bại thảm hại ở hai giải đấu lớn liên tiếp là World Cup 1998 và EURO 2000, Đức đã mạnh dạn thay đổi để tạo nên một thế hệ cầu thủ Đức mới trẻ trung, giàu sức sống hơn, chất lượng kỹ thuật cũng được cải thiện đáng kể. Thay vì những cầu thủ mạnh mẽ về tinh thần kiểu như Oliver Kahn hay Stefan Effenberg, Đức đã sản sinh ra những cầu thủ giàu kỹ thuật và có thể đùa giỡn với trái bóng, đó là Mesut Oezil, Mario Goetze, Marco Reus…

Không phải ngẫu nhiên mà bóng đá Đức lại làm được điều đó bởi họ đã có một kế hoạch rất khoa học và bài bản, thống nhất từ trên xuống dưới. Từ BTC các giải chuyên nghiệp Đức (DFL, gồm hai giải đấu cao nhất nước Đức), LĐBĐ Đức, các CLB cho tới các Liên đoàn bóng đá của các bang thành viên, tất cả cùng làm theo một lộ trình đã được vạch sẵn. Họ đặc biệt chú ý tới việc tìm ra các tài năng trẻ bằng cách đi khắp đất nước và tới tận từng trường học để “săn đầu người”.

Từ cách đây cả thập kỷ (năm 2002), LĐBĐ Đức đã buộc tất cả các CLB thuộc hai hạng đấu cao nhất lập ra và vận hành lò đào tạo trẻ, và cho tới nay tổng cộng đã có 700 triệu euro được đổ vào công tác này. Ngoài việc sản sinh ra những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Mesut Ozil, Thomas Mueller, Mario Goetze và Marco Reus, chương trình này còn nuôi sống Bundesliga bằng cách cung cấp hơn nửa đội hình cho 18 CLB ở giải đấu cao nhất của Đức. Trong số 525 cầu thủ chơi bóng ở Bundesliga mùa 2010-11, có tới 275 người được trưởng thành từ các lò đào tạo trẻ. Con số này khác xa so với những gì xảy ra 6 năm trước đó khi chỉ có dưới 100 người xuất thân từ các lò đào tạo trẻ chơi bóng ở hai giải đấu cao nhất Đức.

Ở mùa 2011-12, lần đầu tiên trong lịch sử, các đội bóng Đức đã đầu tư tới hơn 100 triệu euro cho công tác đào tạo trẻ.  Sở dĩ các đội bóng có thể thoải mái đầu tư cho đào tạo trẻ như vậy là bởi họ có một nền tảng tài chính vững vàng nhờ cơ chế vận hành đúng đắn. Điều này khác xa so với các nền bóng đá hàng đầu châu Âu khác như Italia hay Anh.

Hiệu quả của cách làm này của người Đức thì ai cũng đã rõ. Tại Nam Phi năm 2010, Đức đã có đội hình trẻ trung nhất trong 76 năm qua với 19 trên 23 cầu thủ trưởng thành từ các lò đào tạo trẻ. Vị trí thứ 3 thế giới tại World Cup 2010 cùng một lối chơi cống hiến được cả thế giới ngưỡng mộ chính là minh chứng cho cách làm đúng đắn và bài bản của người Đức. Cùng với một đội bóng như vậy, Đức đã lọt vào Bán kết EURO 2012, sau khi đã giành ngôi á quân 4 năm trước đó. Đức hiện tại được coi là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới với một dàn cầu thủ trẻ trung, tài năng, và luôn chơi một thứ bóng đá đẹp mắt, tích cực.

Ở cấp độ CLB, Bundesliga đang ngày càng trở nên hấp dẫn và thu hút được những ngôi sao lớn. Không phải ngẫu nhiên mà các trận đấu ở Đức luôn có rất đông khán giả, trung bình 42.000 CĐV/trận, con số thuộc loại cao nhất thế giới hiện nay. Hay nói cách khác, Bundesliga đang hội đủ mọi yếu tố để trở thành giải đấu hấp dẫn bậc nhất châu Âu. Bayern, đại diện tiêu biểu của Bundesliga, đã hai lần lọt vào CK Champions League trong 3 năm gần nhất. Mùa này, họ và Borussia Dortmund cũng được coi là những ứng viên nặng ký cho chiếc Cúp Bạc.

Tất cả chỉ ra một điều rằng bóng đá Đức đang thu quả ngọt từ cách làm bóng đá đúng đắn và bài bản của mình.

V.M
Tổng hợp từ Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm