Cuối năm “xí xóa” mâu thuẫn câu lạc bộ - đội tuyển quốc gia

16/11/2012 12:53 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Trận giao hữu giữa Hà Lan và Đức ở Amsterdam vắng mặt một loạt ngôi sao lớn. Bên phía đội chủ nhà, tiền đạo Robin van Persie không tham dự với lý do đau cơ đùi sau trận M.U ngược dòng thắng Aston Villa 3-2 ở Premier League cuối tuần trước. Bên phía đội khách, rất nhiều tên tuổi đã rút lui vào giờ chót, trong đó đáng kể là tiền vệ Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Oezil và tiền đạo Miroslav Klose.



Với những sự vắng mặt này, tập trung nhiều vào hàng công, nên Hà Lan và Đức đã không thể cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn, nhiều bàn thắng như mong đợi. Tuy nhiên, rất có thể những cầu thủ kể trên vẫn sẽ “kịp bình phục” cho lượt trận cuối tuần này ở các giải vô địch Đức, Anh và Tây Ban Nha. Điều đó sẽ một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ về tính trung thực của thông tin các cầu thủ bị chấn thương và nghiễm nhiên được miễn nhiệm vụ ở ĐTQG.

Rất nhiều HLV, trong đó nổi bật là Sir Alex và Jose Mourinho, thường xuyên “tạo” ra các ca chấn thương cho những trụ cột tại CLB trước mỗi trận đấu không mấy quan trọng của ĐTQG. Vì chỉ là lượt giao hữu “chốt hạ” năm 2012 gần như vô thưởng, vô phạt nên hầu như các LĐBĐ quốc gia đã không phản ứng quá gắt gao trước các thông tin “chấn thương” nhạy cảm như cách mà họ vẫn làm trước mỗi đợt tập trung chuẩn bị cho các trận đấu chính thức có ý nghĩa thực sự quan trọng.

Rõ ràng, các CLB đã biết lợi dụng tình thế này để ngụy tạo những lý do giúp cho những cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi, tránh xa mọi hiểm nguy đang rình rập trong màu áo ĐTQG. Việc “làm ngơ” của các LĐBĐ cũng có thể xem là một sự nhún nhường trước áp lực ngày càng lớn hơn từ phía các câu lạc bộ, vốn phải trả phí chuyển nhượng và lương cho cầu thủ, nhưng lại hứng chịu hậu quả mỗi khi họ dính chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ cho ĐTQG.

Thế nên, cũng không có gì phải ngạc nhiên nếu cuối tuần này, Bayern vẫn có trong tay đủ lực lượng mạnh nhất khi chơi trận derby trên sân của Nuremberg, M.U vẫn có Van Persie khi đến làm khách của Norwich City và Real Madrid tung Oezil ra sân ở trận đón tiếp Athletic Bilbao. Âu đó cũng là điều bình thường và dễ hiểu, câu lạc bộ và Liên đoàn đã căng thẳng với nhau suốt cả năm rồi thì cũng phải có lúc họ thoải mái với nhau một chút, dù mâu thuẫn giữa hai bên chắc chắn chưa được xóa bỏ.

Chỉ mới đây thôi, ông Karl-Heinz Rummenigge, CEO của Bayern đồng thời là Chủ tịch của Hiệp hội các CLB Châu Âu (ECA) vừa lên tiếng đòi FIFA rút bớt số lần tập trung và thi đấu trong một năm của các đội tuyển quốc gia, để tránh “quá tải” cho các cầu thủ.

Đ.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm