CSKA Moskva - Bayern Munich 0-1: Một chiến thắng, nhiều dấu hỏi

02/10/2014 18:19 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Không có gì đáng ngạc nhiên khi Bayern Munich bỏ túi trọn vẹn 3 điểm trong chuyến làm khách trên đất Nga trước CSKA Moskva. Chỉ có điều, cái cách mà nhà ĐKVĐ Bundesliga giành chiến thắng thì vẫn để lại rất nhiều dấu hỏi…

Chuyến làm khách tại Moskva đánh dấu rất nhiều cột mốc đặc biệt với Bayern Munich. Họ đã gia nhập CLB những đội bóng có 100 trận thắng tại đấu trường Champions League, và đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử gã khổng lồ của bóng đá Đức được trải nghiệm thi đấu trong một sân đấu không có khán giả.

Lỗi tại sân vận động?

Ở trận này đội bóng Nga bị UEFA phạt phải thi đấu trên sân nhà mà không có khán giả. Do ở mùa giải năm ngoái, CĐV của CSKA Moskva đã có hành vi phân biệt chủng tộc trong các trận đấu gặp Manchester City và Viktoria Plzen. Những tưởng là thiệt thòi riêng của đội chủ sân Khimki, đồng thời là lợi thế của đội khách. Nhưng điều kì lạ là trong khi thày trò HLV Slutski chẳng có một lời phàn nàn thì Bayern Munich lại la oai oái vì điều này.

“Chúng tôi hài lòng với việc đã giành được 3 điểm tuyệt đối. Nhưng đây là một trận đấu kỳ lạ vì nó không có không khí cũng như cảm xúc. Tôi đã ở trong thế giới bóng đá 40 năm và chưa bao giờ có trải nghiệm tương tự. Tôi hi vọng rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa”. Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge phàn nàn về việc phải thi đấu mà không có khán giả cổ vũ.

Tương tự như thế, Pep Guardiola cũng lấy đó là lí do để bào chữa cho việc đội nhà không thể chơi tưng bừng: “Thật là khó khăn khi không có khán giả trong sân vận động. Sẽ luôn luôn tốt hơn nếu trận đấu có khán giả theo dõi. Bởi bóng đá là dành cho khán giả. Tôi mong rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.

Nhưng rõ ràng những lời lẽ của Rummenigge và Guardiola là không phải là lời thanh minh đủ sức thuyết phục về màn trình diễn không mấy ấn tượng của đội nhà.

Bayern đã thay đổi hay đang có vấn đề?

Bất chấp việc kiểm soát bóng vượt trội (lên tới 73%) và có đến 23 cú dứt điểm về phía cầu môn của đối phương, nhưng thật ra đội bóng Đức cũng không tạo ra được nhiều tình huống thực sự nguy hiểm. Bàn thắng duy nhất của họ cũng chỉ đến từ một quả penalty sau khi Mario Goetze ngã trong vòng cấm của CSKA Moskva.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay Bayern Munich gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương. Kể từ khi Bundesliga khởi tranh đến nay mới có duy nhất 1 trận đấu các học trò của Pep ghi được nhiều hơn 2 bàn/trận (tính trên mọi mặt trận) (trước CLB mới lên hạng Paderborn). Cụ thể CLB này mới ghi được có 13 bàn sau 8 trận đấu – một hiệu số rất thấp so với Bayern Munich mùa trước. Phải chăng sức tấn công của CLB xứ Bavaria đang suy giảm?

Đó cũng là 1 giả thiết. Nhưng ở 1 góc nhìn khác, các CĐV của Bayern Munich vẫn có quyền hi vọng. Bởi con số thống kê ấy có thể phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của Guardiola. Trong các trận đấu ở mùa giải năm nay, Bayern Munich có vẻ đã chơi thận trọng hơn, khi thường đá rất chậm và chủ yếu giữ bóng chắc, thay vì tấn công như vũ bão. Đấy có thể là nguyên nhân khiến Bayern Munich không ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng nó lại gợi cho người ta nhớ đến cách đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang ở World Cup 2010 với một series chiến thắng 1-0 đầy tàn nhẫn kể từ vòng knock-out.

Nếu thực sự Bayern Munich đã “tiến hóa” theo chiều hướng thực dụng như thế thì họ chắc chắn sẽ là mối nguy cho mọi đối thủ. Bởi CLB này sẽ có được sự cân bằng tuyệt vời trong công và thủ. Nhưng dù sao người ta cũng buộc phải chờ những liều thuốc thử mạnh hơn để khẳng định liệu Bayern Munich đã thay đổi hay đơn giản là họ có vấn đề?

8: Bayern Munich cần 8 trận thắng nữa ở Champions League để vươn lên trở thành đội có số trận thắng nhiều thứ 3 ở đấu trường này (vượt qua Manchester United, 107 trận).

159: Một lần nữa Xabi Alonso trở thành cầu thủ có số lần chạm bóng nhiều nhất trong 1 trận đấu. Lần này tiền vệ người Tây Ban Nha có 159 lần chạm bóng, nhiều hơn Philipp Lahm 18 lần.

698: Tổng cộng sau 90 phút, các cầu thủ Bayern Munich đã thực hiện 698 đường chuyền, so với 154 lần của đội chủ nhà.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm