Chuyển nhượng Bayern Munich: Mua bằng được Kevin De Bruyne

01/04/2015 06:58 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Bayern Munich đang có dấu hiệu chững lại ở giai đoạn lượt về, nhưng với khoảng cách 10 điểm hiện có so với đội xếp thứ 2 Wolfsburg, có lẽ chức vô địch ở mùa giải năm nay sẽ khó lòng thoát khỏi tay của CLB xứ Bavaria.

Chỉ có một sự khác biệt so với mùa bóng trước là nhiều khả năng Bayern Munich sẽ không thể lập cú hat-trick lần thứ 3 liên tiếp phá kỷ lục vô địch sớm ở Bundesliga. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra cho đến lúc này vẫn thể hiện sự vượt trội, thống trị tuyệt đối của Bayern Munich ở giải quốc nội. Và có lẽ điều này sẽ còn tiếp tục kéo dài một thời gian dài nữa. Nhất là khi Giám đốc tài chính của CLB số 1 nước Đức, ông Dreesen vừa lên tiếng tiết lộ kể từ khi ông này gia nhập Bayern Munich (hồi tháng 2 năm 2013) đến nay, vẫn chưa có bất kì cầu thủ nào từ chối lời đề nghị chuyển về Bayern Munich.

Trong 2 năm vừa qua, Bayern Munich đã chiêu mộ khá nhiều tên tuổi lớn. Trong đó đáng kể nhất chính là 2 thương vụ rút ruột Mario Goetze và Lewandowski từ Borussia Dortmund. Hai cú áp phe này là những ví dụ khẳng định sức hút của Bayern Munich là lớn như thế nào. Trong khi Mario Goetze vốn là cầu thủ đã gắn bó với gã khổng lồ vùng Ruhr từ tấm bé, khi mới là một cậu bé 9 tuổi, thì Lewandowski thậm chí đã chờ tới hơn 1 năm đồng thời khước từ rất nhiều lời đề nghị từ các CLB lớn ở châu Âu cũng như chính Dortmund để được cập bến Bayern Munich.

Trên thực tế, ma lực của đội chủ sân Allianz cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bayern Munich hội tụ đủ mọi điều kiện để các cầu thủ phải mơ ước. Đấy là sở hữu truyền thống hào hùng, một tiềm lực tài chính khủng khiếp (doanh thu của CLB này đã tăng 41% trong 2 năm qua từ 373,4 triệu euro lên 528,7 triệu euo) cũng như một đội hình và cơ sở vật chất đầy sức cạnh tranh ở thì hiện tại. Vì thế, rất khó có cầu thủ nào có thể từ chối khi đội bóng số 1 nước Đức đã mở lời.

Lời tuyên bố của Dreesen cũng gián tiếp cho thấy những trường hợp kiểu như Marco Reus quyết định gia hạn với Dortmund là do Bayern Munich không chính thức ngỏ lời. Chẳng ai dám chắc, nếu đội bóng của Pep Guardiola cũng đưa ra lời đề nghị với Reus thì ngôi sao này liệu có ở lại với CLB vùng Ruhr hay cũng sẽ lập tức đào tẩu đến sân Allianz? Điều tương tự có lẽ cũng đang chờ đợi những cái tên “hot” khác như Kevin De Bruyne hay Kevin Draxler. Cho dù BLĐ Wolfsburg đã nhiều lần phát biểu sẽ không có chuyện ngôi sao người Bỉ này gia nhập Bayern Munich, nhưng khi CLB xứ Bavaria vào cuộc thì rõ ràng mọi thứ đều có thể xảy ra. Đặc biệt là khi theo Dreesen, đội bóng của ông cũng đủ lực để thực hiện những bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro như những ông lớn khác.

Một khi, Bayern Munich có thể chiêu mộ bất kì cầu thủ nào họ muốn thì cũng đồng nghĩa sẽ không thể mong chờ bất cứ cuộc lật đổ nào tại Bundesliga, ít nhất là ở thì tương lai gần.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm