Chiến thuật của Bayern: Thêm lựa chọn sơ đồ 3-4-3

29/07/2014 13:05 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern đã dễ dàng đánh bại Wolfsburg với tỷ số 3-0 trong trận chung kết Telekom Cup 2014. Bí quyết làm nên chiến thắng thuyết phục của Bayern nằm ở chỗ, huấn luyện viên Pep Guardiola đã thay đổi sơ đồ chiến thuật sang 3-4-3 so với 4-4-2 ở trận gặp Gladbach trước đó (hòa 2-2 và thắng luân lưu).

Các cầu thủ Wolfsburg hầu như không tìm thấy khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ Bayern để hoạt động. Ngay cả khi những cầu thủ tấn công của Wolfsburg có được một chút không gian thì họ cũng không có cơ hội dứt điểm, bởi ba trung vệ Javi Martinez - Holger Badstuber - David Alaba đã kịp thời áp sát.

Việc chơi với ba trung vệ giúp Bayern che chắn tốt hơn cho khung thành của thủ môn Tom Starke, người đã hai lần bị đánh bại từ chấm 11m ở trận gặp Gladbach vì sai lầm của Badstuber và Martinez. Tất nhiên, ở trận này Wolfsburg không có một trung phong thực sự đẳng cấp để có thể xuyên thủng bức tường thành của Bayern.

Về lý thuyết, sơ đồ 3-4-3 sẽ giúp Bayern phát huy tốt khả năng của các cầu thủ hiện có. Hai tiền đạo cánh Franck Ribery và Arjen Robben là những nhân tố quyết định trong tấn công biên, vốn là ưu điểm của sơ đồ 3-4-3. Trong những mùa trước, cặp “Robbery” này thường xuyên đảo cánh, cũng như tích cực bật tường trung lộ, khiến hàng thủ đối phương vất vả đối phó.

Nhược điểm của sơ đồ 3-4-3 là phòng thủ trung lộ và hở ở hai cánh, khi các hậu vệ biên được đẩy cao lên chơi như tiền vệ. Khắc phục điều này, Bayern có Bastian Schweinsteiger, một cầu thủ khá toàn diện, vừa có khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công tốt, vừa có thể hỗ trợ phòng ngự cho 3 trung vệ.

Hai hậu vệ biên của Bayern, David Alaba bên trái và Philipp Lahm bên phải, cũng là những người có thể lực tốt và công - thủ toàn diện. Những cầu thủ này sẽ hỗ trợ tốt cho cả mặt trận tấn công khi dâng cao, đâm thẳng vào trung lộ, lẫn mặt trận phòng ngự khi lùi về đá như hai hậu vệ cánh đúng nghĩa. Alaba và Lahm giống như hai con thoi, liên tục di chuyển lên - xuống ở hai cánh.

Sơ đồ 3-4-3 với Neuer - Boateng, Martinez, Dante - Lahm, Schweinsteiger, Alaba - Robben, Lewandowski, Ribery khá phù hợp với chất lượng cầu thủ mà huấn luyện viên Pep Guardiola đang có trong tay. Thử nghiệm thành công trước Wolfsburg sẽ giúp Bayern có thêm một phương án chiến thuật trong mùa giải tới.

Đ.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm