Bundesliga trước mùa giải mới: Hầu hết CLB đều có lãi

22/08/2014 07:02 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Đức một lần nữa nổi lên thành hình mẫu cho các nền bóng đá khác. Khi mà theo kết quả nghiên cứu do công ty kiểm toán nổi tiếng Ernst & Young thực hiện thì khác với những giải VĐQG khác, hầu hết các CLB Đức đều đang có lãi…

Điều đặc biệt là không chỉ hạng đấu cao nhất của Đức (Bundesliga), mà ngay cả những CLB chỉ đang chơi tại giải hạng 2 hay hạng 3 của Đức cũng đều có lợi nhuận. Theo thống kê của Ernst & Young chỉ có 18 CLB trong tổng số 56 đội bóng đang chơi ở 3 hạng đấu đầu tiên của Đức là kết thúc năm tài khóa vừa qua trong tình trạng thua lỗ (chiếm 32%). Phần còn lại đều có nền tảng tài chính vững vàng và kinh doanh có lãi. “Nền bóng đá chuyên nghiệp của Đức đang ngày càng trở thành một lĩnh vực hấp dẫn, xét cả trên khía cạnh thể thao cũng như thương mại”. Christine Unterhitzenberger – một chuyên gia phân tích của Ernst & Young lí giải thành công của các đội bóng Đức.

Đáng chú ý hơn, theo kết quả thu thập của các chuyên gia của Ernst & Young thì các CLB Đức đều rất tin tưởng vào việc duy trì đà tăng trưởng ở mùa giải mới. Cụ thể chỉ có 11% số đội bóng đưa ra đánh giá bi quan rằng doanh thu của họ sẽ bị giảm ở mùa 2014/2015 (chủ yếu nằm ở các CLB vừa bị xuống hạng). Tính trung bình lãnh đạo của các đại diện đang thi đấu ở 3 giải đấu hàng cao nhất của bóng đá Đức đã dự đoán doanh thu của CLB sẽ tăng 3.3% ở mùa bóng năm nay. Ngược lại, mức chi phí dự kiến chỉ tăng vào khoảng 3%.

Về cơ bản doanh thu tăng thêm của các đội bóng Đức được cho là sẽ nằm ở tiền bản quyền truyền hình cũng như việc bán các sản phẩm thương mại, lưu niệm của CLB. Ví dụ như ở Bundesliga, năm nay 18 CLB thuộc giải đấu này đã thu được 710 triệu euro từ tiền bán bản quyền truyền hình, tăng tới 57 triệu euro so với trước đó 1 năm. Ngoài ra, các CLB hầu hết đều có kế hoạch phát triển việc bán và tiêu thụ các sản phẩm liên quan đến đội bóng. Nhưng ngược lại, chỉ có 1/4 số đội bóng tiết lộ rằng họ sẽ chấp nhận bán đi những cầu thủ tốt để giúp tăng doanh thu. 3/4 còn lại khẳng định không có nhiều ý định chia tay những ngôi sao của mình vì lí do tài chính. Ở khía cạnh nào đó, điều này khẳng định tham vọng của các CLB Đức trong việc duy trì và nâng cao chất lượng đội hình của mình.

Thêm một chuyển biến thú vị trong quan điểm kinh doanh của người Đức, đó là 28% số CLB thuộc 3 giải đấu hàng đầu cho biết họ sẵn sàng chào đón những nhà đầu tư từ bên ngoài (bên cạnh những cổ đông hiện có). Việc duy trì quan điểm cởi mở, mới mẻ này hứa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm