Bundesliga & Cuộc xăm lăng của những Samurai

30/03/2014 08:58 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trong quá khứ cầu thủ châu Á nói chung và Nhật Bản nói riêng thường bị đóng đinh với lợi ích thương mại. Nhưng giờ đây những chàng Samurai đang khiến cho quan niệm đó phải thay đổi, ít nhất là tại Bundesliga…

Cầu thủ Nhật Bản xuất hiện tại Bundesliga từ rất sớm. Cựu danh thủ Yasuhiko Okudera thậm chí còn có vinh dự là người châu Á đầu tiên chơi bóng tại giải đấu hàng đầu nước Đức, khi đầu quân cho Cologne từ năm 1977. Nhưng phải trong vài năm trở đây, các ngôi sao đến từ xứ mặt trời mọc mới thực sự tạo ra một làn sóng tại Bundesliga.

Cuộc xăm lăng của những Samurai

Trong 5 năm vừa qua (từ năm 2009 trở lại đây) đã có tới 18 cầu thủ Nhật Bản đến chơi bóng ở Bundesliga. Trong khi đó, trong khoảng thời gian hơn 30 năm trước đó (tính từ khi Okudera trình làng tại Cologne) con số này chỉ vỏn vẹn là 3 người. Chỉ chi tiết ấy thôi cũng thừa đủ cho thấy cuộc xâm lăng của các Samurai đang diễn ra mạnh mẽ như thế nào. Các CLB Đức ngày càng có xu hướng ưa chuộng “hàng Nhật”. Ở mùa bóng này, đã có đến 8 đội bóng Bundesliga sử dụng các cầu thủ Nhật Bản.

Không chỉ đông đảo về số lượng, những đóng góp về mặt chuyên môn của các tuyển thủ Đông Á này cũng là rất đáng kể. Nổi bật nhất là Shinji Kagawa. Tiền vệ này thực sự là bộ não và là nguồn cảm hứng cho 2 chiếc đĩa bạc liên tiếp của Dortmund (mùa 2010-2011, 2011-2012). Trước đó, đương kim đội trưởng đội tuyển Nhật Hasabe cũng góp công lớn cho chức vô địch lịch sử của Wolfsburg ở mùa 2008/2009.

Còn hãy nghe HLV Armin Veh của E.Frankfurt nhận xét về cậu học trò Tashaki Unai: “Trong sự nghiệp của mình tôi từng huấn luyện vài cầu thủ có đẳng cấp thế giới, nhưng tôi chưa từng thấy ai kiểm soát và xử lý bóng như Unai”. Hay chẳng đâu xa, ở mùa giải này, chỉ riêng một mình tiền đạo Okazaki đã đóng góp gần 1/3 số bàn thắng của Mainz (11/38 bàn), qua đó giúp CLB này bay cao và chỉ cách suất dự Cúp châu Âu đúng 1 điểm.

Tại sao lại là người Nhật và Bundesliga?

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao các cầu thủ Nhật  Bản lại thành công trên đất Đức, trong khi Kagawa khi chuyển sang Manchester United lại chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình? Câu trả lời nằm ở sự tương đồng giữa phong cách chơi bóng của các cầu thủ Nhật Bản và các đội bóng Đức. “Các tuyển thủ Nhật nhanh nhẹn, cơ động, giỏi trong việc di chuyển chiếm lĩnh khoảng trống và có kỹ thuật rất tốt. Điều này phù hợp với triết lí của bóng đá Đức hiện nay”, Pierre Littbarski, cựu danh thủ ĐT Đức vô địch World Cup 1990 và từng có thời gian làm HLV ở Nhật nhận xét.

Ý kiến của Littbarski rõ ràng là có lí. Sau cuộc cách mạnh lối chơi, các đội bóng Đức không còn chú trọng đến thể lực, sức mạnh như trước kia. Thay vào đó là một phong cách tấn công mềm mại, cởi mở, phóng khoáng ở tốc độ cao. Điều này là phù hợp với thể trạng cũng như kỹ năng của người Nhật. Ở các giải đấu khác như Premier League (vốn đòi hỏi nhiều thể lực và sức mạnh) hay Serie A (có lối đá rắn và rát) dĩ nhiên là các Samurai sẽ khó thích nghi hơn. Hệ quả là cả 2 ngôi sao được coi là sáng giá nhất của ĐT Nhật là Kagawa và Honda đều đang gây thất vọng.

Cũng theo Pierre Littbarski, bên cạnh yếu tố chuyên môn thì các cầu thủ Nhật còn có một lợi thế nữa, đó là sự tương đồng về văn hóa giữa 2 quốc gia. Giống như người Đức, người Nhật cũng nổi tiếng với về tinh thần chiến đấu, chấp hành kỷ luật cũng như thái độ chuyên nghiệp. Điều này giúp cho các cầu thủ Nhật rất dễ hòa nhập với môi trường Bundesliga, mà còn giúp họ rất được ưa chuộng tại Đức.

Thế nên, có thể tin rằng, cuộc xăm lăng của những Samurai vào giải đấu hàng đầu nước Đức chỉ mới bắt đầu!

1: Nếu chỉ tính ở châu Á thì các cầu thủ Nhật chính là những người được các CLB Bundesliga ưa chuộng nhất. Có đến 8 CLB khác nhau sử dụng các cầu thủ Nhật, xếp thứ nhì là những cầu thủ Hàn Quốc chỉ có mặt ở 3 đội bóng.

9: Trong 12 tháng vừa qua HLV Zaccheroni đã triệu tập vào ĐT Nhật 9 cầu thủ đang chơi bóng ở Đức (8 người ở Bundesliga và 1 người đá ở giải hạng 2) - chỉ ít hơn số cầu thủ đang đá ở trong nước.

21: Chỉ trong 2 mùa chơi bóng cho Dortmund, Kagawa đã ghi được đến 21 bàn ở Bundesliga. Đây cũng là thành tích mà Okazaki đang có. Kỷ lục ghi bàn của cầu thủ Nhật tại Bundesliga vẫn đang thuộc về cựu danh thủ Okudera với 26 bàn sau 234 trận.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm