Bundesliga áp dụng công nghệ được ca ngợi ở World Cup

12/08/2014 09:37 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn)- Sau Premier League, Ligue 1, Bundesliga là giải vô địch quốc gia tiếp theo ở châu Âu áp dụng công nghệ sơn tự hủy để trọng tài sử dụng trong các tình huống đá phạt.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), hai giải đấu hạng cao nhất của bóng đá nước này sẽ sử dụng ngay từ đầu mùa giải 2014-15. “Sau trải nghiệm ở Brazil, Liên đoàn quyết định sẽ giới thiệu công nghệ sơn tự hủy tại Bundesliga và giải Hạng 2. DFB đang định ngày cụ thể để giới thiệu công nghệ này. Theo dự tính sơn tự hủy sẽ được sử dụng vào ngày 22/8 tới, khi Bundesliga khởi tranh”- thông báo của DFB được đưa ra sau cuộc họp bàn về công tác tổ chức các giải đấu mùa tới diễn ra ngày hôm qua.

Công nghệ sơn tự hủy này được biết đến rộng rãi ở kỳ World Cup 2014 vừa qua. Trong trận khai mạc giải đấu giữa Brazil và Croatia, trọng tài dùng bình sơn xịt để vạch hàng rào đá phạt, ngăn các cầu thủ gian lận cự ly hàng rào.


Trọng tài sử dụng công nghệ sơn tự hủy ở World Cup 2014

Loại sơn xịt này tương tự như bọt kem cạo râu, có khả năng biến mất sau 1 phút và không làm ảnh hưởng tới mặt sân. Thành phần chủ yếu của sơn tự hủy này là nước (80%), khí butane (17%) và hoạt chất tạo bề mặt (1%).

Chủ nhân của công nghệ mới này là doanh nhân Pablo Silva người Argentina. Ông Silva cho biết ý tưởng tạo nên sơn tự hủy này nảy sinh từ thời điểm ông tham dự một giải đấu dành cho các cựu sinh viên. Silva đã gặp hành vi gian lận khoảng cách lúc dựng hàng rào của cầu thủ đối phương nên quyết định phải làm gì đó để ngăn chặn hành vi này.

Vạch sơn tự hủy được nhà sáng chế gọi là 9:15 Fairplay hay Hàng rào 10 m. Công nghệ này đã được sử dụng ở Mỹ và Canada trong nhiều năm qua và từng được sử dụng ở giải MKS của Mỹ.

K.Đ
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm