Bayern và nỗi sợ bóng bổng

15/03/2013 10:51 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng của Laurent Koscielny ở phút 85 một lần nữa chỉ ra rằng các tình huống phạt góc vẫn là điểm yếu chết người của Bayern.

Từ quả đá phạt góc của Santiago Cazorla, các cầu thủ Bayern đã đứng sai vị trí, để trung vệ người Pháp đánh đầu tung lưới Manuel Neuer. Ở tình huống này, Neuer cũng có lỗi bởi pha dứt điểm của Koscielny nằm trong tầm với của tuyển thủ Đức. Ở lượt đi, Neuer cũng từng mắc lỗi chọn vị trí, khiến Bayern bị chọc thủng lưới từ một quả đá phạt góc không mấy nguy hiểm của Arsenal.


Bayern bất lực nhìn Koscielny đánh đầu ghi bàn.

Đây không phải lần đầu Bayern chết vì những tình huống bóng bổng. Trong trận chung kết Champions League mùa trước, Bayern đánh rơi chức vô địch từ quả đánh đầu dũng mãnh của Didier Drogba. Đáng lưu ý là đó là quả đá phạt góc duy nhất Chelsea được hưởng. Còn tại Bundesliga mùa này, 7/10 bàn thua của Bayern đến từ các tình huống đánh đầu.

Việc Bayern chết bởi bóng bổng là điều rất bất ngờ bởi CLB này sở hữu nhiều tòa tháp có khả năng đánh đầu xuất sắc như Dante, Mario Gomez, Mario Mandzukic và đặc biệt là trung vệ Daniel van Buyten (cao tới 1m97). Trong cả 2 trận đấu với Arsenal, Van Buyten đều ra sân nhưng không hóa giải được những quả đá phạt góc của đối thủ.

Nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn từ việc các cầu thủ của Bayern không biết phối hợp với nhau. Như bàn thua ở trận lượt đi, đã không có cầu thủ Bayern nào kèm Lukas Podolski, để tiền đạo của Arsenal thoải mái dứt điểm cận thành. Khi chống bóng bổng đã bị nhận diện là điểm yếu của Bayern, chắc chắn các đối thủ ở vòng tứ kết sẽ khoét sâu vào tử huyệt này và HLV Jupp Heynckes cần sớm khắc phục nếu không muốn đội nhà lại bị trừng phạt như trận thua Chelsea.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm