Bayern thắng dễ Hamburg: Hóa ra, Bundesliga đã hại Bayern?

05/05/2014 14:18 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Những chiến thắng quá dễ dàng tại Bundesliga dường như đã làm hại Bayern, khiến đội bóng này chủ quan và phải nhận thất bại khi bước ra đấu trường Champions League.

Phải thi đấu trên sân của Hamburg đang rất khát điểm nhưng Bayern vẫn dễ dàng giành trọn 3 điểm, kể cả khi huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola thử nghiệm các phương án mới.

Champions League khác Bundesliga

Cuối tuần qua, HLV Guardiola đã sử dụng sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo…Thomas Mueller và Arjen Robben. Sơ đồ lạ lẫm này khiến Bayern chuệch choạc khoảng 30 phút đầu nhưng nhờ đẳng cấp vượt trội, đã nhanh chóng lấy lại được thế trận. Phút 32, Mario Goetze ghi bàn mở tỷ số và sang hiệp Hai, dù HLV Guardiola tung một số cầu thủ dự bị vào sân, Bayern vẫn dễ dàng ghi thêm 3 bàn nữa. Tại Bundesliga, đây là chiến thắng thứ 28 chỉ sau 33 trận của Bayern. Trong thời gian này, đoàn quân của HLV Guardiola ghi tới 93 bàn, hiệu số bàn thắng bại là +70, gần gấp đôi của Dortmund.

Dường như chính những chiến thắng quá dễ dàng tại Bundesliga đã khiến thầy trò Guardiola nghĩ rằng họ có thể nghiền nát mọi đối thủ, kể cả Real Madrid. Trong 2 trận bán kết Champions League, toàn đội hình Bayern đều dâng cao, tấn công dồn dập ngay từ đầu. Đây là một sai lầm bởi tiki-taka không đồng nghĩa với tấn công ào ạt. Đôi lúc, lối chơi này cần những đường chuyền qua lại tới phát chán để “ru ngủ”, khiến đối phương mắc sai lầm. Việc Bayern luôn dâng cao đã tạo điều kiện cho Real thực hiện các pha phản công chớp nhoáng.

Thực ra, các vấn đề của tiki-taka đã phần nào bộc lộ tại Bundesliga nhưng các đội bóng chưa đủ mạnh để khai thác triệt để. Như cuối tuần qua, Hamburg có tới 10 cơ hội nhưng chỉ tận dụng được một. Việc không bị thử thách vô hình khiến Bayern dễ dãi với bản thân, không siết lại các lỗ hổng dẫn đến bị trả giá tại Champions League, nơi các đối thủ đẳng cấp hơn hẳn. Hai trận bán kết cho thấy Real nắm rõ từng điểm yếu của Bayern và có đủ các phương án để khai thác tối đa. Ở lượt đi, Real hạ gục Bayern bằng đòn phản công còn ở lượt về, kết liễu bằng các tình huống cố định.

Vẫn theo tiki-taka

Bất chấp sức ép khổng lồ sau thất bại trước Real, HLV Guardiola khẳng định vẫn sẽ theo đuổi tiki-taka: "Tôi có triết lý riêng của mình. Tôi sẽ sử dụng nó trước Hamburg, Stuttgart, ở trận chung kết cúp Quốc gia và cả sang năm". Vị HLV này cho biết thêm: "Tôi không đến đây để thay đổi văn hóa bóng đá của Đức nhưng tôi thực sự có những ý tưởng riêng. Tôi không thể dạy các cầu thủ ý tưởng của người khác nên họ sẽ phải thích nghi với tôi. Tôi không thể làm những việc mình không biết. Việc đấy có hại cho đội bóng và các cầu thủ. Họ thông minh lắm, sẽ không tin khi tôi chẳng còn là chính mình”.

Để thực hiện triết lý của mình, Guardiola cần những cầu thủ phù hợp. Mùa này, Pep đã có Thiago Alcantara và Goetze còn mùa tới, sẽ có thêm Robert Lewandowski. So với Mario Mandzukic, Lewandowski giỏi xoay xở trong vòng cấm và tham gia xây dựng lối chơi tốt hơn. Guardiola cũng chia sẻ sẽ bàn thêm về kế hoạch chuyển nhượng với ban lãnh đạo. Cách đây không lâu, Bayern từng tiết lộ sẽ mang về một trung vệ đẳng cấp thế giới. Các trung vệ của Bayern hiện nay không tồi nhưng quá chậm, thường thất thế trong các pha phản công của đối phương.

Tuy nhiên, dù có được tăng cường các hảo thủ, điều quan trọng nhất vẫn là Pep phải hoàn thiện được lối chơi hiện nay. Không phải lúc nào HLV này cũng có đầy đủ các trụ cột nên chỉ có một chiến thuật xuất sắc mới đảm bảo khả năng chiến thắng. Như ở mùa trước, dù không phải lúc nào cũng có đủ các hảo thủ, Bayern của Jupp Heynckes vẫn giành được cú ăn 3 lịch sử.

2 Do Boateng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, Bayern đã bị Dortmund vượt qua trên bảng xếp hạng Fair play. Cả 2 đội cùng nhận 43 thẻ vàng nhưng Bayern có 2 thẻ đỏ trực tiếp còn Dortmund là 2 thẻ đỏ gián tiếp.

4 Bị Real hạ gục 4-0, Bayern phải hứng chịu trận thua đậm nhất trên sân nhà trong lịch sử tham dự Cúp C1/Champions League của họ.

80 Bayern hiện ghi được 93 bàn, thủng lưới 23. Ở mùa trước, Bayern thậm chí ghi được 98 bàn và nhận có 18 bàn thua, tức hiệu số bàn thắng bại đạt +80.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm