Bayern Munich: Với Ancelotti, lão tướng luôn có chỗ đứng

01/11/2016 07:49 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sự nổi lên của những Kimmich, Kingsley Coman, Renato Sanches hay Julian Green không thể phủ nhận một thực tế rằng Bayern Munich vẫn rất cần đến vai trò của các lão tướng. Và điều đó càng ý nghĩa hơn khi họ bước ra châu Âu.

Chiến thắng 3-1 của Bayern trước Augsburg ở Bundesliga hôm thứ Bảy không làm ai ngạc nhiên. Robert Lewandowski tìm lại phong độ ghi bàn sau 5 trận tịt ngòi. Bayern cũng vừa mới đánh bại đội bóng hàng xóm này với tỉ số tương tự ở Cúp Quốc gia, và giờ họ đang có 18 chiến thắng sau 23 trận đã gặp Ausburg.

Đóng góp của lão tướng

Trận đấu cũng đánh dấu cột mốc Manuel Neuer trở thành thủ môn có nhiều trận thứ 3 trong lịch sử CLB, sau Sepp Maier và Oliver Kahn. Nhờ phong độ đó, HLV Carlo Ancelotti hiện có 23 điểm sau 9 trận ở Bundesliga, bằng Pep Guardiola trong chiến dịch ra mắt của ông ở Allianz Arena mùa 2013-14. Lewandowski, Neuer và Arjen Robben, những người đã chơi hay nhất trước Ausburg, cũng là những trụ cột của HLV người Catalunya 3 mùa vừa qua.

Nhưng cũng chính bởi thế mà chiến thắng hôm thứ Bảy của họ đáng chú ý. Chiến thắng trước đối thủ đang cách khu vực rớt hạng chỉ 2 điểm đến từ một đội bóng với tuổi trung bình khi khai cuộc là 29. Đội trưởng Philipp Lahm và Robben đều đã 32. Xabi Alonso, cầu thủ lớn tuổi thứ 3 đã ra sân ở Bundesliga mùa này, 34 tuổi 11 tháng.

Mùa trước, Dortmund là kẻ thách thức gần nhất với Bayern, kém nhà vô địch 10 điểm. Cùng ngày Bayern đá trận gặp Ausburg, đội quân trẻ trung của HLV Thomas Tuchel, tuổi trung bình mới 24, bị Schalke cầm hòa trong trận derby Revier, khiến khoảng cách giữa họ và Bayern giờ là 8 điểm chỉ sau 9 vòng.

Trong tư duy thông thường của bóng đá hiện đại, một cầu thủ bắt đầu ở bên kia sườn dốc sự nghiệp khi tới tuổi 30. Nhưng điều đó hiếm khi nào đúng với Ancelotti. Ngay khi còn là cầu thủ, ông vẫn chơi ở đỉnh cao cùng AC Milan tới tận năm 33 tuổi, và hầu hết các đội bóng của ông được xây dựng trên những trụ cột dày dạn kinh nghiệm.

HLV người Italy được bổ nhiệm thay Guardiola chủ yếu vì thành tích ở châu Âu. Guardiola đã giúp Bayern giành Bundesliga mùa thứ 4 liên tiếp, một kỷ lục, ở mùa vừa rồi, nhưng với Bayern, Champions League vẫn là ưu tiên cao nhất. Ancelotti thì đã làm được điều đó 3 lần.

Lịch sử của Ancelotti

Nhìn lại những chiến thắng đó, chiến lược gia 57 tuổi này đều đã đăng quang với các đội bóng đầy kinh nghiệm. Chiến thắng đầu tiên của Ancelotti ở châu Âu là với AC Milan năm 2003, khi họ đánh bại kình địch Juventus trên chấm 11 mét sau trận hòa 0-0 ở Manchester. Đội trưởng Paolo Maldini hôm đó đã 34 tuổi. Người đá cặp Alessandro Costacurta còn lớn hơn Maldini 2 tuổi. Filippo Inzaghi, đã ghi 10 bàn trên đường tới chung kết, sắp sang tuổi 30.

Nói về trình độ của các lão tướng, chiến thắng của Milan cũng ở giải này 4 năm sau đó còn ấn tượng hơn, với Maldini và Inzaghi vẫn đá chính. Đã sắp 34, Inzaghi vẫn lập cú đúp vào lưới Liverpool trên sân Olympic ở Athens, trong khi Maldini trở thành đội trưởng lớn tuổi nhất từng giành Champions League (37 tuổi 10 tháng). Lahm, vì thế, sẽ có nhiều hy vọng nối bước Maldini.

Đội trưởng Bayern muốn kết thúc sự nghiệp vào năm 2018, khi anh 34 tuổi, nhưng Ancelotti nghĩ khác. “Lahm vẫn rất quan trọng với Bayern”, ông nói, “Không chỉ như một cầu thủ, mà còn như một cá tính lớn. Anh ấy là hình mẫu cho tất cả các cầu thủ khác. Anh ấy càng chơi càng hay. Maldini từng giành Champions League ở tuổi 39. Tôi tin chắc Lahm có thể chơi tới năm 39 tuổi”.

Trong danh hiệu Champions League gần nhất của Ancelotti, đội hình của ông chỉ có mỗi Iker Casillas là đã qua sinh nhật 30 tuổi, nhưng Real Madrid giành “Decima” năm 2014 vẫn có trong đội hình các cầu thủ đủ trải nghiệm, như Sergio Ramos, Sami Khedira, hay Luka Modric. Ở Chelsea và PSG sau đó, Ancelotti không thành công tại châu Âu, nhưng những chức vô địch quốc gia của ông đều có dấu giày của các trụ cột ngoài 30.

Didier Drogba và Frank Lampard đều 32 tuổi vào mùa Chelsea vô địch, và họ đã ghi tổng cộng 51 bàn ở Premier League (chưa kể số đường kiến tạo là 31). Bên cạnh họ, Michael Ballack, một thần tượng cũ của Bayern, chơi 32 trận ở tuổi 34. Ricardo Carvalho, 32 tuổi, là hòn đá tảng ở hàng phòng ngự.

Từ Maldini và Inzaghi qua Lampard tới Lahm và Robben, Ancelotti đã luôn tin cậy ở những người lão luyện. Với ông, nếu một cầu thủ đủ giỏi, thì anh ta đủ tài năng.

02h45, 02/11, sân Phillips, PSV – Bayern (lượt đi 1-4)
Dạo chơi ở Eindhoven

Bayern đã thua Atletico 0-1 trong trận sân khách gần nhất tại Champions League, nhưng đó cũng là thất bại duy nhất của họ ở mùa giải này, còn lại là 13 trận chỉ thắng (11) và hòa (2).

Vấn đề cần cải thiện nhất của Bayern ở thời điểm hiện tại có lẽ là cải thiện hàng thủ mới giữ sạch lưới ở 1 trong số 6 trận gần nhất. Tuy nhiên, đội chủ nhà PSV cũng chẳng hơn gì khi đã thủng lưới ở 7/8 trận gần nhất. Họ cũng chỉ thắng 2 trong số 7 trận gần nhất.

Với đẳng cấp hơn hẳn, rất có thể Bayern sẽ lại dạo chơi ở Hà Lan đêm nay.

Đội hình dự kiến

PSV: Pasveer – Brenet, Isimat-Mirin, Moreno, Willems – Ramselaar, Propper, Guardado – Pereiro, Jong, Narsingh.

Bayern: Neuer – Lahm, Hummels, Boateng, Alaba – Kimmich, Alonso, Alcantara – Robben, Lewandowski, Mueller.

Dự đoán: 0-2


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm