Bayern Munich: Pep Guardiola & cặp tiền vệ trung tâm đặc biệt

20/08/2014 06:14 GMT+7 | Bayern Munich


(Thethaovanhoa.vn) - Ở vòng 1 Cúp QG Đức vừa qua, HLV Pep Guardiola đã lần đầu tiên sử dụng cặp tiền vệ trung tâm David Alaba và Philipp Lahm. Nhiều khả năng đây sẽ là sự lựa chọn chính thức của Bayern Munich, ít nhất là trong giai đoạn đầu mùa giải.

Chỉ có điều, xung quanh phương án này của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn có rất nhiều thứ đáng bàn.

Phương án bất ngờ

Tuyến tiền vệ, đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm vốn là nơi nhân sự của Bayern Munich dồi dào nhất. Thậm chí có những thời điểm đội bóng Đức đối mặt với nguy cơ khủng hoảng thừa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, với sự càn quét của cơn bão chấn thương cũng như toan tính về nhân sự của Pep, đây lại là tuyến CLB xứ Bavaria gặp nhiều vấn đề.

Hồi đầu mùa Hè, Bayern Munich đã đồng ý chia tay Toni Kroos. Khi ấy, trong tay Guardiola vẫn còn nhiều sự lựa chọn ở trung tâm hàng tiền vệ. Ví dụ như Javi Martinez, Thiago, Schweinsteiger hay tân binh Rode (chưa kể tiền vệ bất đắc dĩ Philipp Lahm). Nhưng cơn bão chấn thương đã khiến lực lượng của Pep bị sứt mẻ nghiêm trọng. Javi Martinez được chẩn đoán sẽ phải nghỉ tới 6 tháng. Thiago sẽ chỉ trở lại vào tháng Mười, còn Schweinsteiger cũng sẽ vắng mặt ít nhất đến giữa tháng Chín.

Vì vậy, Guardiola buộc phải tính đến giải pháp chữa cháy. Ngoài Philipp Lahm đã được thử nghiệm ở tuyến giữa từ mùa giải năm ngoái, Pep đã để chỗ trống còn lại cho Alaba. Dù cầu thủ trẻ người Áo chưa từng chơi tiền vệ ở cấp CLB, nhưng ở đội tuyển quốc gia, Alaba cũng đã thường xuyên chơi ở giữa sân. Ở khía cạnh nào đó, đây vẫn là một quyết định có phần bất ngờ của Guardiola. Vì trong những trận giao hữu hồi mùa Hè, ông liên tục trao cơ hội cho Rode hoặc cầu thủ trẻ Guadino.

Thành công hay không?

Về lý thuyết thì Lahm và Alaba có đủ tố chất để trở thành một cặp tiền vệ lý tưởng. Lahm có lối chơi thông minh và an toàn. Đội trưởng của Bayern Munich có những đặc điểm tương tự như Toni Kroos: phân phối bóng tốt, đảm bảo được vai trò giữ nhịp. Nhưng cũng như Kroos, Lahm không còn mạnh về thể lực. Trong bối cảnh đấy, Alaba là một sự bổ sung hoàn hảo cho người đàn anh. Ngôi sao 22 tuổi này sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ tốt. Thế nên, Alaba có thể thực hiện tốt nhiệm vụ tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự.

Chỉ có điều, xét cho cùng, đây bị xem là một thất bại của Pep Guardiola. Trước khi vị HLV người Tây Ban Nha hạ cánh xuống sân Allianz, Bayern Munich sở hữu cặp tiền về trung tâm được coi là xuất sắc bậc nhất thế giới: Javi Martinez và Bastian Schweinsteiger. Không những thế, Alaba và Philipp Lahm cũng chính là những hậu vệ cánh vào loại số 1 hiện nay. Nhưng với những thay đổi liên tục về chiến thuật của Guardiola, những giá trị ấy đã không còn tồn tại.  

Từ mùa giải năm ngoái, cặp tiền vệ phòng ngự vốn cày nát tuyến giữa của đối thủ ở mùa 2012-13 đã không còn tồn tại trong hệ thống của Pep. Bên cạnh đó, cũng rất hiếm khi Bayern Munich chơi với Lahm và Alaba ở 2 cánh. Cả 2 cặp Javi Martinez - Schweinsteiger, rồi Alaba - Lahm cũng đều không còn đất dụng võ trong sơ đồ 3-4-2-1 của ông thầy người Tây Ban Nha. Càng cay đắng khi cặp Alaba và Lahm lại chỉ được tái hợp ở vị trí vốn không phải sở trường của họ và bản thân họ cũng chưa bao giờ thể hiện được hết khả năng ở vai trò mới.

Guardiola là một người tôn thờ sự hoàn mỹ. Ông luôn tìm tòi, cải tiến để hướng tới những cái tốt hơn. Nhưng rõ ràng không ai hướng tới thành công bằng cách bỏ đi thứ vốn đã hoàn hảo để đánh đổi lấy những mảnh ghép khiếm khuyết. 

1 Alaba đã ghi bàn ngay ở trận đấu đầu tiên được Pep Guardiola bố trí ở vị trí tiền vệ trung tâm.

6 David Alaba đã ghi được tới 6 bàn trong chiến dịch vòng loại World Cup 2014 của đội tuyển Áo, bằng tổng số bàn thắng của anh trong cả 3 mùa khoác áo Bayern Munich trước đây.

50 Philipp Lahm đã chơi tổng cộng 50 trận cho Bayern Munich ở mùa giải năm ngoái, nhưng anh chỉ có được đúng 1 bàn thắng.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm