Bayern Munich: Guardiola & bài toán Toni Kroos

16/07/2014 14:08 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày mà Die Mannschaft lên đỉnh thế giới tại Brazil thì tại Bayern Munich, HLV Guardiola cũng chính thức bắt tay trở lại công việc với mục tiêu giúp CLB xứ Bavaria đòi lại ngôi vương ở Champions League. Nhưng chắc chắn đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Nhất là khi đội chủ sân Allianz đang phải đối mặt với không ít bài toán khó trên thị trường chuyển nhượng. Điển hình như trường hợp của Toni Kroos.

Toni Kroos, trở về để ra đi

Hôm qua (15/7), thày trò Joachim Loew đã chính thức trở về Đức sau chiến công tại Nam Mỹ. Nhưng với Toni Kroos thì chuyến trở về nhà này có lẽ chỉ là một bước đệm, trước khi chính thức ra đi. Bởi ngay sau trận chung kết World Cup, tiền vệ 24 tuổi này đã tuyên bố rằng anh sẽ chuyển sang Real Madrid ngay trong mùa Hè này. Kroos gọi đó là giấc mơ thứ hai sắp thành hiện thực của mình (giấc mơ thứ nhất là Cúp vàng World Cup).

Thậm chí, theo báo chí quốc tế, thương vụ này cơ bản đã hoàn thành. Chỉ còn đợi vài ngày nữa là Kroos sẽ chính thức đặt bút kí vào bản hợp đồng 5 năm với CLB hoàng gia Tây Ban Nha. Tất nhiên, HLV Guardiola không hề bất ngờ với thương vụ này. Chuyện Kroos chia tay Bayern Munich vốn được xem là chuyện một sớm, một chiều, khi danh thủ này và CLB không thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề lương, thưởng để gia hạn hợp đồng.

Chỉ có điều, để thay thế Toni Kroos thì rõ ràng là một vấn đề không mấy đơn giản đối với ông thầy người Tây Ban Nha, ngay cả khi hàng tiền vệ của Bayern Munich rất hùng hậu về mặt nhân sự. Bởi trong tay Guardiola không còn có cái tên nào toàn năng và chơi bóng hiện đại như Kroos.

Ai sẽ thay Kroos?

Những gì diễn ra tại Brazil một lần nữa khẳng định chân giá trị của Kroos. Dù không được BLĐ Bayern Munich đánh giá cao (chỉ nhận lương thuộc nhóm C và từng bị Beckenbauer chỉ trích phải biết mình là ai), nhưng không ai có thể chối bỏ thực tế Kroos là nhân tố không thể thay thế của đội tuyển Đức.

Vai trò của Kroos quan trọng đến mức HLV Loew gần như đã giữ anh trên sân trong toàn bộ hành trình của Die Mannschaft ở World Cup 2014 (ngoại trừ 1-2 phút bù giờ ở trận đấu với Pháp). Tương tự, Kroos cũng là một mắt xích vô cùng quan trọng đối với Pep Guardiola. Thống kê cho thấy trong số các tiền vệ trung tâm của Bayern Munich thì Kroos là người được ra sân nhiều nhất tại Bundesliga (29/34 trận). Anh cũng góp mặt trong cả 12 trận đấu của đội nhà ở Champions League.

Chính phong độ tuyệt vời của Kroos là một trong những nguyên nhân khiến Thiago – cậu học trò cưng được đích thân Pep đưa về phải chủ yếu làm bạn với băng ghế dự bị. Trong trường hợp Kroos dứt áo ra đi, nhiều khả năng Thiago hoặc Javi Martinez sẽ được Guardiola trưng dụng để lấp vào chỗ trống mà anh bỏ lại.

Nhưng cả 2 cầu thủ kể trên đều không thực sự toàn diện như Kroos. Thiago có thể đảm nhận tốt vai trò cầm nhịp như Kroos, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha lại không mạnh về tranh chấp và thường xuyên mẫn cảm với chấn thương. Ngược lại, Javi Martinez lại chỉ là một chuyên gia đánh chặn đơn thuần, không có được nhãn quan chiến thuật và khả năng kiến tạo bóng như Kroos.

Trong cách vận hành đội bóng của Guardiola thì tuyến giữa chính là nền tảng của chiến thắng. Vì vậy, thay thế Kroos sẽ là một nhiệm vụ mang tính sống còn đối với Pep. Lịch sử từng chứng kiến dải thiên hà Galaticos 1.0 của Real Madrid sụp đổ vì Chủ tịch Florentino Perez không đánh giá đúng tầm quan trọng của Makelele. Liệu Bayern có đi vào vết xe đổ ấy?

1: Không chỉ là tiền vệ trung tâm được sử dụng nhiều nhất ở Bundesliga, mà tính chung cả hàng tiền vệ Bayern Munich thì Kroos vẫn là cầu thủ được HLV Guardiola tung ra sân nhiều nhất (hơn cả những Ribery hay Robben).

5: Theo thông tin từ báo giới, Kroos sẽ kí hợp đồng 5 năm với Real Madrid với mức lương lên đến 160 nghìn bảng/tuần, cao hơn cả mức 125.000 bảng/tuần mà anh này vốn đòi hỏi Bayern Munich.

92: Tỉ chuyền bóng chính xác của Kroos tại Bundesliga mùa giải trước lên tới 92%. Nếu chỉ tính riêng những đường chuyền dài thì tỉ lệ chuyền chính xác của Kroos cũng rất cao: 84.4%.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm