Bayern Munich: Chủ động buông để đấu Barcelona?

04/05/2015 06:40 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như những phát biểu của Pep Guardiola trước trận đấu với Bayer Leverkusen, Bayern Munich đã không đặt nặng vấn đề thành tích trong chuyến làm khách tới sân BayArena. Thay vào đó, nhà vô địch Bundesliga đã dành sức cho cuộc quyết đấu với Barcelona ở Champions League.

Tư tưởng ấy của CLB xứ Bavaria được thể hiện rất rõ ở đội hình xuất phát, khi Pep cho nhiều trụ cột được nghỉ ngơi. Ông tung ra  sân khá nhiều cầu thủ trẻ và những chuyên gia dự bị như Rico Strieber, Gianluca Gaudino, Mitchell Weiser hay Claudio Pizarro. Ngay cả đội trưởng Philipp Lahm cũng được Guardiola rút ra ngay đầu hiệp 2 dù khi đó đội nhà đã bị dẫn bàn. Tương tự như thế, khi Guardiola cũng chỉ sử dụng cầu thủ trẻ ít người biết đến Goertler để vào thay Pizarro, chứ không phải một cái tên nào có đẳng cấp hơn để nhằm san bằng tỉ số (khi ấy Leverkusen vẫn đang dẫn trước 1-0). Trong khi đó, sau trận đấu thủ thành Manuel Neuer đã nói rằng điều quan trọng nhất là không có thêm cầu thủ nào bị chấn thương: “Không ai bị dính chấn thương là điều chúng tôi quan tâm nhất. Trên tất cả, đấy là điều quan trọng nhất”.

Với cách tiếp cận trận đấu chỉ nhằm không có thêm ca chấn thương nào như vậy không có gì đáng ngạc nhiên với việc thày trò Guardiola đã phải phơi áo 0-2 trước Leverkusen, vốn đang nỗ lực chen chân vào Top 3, kèm theo một suất vào thẳng vòng đấu bảng Champions League. Dù vậy, vị chiến lược gia gốc Catalunya vẫn dành những lời khen cho các cầu thủ nhà. “Đây là một trận chiến khó khăn và tương đối cân bằng. Chúng tôi cần tạo ra những cơ hội rõ ràng hơn. Tôi hài lòng với những gì đội bóng đã thể hiện cũng như phong độ của đội nhà. Các cầu thủ trẻ thực sự cũng đã chơi rất tốt”, Pep Guardiola phát biểu trong cuộc họp báo. Có thể hiểu đây giống như một liệu pháp tâm lý của ông nhằm giúp các học trò không mất tinh thần.

Ở một diễn biến khác, Dortmund tuy đã chơi đầy cố gắng, nhưng lại cũng chỉ kiếm được 1 điểm trên sân của Hoffenheim, sau trận hòa với tỉ số 1-1. Với kết quả này, thày trò HLV Juergen Klopp vẫn chưa thể chen chân vào Top 7 – nhóm có vé dự Cúp Châu Âu. CLB vùng Ruhr vẫn an vị ở vị trí thứ 9. Khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 5 hiện chỉ là 5 điểm. Điều đó có nghĩa là Dortmund vẫn hoàn toàn có thể giành vé dự Europa League, nhưng để làm được đó thày trò Juergen Klopp sẽ phải rất nỗ lực ở  3 vòng đấu còn lại.

Hiện tại, Bundesliga cũng chỉ còn nóng ở 2 cuộc đua chống xuống hạng và giành vé dự Europa League. Bởi cả 4 vé tham dự Champions League mùa sau đều đã có chủ, chắc chắn lần lượt thuộc về Bayern Munich, Wolfsburg, Leverkusen và M’gladbach.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm