Bây giờ, người Đức sợ đá penalty

15/08/2013 14:27 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cái chấm trắng 11m định mệnh vốn vẫn được coi là niềm tự hào của người Đức. Đó là nơi họ bóp nghẹt giấc mơ của đối thủ bằng dòng máu lạnh và thần kinh thép của mình. Thế nhưng, dường như giờ đây những quả penalty lại đang khiến người Đức phải sợ hãi...

Ở trận đấu khai mạc Bundesliga vừa qua, Thomas Mueller đã đá hỏng quả penalty đầu tiên của mùa giải. Sau đó, tuyển thủ Đức này còn không dám thực hiện pha đá phạt đền tiếp theo mà Bayern được hưởng. Trách nhiệm được giao lại cho Alaba và cầu thủ người Áo đã lạnh lùng ấn định tỉ số 3-1 cho Hùm Xám.

Sau trận đấu, Mueller đã bày tỏ mong muốn nhường lại quyền đá 11m cho Alaba: “Ở thời điểm này, Alaba làm việc đó (đá penalty - PV) tốt hơn tôi”. Sự kiện này thực sự là một hồi chuông báo động về sự mất chất của các cầu thủ Đức đang khoác áo Bayern.


 Những quả 11m đang là nỗi ám ảnh với các cầu thủ Đức của Bayern

Chưa ai có thể quên thất bại cay đắng trong loạt đá luân lưu của Hùm Xám trước Chelsea tại trận CK Champions League 2 năm trước. Càng bẽ bàng hơn, trong trận đấu đó, ở tình huống Bayern được đá phạt đền trong hiệp phụ, Schweinsteiger còn không đủ dũng cảm để nhìn Robben thực hiện cú sút. Hình ảnh "yếu ớt" của người vẫn được các CĐV Bayern coi là ông chủ (Basti der Boss) đã khiến anh phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích. Bản thân Schweini cũng tỏ ra rất ân hận, khi chia sẻ: “Lẽ ra tôi nên nhận nhiệm vụ đó chứ không phải Robben”. Sở dĩ như vậy, là do lúc bấy giờ Robben không có được trạng thái tốt, vì đã đá hỏng một quả phạt đền quan trọng khác trước Dortmund (khiến Bayern hết cơ hội đăng quang tại Bundesliga). Chỉ có điều, chính Schweinsteiger lại cũng không đủ sự tự tin và bản lĩnh để làm điều đấy.

Sau bước ngoặt tại Allianz, Robben cũng không còn được đá 11m tại Bayern, thay thế anh là Thomas Mueller và Alaba (ở những thời điểm Mueller không thi đấu). Song giờ đến lượt Mueller cũng đang muốn thoái thác. Mà nên nhớ rằng, Alaba năm nay mới 21 tuổi (trẻ nhất trong số các cầu thủ Bayern thường xuyên đá chính). Thật khó có thể tưởng tượng, một CLB đậm chất Đức nhất như Hùm Xám lại phải “đẩy bóng” trách nhiệm cho tiểu tướng như Alaba.

Điều đáng lo ngại là các cầu thủ của Bayern Munich chính là bộ khung của ĐT Đức. Khi mà, các tuyển thủ Bayern run rẩy trước những quả đá phạt đền, thì rõ ràng nguy cơ "Mannschaft" sẽ phải quỳ gối ở loạt đấu súng là không hề nhỏ. Cho dù, ĐT Đức sở hữu thành tích đá luân lưu 11m cực tốt trong lịch sử, thậm chí gần như tuyệt đối (sút thành công tới 26/28 lần đứng trước chấm phạt đền). Đến mức, cựu danh thủ Gary Lineker của ĐT Anh từng phải ngao ngán thốt lên một phát biểu để đời: “Bóng đá là trò chơi của 22 người đàn ông cùng 1 quả bóng. Và người chiến thắng cuối cùng luôn là…đội Đức”. Nhưng có vẻ như quá khứ vàng son ấy đang bị lung lay dữ dội!

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm