Bán kết Champions League: Bayern Munich trong nỗi ám ảnh trọng tài

29/04/2014 21:56 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm trận bán kết lượt về, Bayern Munich đang chịu nỗi ám ảnh về các “ông vua áo đen”.

Cả 2 trọng tài bắt chính ở vòng bán kết này đều là những người thường mang lại vận rủi cho Bayern Munich. Đầu tiên là Howard Webb, người đã cầm còi ở trận lượt đi. Trước khi để thua Real Madrid ở Bernabeu cách đây 1 tuần, Bayern Munich từng 2 lần bại trận ở các trận đấu knock-out quan trọng khác do vị trọng tài người Anh điều khiển.

Cụ thể, Howard Webb từng thổi trận chung kết mùa giải 2009-2010, trận đấu mà Bayern Munich đã thất bại 0-2 trước Inter Milan ở Madrid. Đây là một trận thua xứng đáng của Bayern, nhưng ở trận này Howard Webb đã bỏ qua 1 lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của Maicon. Trước đó 1 năm, trọng tài 42 tuổi này cũng đã bắt chính trong trận thảm bại 0-4 của Bayern Munich trước Barcelona của chính Pep Guardiola ở trận tứ kết lượt đi trên sân Nou Camp.

Ông Howard Webb là nỗi ám ảnh của Bayern Munich

Tương tự đồng nghiệp Howard Webb, trọng tài Pedro Proenca điều trận đấu đêm nay cũng là người gieo rắc những cơn ác mộng cho các CĐV của Bayern Munich. Thậm chí, trọng tài người Bồ Đào Nha còn tỏ ra “nặng vía” hơn cả Howard Webb.

Trước trận bán kết lượt về này, Proenca đã bắt chính 3 trận có Bayern Munich ở Champions League. Đáng chú ý cả 3 trận đều diễn ra ở sân Allianz và dĩ nhiên Bayern Munich là đội được đánh giá cao hơn. Nhưng kết quả cuối cùng thì đội chủ nhà đều thất bại.

Gần đây nhất là trận Chung kết mùa giải 2011-2012, Bayern Munich có lợi thế được chơi trên sân nhà trước Chelsea vốn ở thế dưới cơ, song Heynckes và các học trò đã bất ngờ gục ngã trên chấm 11m.

Trận thua ấy tức tưởi chẳng kém việc đội bóng này đã thua sốc Inter Milan 3-2 ở trận lượt về vòng knock-out mùa 2011-2012 (cũng do Proenca cầm còi). Bayern Munich khi ấy có lợi thế cực lớn sau chiến thắng 1-0 ngay trên đất Italy. Đội chủ nhà cũng nhập cuộc rất tốt, vươn lên dẫn trước 2-1 chỉ sau 31 phút và chơi trên chân trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, Bayern Munich lại bất ngờ bị loại do luật bàn thắng sân khách, sau 2 pha lập công muộn của Sneijder và Pandev.

Lần còn lại, là trận thua 0-2 trước Bordeaux ở vòng bảng mùa 2009-10. Thế nên, đương nhiên, các CĐV của Bayern Munich có lí do để mà lo lắng, khi đội bóng của họ lại được chơi trên sân nhà, và người bắt chính vẫn là Proenca!

Phan Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm