Augsburg – Dortmund: Klopp đang nhớ Kagawa

29/08/2014 14:32 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã giành chiến thắng thuyết phục trước Bayern Munich ở Siêu Cúp Đức, nhưng Dortmund lại khởi đầu Bundesliga trong thất vọng, khi để thua Leverkusen 0-2 ngay tại sân nhà Signal Iduna Park. Và có vẻ như HLV Klopp vẫn đang cần cậu học trò cũ Kagawa để thực sự có trong tay một cỗ máy chiến thắng.

Theo nhiều nguồn tin, Dortmund hiện đang đàm phán với Manchester United để đưa Kagawa trở lại với CLB đã làm nên tên tuổi của anh ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Dortmund muốn có Kagawa

Cụ thể, Dortmund muốn mượn cầu thủ người Nhật Bản theo một bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, kèm theo một điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Đây cũng chính là cách mà gã khổng lồ vùng Ruhr từng sử dụng để chiêu mộ lại một người cũ khác: Nurin Sahi từ Real Madrid.

Hiện tại Kagawa tiếp tục không được tân HLV Louis van Gaal trọng dụng tại sân Old Trafford, giống như thời Sir Alex Ferguson hay David Moyes. Điều đó thể hiện ở chỗ ông thầy người Hà Lan đã không sử dụng anh một phút nào ở 2 vòng đấu đầu tiên tại Premier League. Sự có mặt của quả bom tấn Angel Di Maria càng khiến cơ hội có một suất đá chính của Kagawa trở nên mờ mịt. Vì thế, bản thân Kagawa cũng muốn ra đi. Còn Manchester United được cho là cũng đặt ngôi sao 25 tuổi này vào danh sách cần thanh lý (cùng với những Javi Hernandez hay Danny Welbeck) để tránh lãng phí quỹ lương.

Thế nên, khả năng các CĐV của Dortmund lại được chứng kiến chàng trai nhỏ bé (chỉ cao 1m72) này được tung hoành áo vàng-đen là rất lớn. Và viễn cảnh này đang khiến các fan của CLB tỏ ra rất phấn khích. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Dortmund lại cần một người thừa tại Nhà hát của những giấc mơ như vậy.

Mảnh ghép còn thiếu của Dortmund

Thất bại trước Leverkusen vừa qua là minh chứng rõ nhất chỉ ra tại sao Dortmund cần có Kagawa. Dưới thời Juergen Klopp, Dortmund nổi tiếng là đội bóng có lối chơi đẹp mắt, các trận đấu của CLB này thường diễn ra ở tốc độ cao và cũng khá tưng bừng bàn thắng. Nhưng trên thực tế, Dortmund chỉ mạnh trong lối đá pressing kết hợp với những pha phản công nhanh để khai thác sai lầm của đối phương. Còn đội quân của HLV Klopp hiện nay chưa hẳn đã xuất sắc trong việc áp đặt lối chơi.

Đấy là lí do vì sao, Dortmund đã chơi rất hay trước Bayern Munich (do được đá theo kiểu cửa dưới nên phát huy được sở trường của mình). Nhưng họ lại bất lực trước Leverkusen khi bị đội khách bất ngờ mở tỉ số trước ngay ở giây thứ 9 (vì khi đó Dortmund buộc phải chủ động chơi tấn công). Điều này cũng là nguyên nhân khiến Dortmund ở mùa giải trước bị Bayern Munich bỏ xa về mặt điểm số, dù thành tích đối đầu trực tiếp còn nghiêng về phía CLB vùng Ruhr (bởi thày trò Klopp hay mất điểm trước những đối thủ dưới cơ). Đây chính là khác biệt cốt lõi giữa một Dortmund có Kagawa và không Kagawa.

Khi còn thi đấu tại Signal Iduna Park, Kagawa tương tự như một số 10 toàn năng. Anh kiến tạo, anh ghi bàn, Kagawa giống như nhà đạo diễn trong lối chơi của CLB. Với Kagawa, Dortmund không chỉ chơi phản công hay mà ngay cả khả năng tấn công của họ cũng rất đáng sợ.

Khoảng thời gian từ khi ngôi sao người Nhật ra đi (mùa 2012-2013) cũng trùng với thời điểm Dortmund hoàn toàn lép vế so với Bayern Munich. Do Klopp vẫn chưa thể tìm được 1 người thay thế xứng đáng. Ngay cả bản hợp đồng kỷ lục Mkhitaryan (tuy mang áo số 10) nhưng cũng không có tố chất của 1 nhà dẫn dắt lối chơi thực thụ. Vì vậy, Dortmund cần có sự trở lại của Kagawa để có sự đa dạng hơn trong phong cách chơi bóng. Song dù gì đó vẫn là chuyện của thì tương lai. Còn đêm nay, khi không có Kagawa nhiều khả năng các học trò của Klopp sẽ lại có một đêm vất vả và mệt nhoài trên sân của đối thủ dưới cơ Augsburg.

Dự đoán: 1 – 2

Thông tin lực lượng:

+ Augsburg: Vắng Esswein, Moravek (chấn thương).

+ Dortmund: Mất Hummels, Sahin, Blaszczykowski, Guendogan, Sahin, Krich, Ji (chấn thương). Nhưng Weidenfeller đã trở lại trong khung gỗ.

Đội hình dự kiến:

+ Augsburg: Hitz - Verhaegh, Callsen-Bracker, Klavan, Baba - Baier - S. Parker, Feulner, Halil Altintop, To. Werner - Matavz

+ Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Sokratis, Ginter, Durm - Kehl - Aubameyang, Jojic, Reus, H. Mkhitaryan - Immobile

Con số:

0: Nếu không tính Siêu Cúp QG thường chỉ mang ý nghĩa tượng trưng thì Dortmund chưa có thêm 1 danh hiệu nào kể từ khi Kagawa rời sân Signal Iduna Park.

3: Trong 2 mùa thi đấu cho Dortmund (từ 2010-2012), Kagawa đã giúp CLB này giành được 3 danh hiệu (2 chức vô địch Bundesliga và 1 Cúp QG). Ngược lại, sau khi anh ra đi Dortmund chỉ có được 3 lần về nhì ở giải quốc nội (cũng 2 lần ở Bundesliga và 1 tại Cúp QG).



Đức Phan



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm