Arjen Robben: Kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi

22/04/2014 14:25 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - 5 năm trước, Arjen Robben đã bị ép phải từ bỏ một sự nghiệp sáng lạn ở Real Madrid để đặt chân đến Bayern Munich, nơi anh được trân trọng tài năng. Và bây giờ, Robben đã có cơ hội để khiến Florentino Perez phải ân hận.

Kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi

Trang hồ sơ của ESPN về Arjen Robben viết: “Khi khỏe mạnh, Arjen Robben là cầu thủ đáng sợ nhất của mọi đội hình xuất phát”.

Bóng đá hiện đại ngày càng cho phép các nhà phân tích lẫn khán giả được tiếp cận với những con số thú vị. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác, tỷ lệ dứt điểm chính xác, số lần cắt bóng, cướp bóng, căng ngang, v.v… luôn luôn sẵn sàng được truy cập để đem ra phân tích, so sánh. Thế nhưng không có một con số nào có thể nói lên nỗi sợ hãi. Có những cầu thủ khiến đối thủ phải sợ hãi bởi khả năng của mình.

Hầu hết các khán giả sẽ nhanh chóng liệt kê ra hai cái tên gắn liền với những sự sợ hãi bao trùm quanh họ: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Thế nhưng khi nói đến những trận đấu lớn và những màn trình diễn kinh điển để được nhớ đến mãi mãi, Arjen Robben không những sánh ngang Ronaldo & Messi, mà còn đứng tách biệt với hai con người ấy.

Robben có cái chân trái ma thuật nhưng mong manh như thủy tinh

Nói đến Robben là nói đến một tiền vệ có cái chân trái ma thuật nhưng mong manh như thủy tinh và có thể đổ gục xuống sân chỉ sau một va chạm. Nhưng tất cả đều có lý do để sợ Robben, bởi nếu bạn đối đầu anh ta với ý nghĩ trong đầu rằng cái chân của anh ta sẽ vỡ tan, Arjen sẽ khiến bạn bất ngờ. Robben đã luôn luôn là một trong những chuyên gia dắt bóng số 1 ở châu Âu kể từ khi xuất hiện ở Chelsea 10 năm trước, và ngay cả sau vô số những ca chấn thương, Robben vẫn nguy hiểm như chưa từng bị đau.

Điều khiến Robben đáng sợ nằm ở cái cách mà anh di chuyển. Những pha băng cắt vào giữa của Robben đã trở nên nổi tiếng bởi sau đó anh thường tung ra những cú cứa lòng chân trái rất căng và xoáy. Và khi hậu vệ đối phương có vẻ sẵn sàng để ngăn cản những pha chạy cắt mặt ấy, Robben lại làm họ bất ngờ bằng những cú quặt để dốc bóng tới gần đường biên ngang rồi căng vào.

Thậm chí Robben còn phản ứng rất linh hoạt trong một số tình huống đặc biệt. Trước Barcelona mùa giải trước, Robben đã ghi một bàn thắng khi lấy đồng đội Thomas Muller làm lá chắn để cản Gerard Pique rồi dắt bóng vào gần cầu môn Barca và dứt điểm (bàn thắng này khá giống với pha ghi điểm kiểu “pick-and-roll” trong bóng rổ). Và đừng để Robben đến gần vòng cấm, anh có thể lừa trọng tài chỉ bằng một pha ngã rất đẹp.

Nhân vật của trận đấu lớn

Cho dù không phải là một cầu thủ có thể mang tới chiến thắng một cách ổn định và đều đặn, kỹ thuật xuất sắc cùng sự khó lường trong cách đá của Robben khiến anh trở thành một nhân vật huyền thoại của những trận đấu lớn, đặc biệt là đấu Cúp.


Clip những bàn thắng đẹp của Robben

Anh kiến tạo cho Didier Drogba sút tung lưới Arsenal ở chung kết League Cup 2007, ghi bàn trong thắng lợi đáng nhớ của Real trước Barca năm 2008 để đoạt chức vô địch La Liga, tung cú volley thần sầu vào lưới Man United để đưa Bayern Munich vào bán kết Champions League năm 2010 (sau đó Bayern vào chung kết), và một năm trước là bàn thắng quyết định để Bayern đánh bại Dortmund và đăng quang ở Wembley.

Cả chiến dịch Champions League 2012-13 của Bayern xoay quanh những màn trình diễn xuất sắc của Arjen Robben, bất chấp Franck Ribery được coi là cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình Hùm xám.

Ký ức Real Madrid

Rời Chelsea để sang Real Madrid với giá 35 triệu euro, mùa giải đầu tiên của Robben ở La Liga ấn tượng tới mức báo chí Madrid bắt đầu cuộc tranh luận căng thẳng xem Robben hay Messi là cầu thủ xuất sắc nhất. Thế nhưng khi triển vọng chưa được hiện thực hóa, Robben đã trở thành một trong những kẻ bị thí mạng của kỷ nguyên Galacticos 2.0 sau khi Florentino Perez trở lại.

Không có lựa chọn nào khác, Robben bất đắc dĩ phải chuyển sang Bayern Munich, nơi anh đã có một cuộc sống mới. Anh là một trong những cầu thủ then chốt của đội bóng (dù không phải lúc nào cũng được sử dụng nhiều) bởi các HLV luôn biết anh có thể mang đến cho họ khả năng thay đổi trận đấu từ ghế dự bị mà không cầu thủ nào có được. Robben đá chính chỉ 18 trận ở Bundesliga mùa giải 2009-10 nhưng đã ghi đến 16 bàn.

Hồi Robben khoác áo Real Madrid, người ta đã tranh luận rằng anh hay Messi là cầu thủ xuất sắc nhất

Robben đã có dịp gặp lại Real. Đó là bán kết Champions League mùa giải 2011-12, mùa bóng mà Bayern đi tới trận chung kết ở chính Bernabeu. Ở lượt đi, anh chơi mờ nhạt trước sự ngăn chặn của một Fabio Coentrao rất tinh tường. Họ ngang ngửa nhau trong từng pha đối đầu và dù Robben đã cố gắng, anh không tạo ra được cơ hội nào cho đồng đội, trái ngược với sự tỏa sáng của Ribery bên cánh đối diện.

Ở trận lượt về, Robben đụng độ một Marcelo nhanh nhẹn hơn Coentrao nhưng lại ham dâng cao. Ribery lượt đi đá hay bao nhiêu thì lượt về lại mờ nhạt bấy nhiêu, và Robben đã trở thành cứu cánh cho Bayern ngày hôm ấy. Anh tạo ra tối thiểu 4 cơ hội ăn bàn nhưng các đồng đội đều bỏ phí, cho đến khi Mario Gomez bị phạm lỗi trong khu cấm địa và Robben ghi bàn từ chấm 11m để san bằng tỷ số 3-3, đưa trận đấu vào loạt luân lưu mà Bayern chiến thắng.

Robben sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ sắp tới đây, và lại là ở vòng bán kết. Marcelo hay Coentrao? Marcelo, dù tấn công rất hay (Marcelo là cầu thủ chơi tốt nhất của Real trong trận bán kết lượt về nói trên), có thể trở thành điểm yếu của Real nếu Robben biết tận dụng, cho dù hiện tại hậu vệ người Brazil đã phòng ngự tốt hơn so với 2 năm trước. Cả Coentrao và Marcelo đều trẻ, khỏe và nhanh hơn Robben so với lần gặp trước, nhưng Robben lại dạn dày kinh nghiệm thi đấu dựa vào sự tinh quái của mình.

Mà sự tinh quái ấy là một thứ vũ khí trường tồn luôn đi cùng với Robben, dù anh ở Chelsea, Real hay Bayern. Đó là nền tảng cho một Robben đáng sợ hơn trong các trận đánh lớn.


12 mùa bóng Champions League 




Arjen Robben là một trong những cầu thủ có duyên nợ với Champions League nhất. Anh đã có 12 mùa giải tham gia sân chơi lớn nhất châu lục cấp CLB với 4 đội bóng khác nhau, chơi 77 trận, ghi 22 bàn và có 14 pha kiến tạo. Tuy nhiên sự tỏa sáng của anh ở mặt trận châu Âu gắn liền với thời gian ở Bayern Munich.

Robben đã chơi 37 trận ở Champions League cho Bayern, và số bàn thắng lẫn kiến tạo của anh vượt trội so với khi còn chơi cho 3 CLB còn lại (Chelsea, Real và PSV). Anh đã có 16 bàn thắng và 12 kiến tạo trong 2.941 phút thi đấu, lọt vào 3 trận chung kết và thắng một. Trong 16 bàn thắng thì có tới 12 bàn đến trong các trận đấu ở vòng knock-out, đặc biệt là chuỗi 3 trận ghi bàn liên tiếp ở cuối chiến dịch mùa giải trước giúp Bayern đoạt chức vô địch.

Mùa giải 2013-14 này đã là mùa thứ tư Bayern đặt chân vào bán kết Champions League trong thời gian Robben ở đây. 3 lần vào bán kết trước đó của Bayern đều có công của tiền vệ người Hà Lan.



Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm