Ancelotti tuyên bố Bayern Munich sẽ không chiêu mộ Schweinsteiger

04/08/2016 09:48 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Carlo Ancelotti đã tuyên bố tiền vệ Bastian Schweinsteiger sẽ không trở lại Bayern Munich vào mùa Hè này.

Bastian Schweinsteiger (32 tuổi) đang đối mặt với tương lai u ám ở Old Trafford sau khi bị gạch tên khỏi danh sách trong chuyến du đấu ở Trung Quốc và vắng mặt trong trận đấu tôn vinh vừa qua của Rooney ở Old Trafford.

Theo Sky Sports, tiền vệ người Đức là một trong số những cầu thủ mà Mourinho muốn thanh lý trong mùa Hè này. Vào hôm thứ Hai tuần này, Schweinsteiger đã bị HLV Jose Mourinho đẩy xuống tập với đội dự bị của Man United. Trong khi đó, chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich khẳng định cánh cửa của CLB vẫn luôn mở với Schweinsteiger. “Lúc nào đó Schweinsteiger nói đến khát khao trở lại, chúng tôi sẽ lập tức thảo luận vấn đề với cậu ấy”.


Schweinsteiger đang bị Mourinho hắt hủi ở Man United

Thế nhưng HLV Carlo Ancelotti đã nhanh chóng tuyên bố Schweinsteiger không nằm trong kế hoạch của mình: “Trong bóng đá không có chữ nếu. Chúng tôi không có ý tưởng mua lại Schweinsteiger. Cậu ấy từng là một cầu thủ tuyệt vời của Bayern Munich nhưng tôi nghĩ rằng đây không phải lúc cho Schweinsteiger trở về Bayern Munich”.

Nhà cầm quân người Italy cũng bật mí việc Roman Abramovich đã đến viếng thăm phòng thay đồ của Chelsea sau khi đội bóng mà Ancelotti dẫn dắt vào thời điểm ấy bị Man United loại với tổng tỉ số 1-3 ở Champions League mùa giải 2010-11. Khi đó, ông và các học trò đã rất ngượng ngùng trước sự xuất hiện của tỷ phú người Nga. Ancelotti đã bị Abramovich sa thải ở cuối mùa giải trên, sau khi đội bóng chủ sân Stamford Bridge trắng tay.

“Việc chủ sở hữu đội bóng đến phòng thay đồ hỏi thăm cầu thủ là bình thường. Nhưng lúc đó, mọi người đã rất bối rối. Tất cả đều im lặng và tôi muốn phá vỡ bầu không khí đó với một phát ngôn”, ông Ancelotti tiết lộ.


Roman Abramovich đã "trảm" Ancelotti sau khi Chelsea trắng tay ở mùa giải 2010-11

Khi được hỏi rằng mình thích làm việc với Abramovich (Chelsea), Silvio Berlusconi (AC Milan) hay Florentino Perez (Real Madrid), ông Ancelotti trả lời: “Tôi đã có 8 năm làm việc với Berlusconi và tôi vẫn còn mối quan hệ tốt với ông ấy. Sự thực là dù các chủ sở hữu, chủ tịch CLB sa thải tôi nhưng không có nghĩa mà mối quan hệ của tôi với họ tan vỡ. Tôi vẫn có mối quan hệ tốt với chủ tịch Real Madrid Florentino Perez. Và dù tôi ít nói chuyện với Abramovich kể từ hồi rời Chelsea, tôi chẳng có vấn đề gì với ông ấy cả”.

HLV Carlo Ancelotti đánh giá cao Antonio Conte, HLV hiện tại của Chelsea: “Conte là một HLV chăm chỉ, rất nghiêm túc cũng như chuyên nghiệp. Cậu ta luôn tập trung vào công việc của mình. Chelsea đã có một HLV làm việc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Sau khi chuyển từ Italy sang Anh, Conte sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác mà cậu ấy từng chứng kiến ở Serie A: ít áp lực, không có nhiều bạo lực, một bầu không khí tuyệt vời ở sân vận động chật kín. Conte dứt khoát sẽ giành được thành công ở Chelsea. CLB này luôn may mắn với những HLV người Italy. Trước đây, họ có Gianluca Vialli rồi tôi trên băng ghế huấn luyện. Sau đó, Chelsea có Di Matteo, người đã giúp họ vô địch Champions League”.

 Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm