23h30 ngày 29/08, Bayern Munich - Leverkusen: Chờ Pep 'xây đê' cho Bayern

29/08/2015 06:44 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayer Leverkusen tưởng như đã mang đến tin vui cho… Bayern Munich khi bán đi Son Heung-Min. Nhưng chẳng bao lâu, họ đã lập tức có được chữ ký thay thế: Kevin Kampl, từ Borussia Dortmund.

Kampl không còn là cái tên xa lạ với các cổ động viên Bayer Leverkusen. Chàng cầu thủ sinh năm 1990 này mang quốc tịch Slovenia nhưng sinh ra và lớn lên hoàn toàn tại nước Đức. Anh gia nhập Bayer từ năm 1997, gắn bó tổng cộng 14 năm với CLB trước khi chính thức ra đi để tìm kiếm cơ hội thể hiện bản thân.

Năm 2012, Kampl chuyển tới chơi cho Red Bull Salzburg (Áo). Trong 3 năm tại đây, anh chơi tổng cộng 109 trận, ghi 29 bàn và hợp với Sadio Mane để trở thành cặp tiền vệ cánh đáng sợ của đội bóng áo đỏ-trắng. Điều đáng chú ý là từ năm 2012 đến năm 2014, anh thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Roger Schmidt – người đang ngồi “ghế nóng” của Leverkusen.

Xuất hiện trong buổi họp báo “trình làng” bản hợp đồng mới của Bayer, ông Schmidt tỏ ra vô cùng hài lòng. Xem ra, việc thuyết phục trò cưng cũ là điều đã được ông tính tới từ trước khi gật đầu cùng ban lãnh đạo để Son ra đi.

Chưa kể rằng Leverkusen vẫn còn đó tài năng trẻ Julian Brandt, cầu thủ đã thể hiện rất nhiều sự tiến bộ ở mùa trước. Brandt, Kampl và Karim Bellarabi hứa hẹn sẽ bảo toàn vẹn nguyên sức tấn công biên của đội bóng áo đỏ-đen. Và điều này cũng có nghĩa là, sự lo lắng của Pep Guardiola sẽ không thể nguôi bớt, dù Son đã ra đi.

Hiện tại, Guardiola không còn bất kỳ trung vệ nào ngoài Dante. Jerome Boateng lĩnh 2 thẻ vàng trước Hoffenheim và bị treo giò. Mehdi Benatia chấn thương nặng, cũng ở trận ấy. Holger Badstuber và Jan Kirchoff vẫn chưa thể trở lại. Thậm chí, Javi Martinez cũng đang dưỡng thương.

Điều này đồng nghĩa rằng rất có thể Guardiola sẽ sử dụng sơ đồ thi đấu với 3 hậu vệ. Khả năng lớn nhất được giới chuyên môn dự đoán là, Dante sẽ cùng David Alaba và Rafinha bảo vệ trước khung thành Manuel Neuer.

Thực chất, trong chiến thuật của Guardiola, ông đề cao những cầu thủ có khả năng tranh chấp bóng 1-đối-1 hơn, bởi đội bóng của ông dâng lên rất cao trên sân đấu. Rafinha, Alaba và Dante đều là những cầu thủ có khả năng tắc bóng tốt.

Nhưng vấn đề là liệu họ có kịp tắc bóng không, nếu một pha bóng được phất dài từ tuyến dưới của Bayer được đưa ra, cho Bellarabi, Brandt hay Kampl bứt tốc? Trừ Alaba, cả Dante và Rafinha đều nhiều khả năng sẽ gặp vấn đề.

Bayer Leverkusen giờ mạnh mẽ như những đợt sóng thần. Hãy cùng chờ xem Pep Guardiola “xây đê” cho Bayern Munich ra sao…

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich:Neuer - Dante, Rafinha, Alaba - Lahm, Alonso, Thiago- Costa, Mueller, Robben - Lewandowski

Bayer Leverkusen: Leno - Hilbert, Papadopoulos, Tah, Wendell - Bender, Kramer - Cahalnoglu, Bellarabi, Kampl - Kiessling

Dự đoán: 2-2


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm