23h30 ngày 02/5, Bayer Leverkusen - Bayern Munich: Đừng ngạc nhiên nếu Bayern thất bại

02/05/2015 07:55 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Lần gần nhất Bayern Munich viếng thăm sân BayArena là cách đây 3 tuần, ở vòng tứ kết Cúp QG Đức. Đó là trận đấu mà Guardiola và các học trò đã phải chiến đấu cật lực trong 120 phút và rồi là cả loạt đá luân lưu để vượt qua đội chủ nhà. Nhưng ở trận đấu tối nay chắc chắn CLB xứ Bavaria sẽ có một cách tiếp cận trận đấu khác hẳn...

Ở trận đấu tứ kết Cúp QG Đức ấy, vị thuyền trưởng của Bayern Munich thậm chí còn không đủ sức để đứng trong loạt đấu súng cân não. Guardiola đã phải mượn một chiếc ghế để ngồi theo dõi các học trò sút luân lưu. Sau trận đấu khi được hỏi về hành động này, HLV gốc Catalunya nói rằng: ông thấy mệt mỏi và đau lưng. Chi tiết ấy cho thấy cuộc đấu với Leverkusen đã tiêu tốn năng lượng của Guardiola (và dĩ nhiên là cả các học trò của ông) như thế nào.

Tuy nhiên, lần này Bayern Munich chẳng có lí do gì để tham gia vào một trận đấu hành xác, tốn sức như thế. Bởi Bayern Munich đã chính thức đăng quang vô địch Bundesliga từ vòng đấu trước, sau khi Wolfsburg mất điểm trên sân của Monchengladbach. Thêm 3 điểm nữa tại sân BayArena cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Nhất là trong bối cảnh, Bayern Munich cần phải giữ sức cũng như lực lượng cho chuyến làm khách tại Barcelona trong khuôn khổ Champions League vào giữa tuần tới.


Bayern Munich chẳng có lí do gì để dồn sức cho trận gặp Bayer Leverkusen

“Leverkusen đang chiến đấu cho một vị trí trực tiếp tham dự vòng bảng Champions League. Còn chúng tôi chẳng còn có thêm mục tiêu nào. Với chúng tôi mọi chuyện đã xong. Bundesliga đã kết thúc. Chúng tôi đã giành chiếc đĩa bạc. Vì thế chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu vào thứ 4 tới”, Pep Guardiola đã chẳng ngại ngần phát biểu thẳng thắn về động lực thi đấu của đội nhà trước Leverkusen.

Thế nên, có thể tin rằng đây là một trận đấu mà Guardiola sẽ chủ động chỉ đạo các học trò giữ chân. Trên thực tế, vào lúc này Bayern Munich cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Trận bán kết Cúp QG Đức với Dortmund đã tiếp tục đẩy CLB này lâm vào cuộc khủng hoảng lực lượng, khi có tới 3 cầu thủ là Robben, Lewandowski và Thiago đều dính chấn thương. Trong đó, Robben được chẩn đoán là sẽ phải nghỉ hết mùa, còn Lewandowski và Thiago tuy có khả năng chơi ở Champions League nhưng cũng chắc chắn vắng mặt ở trận đấu với Leverkusen. Theo như Guardiola tiết lộ thì trong tay ông hiện chỉ có 15 cầu thủ, và ông thầy của CLB xứ Bavaria cũng đã khẳng định nào: “Vị trí nào có thể xoay vòng, chúng tôi sẽ xoay vòng”.

Rõ ràng, vào lúc này với Bayern Munich và Guardiola kết quả thắng thua không phải thứ quan trọng. Mà điểm mấu chốt là nhà vô địch nước Đức không muốn có thêm bất kì sự sứt mẻ nào nữa về nhân sự. Do đó, đừng ngạc nhiên nếu đêm nay, Bayern Munich sẽ lần đầu phải nhận thất bại tại sân BayArena kể từ năm 2012. Đơn giản bởi đây là một trận đấu trog khi đội chủ nhà muốn nắm, còn đội khách thì muốn buông.

+ Thông tin lực lượng

Bayer Leverkusen: Vắng Kyriakos Papadopoulos, Gonzalo Castro và Robbie Kruse (chấn thương), Emir Spahic bị chấm dứt hợp đồng. 

Bayern Munich: Mất Starke, Alaba, Badstuber, Ribery, Robben, Thiago và Lewandowski (chấn thương).

+ Đội hình dự kiến

Bayer Leverkusen: Leno - Hilbert, Toprak, Jedvaj, Wendell - L. Bender, Rolfes - Bellarabi, Calhanoglu, Son - Kiessling.

Bayern Munich: Reina - Rafinha, Benatia, Dante, Weiser - Rode, Schweinsteiger, Gaudino - M. Goetze, Kurt - Pizarro.

Dự đoán: 2 -1


Đức Phan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm