20h30 ngày 10/04, Schalke - Dortmund: Thân ở Rhur, hồn tại Liverpool?

10/04/2016 09:09 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 1-1 trước Liverpool đang đặt Dortmund vào một tình thế khó xử: Có nên căng hết sức để bám đuổi Bayern, hay dành lực lượng mạnh nhất cho chuyến làm khách đến Anfield vào giữa tuần sau.

Trong quá khứ, Dortmund từng ba lần hòa 1-1 ở lượt đi vòng knock-out cúp châu Âu và sau đó đều giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, đó đều là những trận hòa trên sân khách. Còn trong 3 lần hòa 1-1 ở lượt đi trên sân nhà, Dortmund đều bị loại. Chuyến làm khách đến Anfield giữa tuần sau, vì thế, càng trở nên bất trắc, nhất là khi ở băng ghế huấn luyện đối phương lại là Juergen Klopp, người đã quá hiểu đội bóng vàng-đen.

Tất nhiên, Klopp cũng có thể mắc sai lầm, như chính ông từng thừa nhận khi để tiền vệ cao 1m72 như Lallana kèm người cao hơn anh đến 19cm như Mats Hummels. Nhưng sau những gì đã diễn ra ở Signal Iduna Park, có thể thấy chiến lược gia người Đức rất chủ động trong những phương án đối phó với đội bóng cũ, và bàn thua ấy thật ra, cũng không hẳn là lỗi của Klopp.

Trái lại, nếu thủ thành lão luyện Weidenfeller không chơi quá xuất sắc đêm thứ Năm vừa rồi (anh có tới 6 pha cứu thua), Dortmund có thể đã thất bại, thậm chí là cách biệt, và cánh cửa đi tiếp còn hẹp hơn nữa. Việc bộ ba Reus - Mkhitaryan - Aubameyang, những người đã ghi 76 bàn ở mùa giải này, tịt ngòi trên sân nhà cũng là một điều đáng lưu tâm.

Nhưng nếu Thomas Tuchel nghĩ rằng phải dồn toàn lực cho trận chiến ở Anfield bằng cách mang đội hình hai tới Gelsenkirchen, có thể ông sẽ rơi vào mớ bòng bong, và mùa giải của Dortmund có nguy cơ chệch hướng. Bayern, đội bóng chỉ thắng liên tiếp 1-0 ở những trận vừa qua, cũng phải cẩn trọng ở trên sân Benfica, nên có thể cũng chẳng đá hết sức trước Stuttgart cuối tuần này. Và trận derby vùng Rhur tối Chủ nhật này là cơ hội để Dortmund thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu.

Schalke đang xếp thứ 7, nhưng chỉ kém Top 4 đúng 1 điểm, nên họ đang khát khao tấm vé Champions League, song phong độ của họ khá bất ổn (thua 2/3 trận gần nhất). Vả lại sau 90 phút gây thất vọng trước Liverpool, những Aubameyang, Reus, Mkhitaryan cần tìm lại sự tự tin và chuyến làm khách đến Gelsenkirchen là màn tập dượt không thể hoàn hảo hơn cho trận quyết đấu ở Anfield.

Đội hình dự kiến

Schalke: Fahrmann - Junior, Matip, Neustadter, Aogo - Sane, Geis, Goretzka, Meyer - Di Santo, Choupo-Moting.

Dortmund: Burki - Schmelzer, Bender, Ginter, Piszczek - Castro, Weigl - Reus, Mkhitaryan, Durm - Aubameyang.

Dự đoán: 1-2


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm