Đức tụt hạng trong danh sách Các quốc gia tốt nhất thế giới năm 2023

07/09/2023 07:24 GMT+7 | Tin tức 24h

Đức xếp thứ 7 trong danh sách Các quốc gia tốt nhất năm 2023 theo xếp hạng của US News & World Report - một công ty truyền thông của Mỹ chuyên tư vấn tiêu dùng và phân tích. Nước láng giềng Thụy Sĩ tiếp tục đứng đầu danh sách gồm 87 nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, thứ hạng trên tụt 5 bậc so với kết quả năm ngoái khi Đức giành vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Các mức xếp hạng được xác định dựa trên đánh giá hiệu quả hoạt động toàn cầu của một quốc gia ở 73 hạng mục, trong đó có kinh doanh, chất lượng cuộc sống, khả năng thích ứng và tiến bộ, mục đích xã hội, và nhiều tiêu chuẩn khác...

Đức vẫn đứng ở vị trí đầu tiên trong số tất cả các quốc gia liên quan đến xếp loại "thị trường việc làm tốt" và "lực lượng lao động lành nghề". Nhiều quốc gia tụt hạng trong xếp loại này sau đại dịch COVID-19. Nước này cũng đứng ở vị trí thứ 3 trong tiểu mục giáo dục, với phần lớn người tham gia khảo sát có thiện cảm với hệ thống giáo dục đại học của Đức. Theo báo cáo của US News và World Report, Mỹ, Anh và Đức là 3 quốc gia duy nhất được đa số người được hỏi đánh giá là có các trường đại học chất lượng hàng đầu. Đây cũng là 3 nước đứng đầu danh sách các địa điểm được cân nhắc cho việc học đại học.

Đức tụt hạng trong danh sách Các quốc gia tốt nhất thế giới năm 2023 - Ảnh 1.

Lâu đài Neuschewanstein nổi tiếng ở Đức

Đức lọt vào "top 5" ở hai hạng mục, trong đó đứng thứ 2 ở hạng mục mức độ hoạt động kinh doanh, chỉ sau Mỹ. Còn ở hạng mục đánh giá quyền lực- phản ánh ảnh hưởng toàn cầu của một quốc gia và tần suất xuất hiện trên các tiêu đề tin tức, Đức đứng ở vị trí thứ 4, sau Nga, Trung Quốc và Mỹ.

Bất chấp những khó khăn kinh tế gần đây, Đức vẫn đứng ở vị trí thứ 3 trong hạng mục "có thương hiệu khách hàng mạnh", với phần lớn những người tham gia khảo sát cho biết Đức sản xuất những loại ô tô tốt nhất. Ngoài ra, Đức cũng đứng ở vị trí thứ 2 cho quốc gia được ưu tiên xuất xứ sản phẩm, chỉ sau Mỹ.

Báo cáo thường niên lần thứ 8 của US News và World Report về các Quốc gia tốt nhất toàn cầu năm 2023, được thực hiện với sự hợp tác của Trường Kinh doanh Wharton tại Đại học Pennsylvania, dựa trên khảo sát đối với 17.000 người thuộc 36 quốc gia. Các quốc gia châu Âu chiếm đa số trong 25 nước dẫn đầu bảng xếp hạng, với 16 vị trí trong tốp 25 của bảng xếp hạng năm nay. Australia và New Zealand thăng hạng mạnh mẽ nhất, cả hai đều tăng 3 bậc so với năm trước. Trong số các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Đức sụt giảm thứ bậc mạnh nhất.

Top 10 của bảng xếp hạng năm nay lần lượt theo thứ tự từ cao xuống thấp là Thụy Sĩ, Canada, Thụy Điển, Australia, Mỹ, Nhật Bản, Đức, New Zealand, Anh và Hà Lan.

Phương Hoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm