Kinh nghiệm du lịch - phượt Hàn Quốc

24/02/2017 11:08 GMT+7 | Tư vấn du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Bạn đang lên kế hoạch đi Hàn Quốc nhưng còn thiếu thông tin? Bạn muốn tham khảo kinh nghiệm du lịch tự túc tới Hàn Quốc? Hãy xem bài viết sau đây nhé.


Hàn Quốc mua Thu tuyệt đẹp


Hàn Quốc có rất nhiều chùa đẹp

1.Các bước xin visa du lịch Hàn Quốc tự túc

+Vào trang của đại sứ quán tại địa chỉ: http://vnm-hanoi.mofa.go.kr/…/vn…/visa/application/index.jsp

+Sau khi vào trang trên bạn cần tự chuẩn bị bộ hồ sơ thật đẹp để đi nộp. Bộ hồ sơ gồm có những giấy tờ sau:

+Bản khai xin visa, mẫu các bạn down tại: http://vnm-hanoi.mofa.go.kr/…/vnm-h…/image/cont/res/visa.doc

+Các bạn phải viết bằng tiếng Anh hoặc Hàn nhé!

+Hộ chiếu còn hạn 6 tháng trở lên. Kinh nghiệm của mình thấy thì ít nhất hộ chiếu của bạn cũng nên có dấu của ít nhất 1 nước đã từng tới, còn nếu hộ chiếu trắng tức là bạn sẽ rất có thể sẽ phải phỏng vấn với đại sứ quán

+Hợp đồng lao động hay xác nhận sinh viên, học sinh đối với các bạn còn đi học. Chú ý hợp đồng phải dịch ra tiếng Anh nhé, xác nhận học sinh, sinh viên cũng vậy. Chỉ phải nộp bản photo, không cần nộp bản gốc.

+Đơn xin nghỉ làm/nghỉ học để đi du lịch. Phải có dấu đỏ của đơn vị công tác hay học tập nhé!

+Đối với các bạn đi làm thì cần có bảng lương thu nhập. Có thể xin sao kê ngân hàng trả lương qua thẻ, hoặc xin thủ quỹ, kế toán, nhớ phải có dấu đỏ nhé!

+Chứng minh tài chính

Đây là yếu tố mà nhiều bạn rất sợ khi xin visa Hàn Quốc. Đại sứ quán yêu cầu phải có sổ tiết kiệm kỳ hạn tối thiểu là 3 tháng và có số tiền tiết kiệm tối thiểu là 5.000$

Với các bạn học sinh, sinh viên chưa đi làm có thể mượn sổ của bố mẹ, kèm thư bảo lãnh của bố mẹ và photo sổ hộ khẩu nhé! Cũng với số tiền > 5000$ và gửi trên 3 tháng.

+Lịch trình dự định du lịch Hàn Quốc: Bạn cần lên kế hoạch đi đâu, làm gì trong những ngày đi chơi bên đó. Viết bằng tiếng Hàn hay tiếng Anh và phải có thời gian trùng với thời gian xin nghỉ cơ quan hay trường học nhé! Đừng mỗi nơi 1 ngày là không được đâu đó!

+Vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Cái này làm hồ sơ đẹp thêm thui. Tất nhiên thời gian đi và về phải trùng với cái lịch trình của bạn. Tránh việc không trùng khớp ngày tháng nhé!

+Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ bạn tới Đại sứ quán Hàn Quốc ở toà nhà Charmvit 117 Trần Duy Hưng. Tầng 7 nhé! Thời gian nhận hồ sơ chỉ từ 9h-12h, trả kết quả vào buổi chiều từ 13h30 -16h. Lệ phí visa là 30$ cho du lịch dưới 90 ngày. Chỉ thu tiền USD.

+Sau khi nộp hồ sơ việc cần làm là chờ đợi. Thường là không phải trải qua phỏng vấn. Nếu bạn chưa từng đi nước ngoài trước đó thì có thể bạn phải phỏng vấn. Sau 10-14 ngày làm việc bạn sẽ được nhận visa.


Chùa Bongeunsa nổi tiếng ở Seoul

2.Hành lý mang theo

Không mang theo các đồ ăn tươi như thịt tươi, rau, trái cây tươi vì sẽ bị cấm nhập cảnh, bù lại các món như xúc xích bánh vv.. thì cũng có thể, cũng có thể mang theo ít nước mắm, nước tương số lượng ít. Kiểm dịch sân bay Hàn Quốc khá nghiêm, cái gì muốn mang thì đừng gửi hành lý, xách tay thôi. Nhớ mang theo bàn chải đánh răng vì khách sạn Hàn Quốc thường không cung cấp, những nhà trọ nhỏ thì có. Có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ, nhưng nếu bằng tiền mặt thì cũng có thể hơi bất tiện nếu số tiền nhiều. Nên đổi tiền tại sân bay Hàn Quốc, đổi tại Việt Nam có thể mắc hơn. Cà thẻ xong nhớ kiểm tra.

3.Đi Hàn Quốc vào thời gian nào?

Thành bại của chuyển đi du lịch chính chọn thời điểm, Hàn Quốc 4 mùa rất rõ rệt, nếu ai không chịu được lạnh thì nên hạn chế đi từ tháng 10 đến tháng 3 sang năm, nếu đi để ngắm hoa anh đào thì nhất thiết phải đi vào tháng 3-4, còn nếu để ngắm mùa thu thì phải đi vào tháng 9-10, đi ngắm biển thì nên đi vào mùa hè. Thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến kết quả du lịch Hàn Quốc.



Muốn ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc thì phải đi tầm tháng 3-4 hàng năm

4.Đặt phòng khách sạn

Có thể tự đặt trước qua mạng. Giá khách sạn Hàn Quốc khá đắt, nếu khách sạn sang tự đặt thì thường khoảng 120- 200 USD/phòng. Bạn nên chọn khu vực ngoài Kangnam hoặc trung tâm thủ đô vì đây là khu vực mắc nhất. Nên chọn các Yokwan (nhà trọ) tuy cơ sở vật chất hơi tồi tàn nhưng rẻ hơn, khoảng 30-50 USD/ đêm. Nói chung kiểu gì cũng có, tùy túi tiền. Khách sạn lớn thì dịch vụ khác như đi lại, đổi tiền, đặt tour dễ dàng hơn vì có luôn trong khách sạn.

5.Đi lại ở Hàn Quốc

Đi lại giữa các thành phố lớn cũng rất thuận tiện vì phương tiện rất nhiều, còn đi lại nội đô thì cách đi lại thuận tiện nhất chính là xe buýt và tàu điện ngầm, giá cũng rẻ hơn. Bản đồ xe tàu điện ngầm có thể tìm ở khắp nơi, khách sạn, sân bay, các trung tâm mua sắm. Tàu điện chạy đến khuya, có khi 1-2 h sáng nhưng không phải suốt đêm. Còn không thì đi xe buýt, nhưng cần phải nhớ mã số xe để đi tuyến cố định, không dễ hỏi đường ở Hàn Quốc vì dân Hàn Quốc không biết tiếng Anh nhiều đâu.

Xe bus :Tùy vào mỗi chặng đường mà giá tiền khác nhau. Thông thường dao động trong khoảng 10000 đến 15000 won

Tàu điện ngầm: Là một phương tiện công cộng thông dụng ở Hàn Quốc nhưng đối với những khách du lịch thì rất dễ bị đi lạc đường vì không biết chuyển trạm như thế nào.Nhưng sẽ là một trải nghiệm thú vị khi được đến Hàn Quốc và trò chuyện cùng những người dân bản địa trên tàu điện ngầm.

Taxi cũng được nhưng để cho tiết kiệm thì nên đi theo nhóm đông người. Giá taxi cũng khá đắt. Đa số taxi ở Hàn Quốc là taxi cá nhân, toàn mấy ông già lái không ah, cũng có thể có taxi đểu nhưng ít, nhớ chuẩn bị tiền lẻ. Nếu đi ra sân bay thì nên đi xe buýt ra sân bay thì nhanh và rẻ hơn rất nhiều. Sang đường ở Hàn Quốc cần phải hết sức chú ý vì chủ yếu là ô tô với tốc độ rất nhanh.


Xe bus 2 tầng dành cho du khách thăm quan Seoul

6.Ăn uống ở Hàn Quốc

Những ngày đầu có thể không hợp khẩu vị, món ăn của Hàn Quốc có thể hơi cay, mặn và ít có món canh. Nói chung nên tham khảo cách gọi món ăn trước khi sang, chứ sang đó mới đi tìm là khá bất tiện và ăn không nổi. Các món cơm trộn, gà hầm sâm thì hợp với khẩu vị hơn.

Muốn ăn thịt nướng thì cũng phải tụ tập nhóm khoảng 2-3 người trở lên thì ăn mới rẻ. Vật giá ăn uống không quá mắc, mỗi bữa cơm khoảng 6-8 USD, nhưng nhớ xem giá, hình dạng món gọi trước khi ăn. Nhớ không hút thuốc trong nhà ăn cẩn thận bị phạt nặng. Ngoài ra có thể mua mì gói, vv tại các cửa hàng xung quanh, nói chung cũng khá tiện lợi.

Các món Hàn Quốc phổ biến, dễ ăn và nên thử qua: Canh gà hầm sâm (삼계탕), Canh thịt bò (설렁탕), Canh sườn bò (갈비탕), Mì lạnh (냉면), Cơm trộn (비빔밥), Canh kimchi (김치찌개)… với giá cả dao động từ 8 ~ 10USD/suất.




*NHỮNG PHỐ ẨM THỰC Ở HÀN QUỐC

1. PHỐ TTEOKBOKKI SINDANG-DONG Ở SEOUL 서울 신당동 떡볶이거리

Đây là nơi đầu tiên nấu bánh gạo cay – tteokbokki ngay tại bàn.

Sindang-dong, Jung-gu, Seoul (ga Sindang, Line 2 & 6, Exit 7)

2. PHỐ MYEONG-DONG DAKGALBI Ở CHUNCHEON 춘천 명동 닭갈비거리

Chuncheon là quê hương của gà nướng cay – dakgalbi. Gà ướp nước xốt cay, nướng trên vỉ nướng để bàn cùng với rau, bánh gạo và các nguyên liệu khác.

Joyang-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do (ga Chuncheon, Gyeongchun Line)

3. PHỐ CHODANG DUBU Ở GANGNEUNG 강릉 초당두부거리

Đậu phụ – Dubu và đậu phụ non – sundubu ở đây được làm với nước biển Đông tinh lọc.

Chodang-dong, Gangneung-si, Gangwon-do

4. PHỐ DAEGE Ở YEONGDEOK 영덕 대게거리

Yeongdeok-gun nổi tiếng từ lâu với cua tuyết – daege . Vào mùa cua, món cua tuyết tưới hấp đặc biệt hấp dẫn.

Ganggu-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do

5. PHỐ GWAMEGI & MULHOE GURYONGPO Ở POHANG 포항 구룡포 과메기, 물회거리

Cá phơi – Gwamegi được làm bằng cách ướp đông và rã đông cá trích hoặc cá thu đao nhiều lần rồi phơi trong bóng râm. Cá sống thái lát ăn với nước dùng cay lạnh – Mulhoe với nguyên liệu là mực sống là món ăn lý tưởng trong những ngày hè nóng nực.

Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

Cá phơi – Gwamegi

6. PHỐ BIBIMBAP CHEONJI HANU Ở HAMPYEONG 함평천지 한우 비빔밥거리

Cơm trộn Bibimbap ở đây đặc biệt nổi tiếng với kiểu Hampyeong có đầy đủ rau tươi, đặt bên trên là hanu yukhoe (gỏi bò Hàn Quốc).

Hampyeong-eup, Hampyeong-gun, Jeollanam-do

7. LÀNG ẨM THỰC JUKSUN Ở DAMYANG 담양 죽순푸드빌리지

Do ở Damyang có rất nhiều rừng tre, nên nhiều món ăn đặc sản của vùng này sử dụng măng – juksun hoặc phục vụ các món ăn trong đồ đựng bằng tre.

Hyanggyo-gil, Damyang-eup, Damyang-gun, Jeollanam-do

8. PHỐ CHUEOTANG Ở NAMWON 남원 추어탕거리

Món canh cá chạch hay cá nhám – chueotang nổi tiếng của Namwon gồm có cá chạch/cá nhám, rau và tương đậu nành – doenjang .

Cheongeo-dong, Namwon-si, Jeollabuk-do

9. THỊ TRẤN GOPCHANG ANJIRANG Ở DAEGU 대구 안지랑 곱창거리

Món lòng lợn nướng – gopchang ở đây ăn kèm với nước xốt cay, rau, miến và các nguyên liệu khác vô cùng đặc biệt và hấp dẫn.

63 Daemyeong-ro 36-gil, Nam-gu, Daegu (ga Anjirang, Daegu Line 1, Exit 2)

10. PHỐ BAEKSUK NAMHANSANSEONG Ở GWANGJU 경기 광주 남한산성 백숙거리

Hầu hết các nhà hàng baeksuk (soup gà hoặc vịt nguyên con) ở khu vực này đều có tuổi đời ít nhất là 100 năm. Gà luộc cùng nhiều thảo dược, khiến món baeksuk trở thành món ăn dinh dưỡng. Ngày nay, người ta thường dùng vịt thay gà.

Namhansanseong-ro, Jungbu-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do (ga Sanseong, Line 8, Exit 2)

11. PHỐ HOE MILLAK-DONG Ở BUSAN 부산 광안리 민락동 횟집거리

Dọc bờ biển Gwangali có khoảng 300 nhà hàng phục vụ món gỏi cá sống – hoe . Thực khách mang hải sản mua ở chợ cá gần đó đến, nhà hàng chế biến kèm các món ăn thêm và nước xốt với chi phí 5.000 won/người.

Gwanganhaebyeon-ro và Millaksybyeon-ro (Millak-dong), Suyeong-gu, Busan (ga Gwangan, Busan Line 2, Exit 3 & 5)

7.WIFI

Hầu hết các khách sạn đều có wifi miễn phí, trừ các khách sạn 5 sao có thể tính phí sử dụng wifi. Hầu hết các quán cà phê đều có wifi miễn phí, nếu bạn thấy tên mạng wifi trùng với tên quán đang ngồi nhưng bị khóa thì hãy nhìn vào hóa đơn thanh toán sẽ thấy mật khẩu. Trên tàu điện có wifi miễn phí nhưng không sử dụng được, vì đây là wifi miễn phí mà các công ty viễn thông cung cấp cho các khách hàng của họ, không phải cho mọi người. Ở Insadong và Kangnam thì có một số khu có wife miễn phí. Trước khi vào quán cà phê chỉ vì wifi thì nhớ hỏi trước xem có hay không hãy vào.

8.Giao tiếp

Không nên ồn ào nơi đông người, chốn công cộng. Người Hàn khẽ cúi người khi gặp người khác, bề ngoài khá lạnh lùng, không quan tâm đến ai cả. Nhưng cũng rất nhiệt tình nếu được nhờ vả. Nếu kẹt quá thì cũng nên nhờ chứ đừng ngại. Ngồi cạnh người Hàn đừng bắt chân chữ ngũ vì họ rất ghét. Bắt tay cần phải chặt chẽ, nam nữ không bắt tay nhau. Nếu được mời đến nhà người khác chơi thì nhất thiết phải mang theo một món quà nào đó và đừng đến vào giờ ăn cơm nếu không được mời. Người Hàn Quốc bận bịu, vì vậy đừng hẹn gặp họ ban ngày, rất khó.


Cung điện nổi tiếng nhất ở Seoul Gyeongbokgung

9.Thăm quan, khám phá

Hàn Quốc có rất nhiều địa điểm tham quan, trước khi sang Hàn Quốc cần tham khảo đi địa điểm nào, trong nội thành thì có Cung Cảnh phúc, Cung Xương Đức, Khu nội đô, Khu Kangnam, khu nhà cổ, tháp Namsan, bảo tàng chiến tranh, vv... Còn nếu đi các địa điểm khác thì nên hỏi thông tin cho dễ trước khi đi, có thể nhờ khách sạn hỏi hộ, có các tour đi nội thành, ngoại thành.

Đi đảo Cheju thì cần phải đi máy bay, đi ngắm cảnh hoa anh đào thì có thể đi ngay trong thành phố Seoul, nhưng ngắm cảnh mùa thu với lá đơn phong thì phải đi hơi xa ra núi Sorak hoặc về vùng Kangwon.

Nói chung là khá nhiều và đa dạng, có thể đi thoải mái. Nhưng đừng kỳ vọng là nó sẽ như mình mong muốn. Thường không có hướng dẫn viên thì điếc hoàn toàn và sẽ chẳng hiểu cái gì vì không có người hướng dẫn riêng. Có thể gặp một vài người làm hướng dẫn viên tình nguyện nhưng nói... tiếng Hàn Anh lơ lớ.

10.Mua sắm ở Hàn Quốc

Hàn Quốc là thiên đường mua sắm, cái gì cũng có, đâu đâu cũng có hàng, giá cả cũng khá phù hợp. Nhưng vừa phải vì hành lý quá cước khá tốn tiền. Giá mỹ phẩm Hàn Quốc thường bằng 2/3 ở VN. Nếu thực sự muốn mua hàng rẻ thì vào các siêu thị bán lẻ giá rẻ như Homplus, Emart. Mua siêu thị thì không cần trả giá, các cửa hàng ngoài đường thì cũng có thể mặc cả chút ít, nhưng mua chợ trời như Namdeamun , đặc biệt là mua sâm thì cứ trả giá thoải mái. Nói chung cũng trên trời dưới biển như Việt Nam.

Vấn đề là cần xác nhận mua cái gì trước khi xuất phát, vì thường quà cáp và hàng hóa thì hay bán theo các khu khác nhau. Người Việt hay mua nhân sâm, linh chi nhưng cẩn thận, vì hàng Trung Quốc cũng rất nhiều, thậm chí các măt hàng tiêu dùng của Hàn Quốc cũng toàn made in China không ah.


Thiên đường mua sắm Myeongdong ở Seoul

11.Khuyến cáo

Nên lấy danh thiếp, số điện thoại của khách sạn, nơi mình ở để sẵn trong túi cẩn thận lạc đường. Nếu lạc thì cũng nên nhờ người Hàn hướng dẫn cách đi về. Hàn Quốc là đất nước an ninh tốt, nhưng cũng có móc túi và một số các tai nạn an ninh vặt. Người Việt ở Hàn cũng rất nhiều, nếu quen ai thì nên có số điện thoại của họ. ĐSQ Việt nam ở ngay trung tâm Seoul, liên lạc cũng dễ khi cần thiết. Nếu là các thông tin thông thường thì nên hỏi người Hàn Quốc dễ hơn, họ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ.

Bài & Ảnh: Huy Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm