Dubai, Las Vegas của Trung Đông

01/10/2016 14:43 GMT+7 | Điểm đến

(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Mỗi khi nhắc đến Trung Đông, người ta thường nhớ tới những người Hồi giáo bí ẩn, những đất nước giàu lên nhờ dầu mỏ nhưng bất ổn và bạo loạn. Thế nhưng, Dubai dường như lại đứng ngoài tất cả những điều đó. Tuy nằm ở vùng Trung Đông nhưng Dubai lại là thành phố hiện đại bậc nhất thế giới và được ví như Las Vegas của Trung Đông.

Không giàu lên nhờ giàu mỏ

Là một trong bảy tiểu vương quốc Ả Rập, Dubai có diện tích 4.114 km2, chỉ bằng ¼ diện tích tỉnh Nghệ An với hơn 2 triệu dân. Tuy nhiên không giống như hầu hết các nước phương Đông khác, Dubai không giàu lên nhờ giàu mỏ. Giàu mỏ chỉ chiếm 6% GDP của nước này.

Nhiều du khách ngưỡng mộ nước Mỹ đã xây dựng nên một Las Vegas từ một sa mạc hoang vắng thì chắc chắn càng khâm phục một đất nước Dubai giàu có và xa hoa mọc lên từ xa mạc một cách khó tin. Nơi mà không chỉ người dân, cảnh sát cũng lái những chiếc siêu xe hàng triệu đô. Những tòa nhà trọc trời, những khách sạn xa xỉ nhất đều tập trung ở Dubai.


Khu mua sắm lớn nhất hành tinh

Với diện tích 55.000 m2, Dubai Mall là khu mua sắm có diện tích lớn nhất hành tinh với hơn 1200 cửa hàng, rạp chiếu phim với 2800 chỗ ngồi. Chưa dừng lại ở đó, Dubai còn muốn xây dựng một khu tổ hợp mua sắm lớn nhất hành tinh trong vài năm tới với diện tích gần 745.000 m2 và hàng trăm khách sạn, công viên, cơ sở y tế. Nếu ai đó nói Las Vegas là thành phố điên rồ thì nay, Dubai có vẻ sắp sửa soán ngôi về độ xa xỉ đến “điên rồ” của nó.


Vàng và đá quý

Nhắc đến Dubai, vàng và đá quý là những thứ không thể không kể tới. Được mệnh danh là “thành phố vàng” theo đúng nghĩa đen của nó, Dubai bày bán vàng la liệt từ những cửa hàng sang trọng, cửa hàng bên lề đường cho tới những sạp hàng trong chợ. Đây cũng là thành phố đầu tiên trên thế giới có máy bán vàng tự động. Cây ATM bán vàng sẽ cập nhật giá vàng thường xuyên, mỗi 10 phút  một lần theo đúng giá vàng thế giới. Du khách đến đây có thể dễ dàng mua đồ trang sức bằng vàng với giá khá rẻ.


Những món ăn đắt đỏ

Ở Dubai có những món ăn đắt đỏ tới mức người bình thường không bao giờ dám mơ tới. Quán Scoopi Cafe tại Dubai nổi tiếng với kem “Kim cương đen” giá 817 USD. Kem bao gồm nghệ tây Iran, nấm truffles Italy - đều là những nguyên liệu cực kì hiếm và đắt đỏ. Xong, điều khiến món kem này có cái giá trên trời như thế là do nó được dát 23 carat vàng. Thực khách dùng kem trong bát và thìa của hãng Versace và được mang về sau khi dùng xong kem. Không dừng lại ở đó, Dubai còn có vô số những món ăn siêu đắt như bánh sanwich 84 USD, pizza 204 USD và cả bánh cupcake hơn 1000 USD.


Đảo nhân tạo và ốc đảo Silicon

Ở Dubai vốn dĩ không hề có đảo, ốc đảo hay sông ngòi nhưng cách người Dubai tạo ra những hòn đảo, ốc đảo của riêng mình đã khiến cả thế giới phải kính nể. Các hòn đảo được tạo nên bằng cách nạo vét vùng ven biển nước cạn. 321 triệu mét khối cát và 31 triệu tấn đất đã được sử dụng để xây dựng các hòn đảo có diện tích 69 km2. Quần đảo Cây Cọ chính là niềm tự hào lớn nhất của đất nước Dubai - quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Nó được mệnh danh là kì quan thứ 8 của thế giới và là địa điểm du lịch không thể không ghé thăm nếu đặt chân tới Dubai. Quần đảo Cây Cọ bao gồm 32 khách sạn hạng sang cùng nhiều trung tâm mua sắm, vui chơi khác.


Nếu như nước Mỹ tự hào với thung lũng Silicon thì người Dubai cũng hoàn toàn có thể tự hào với ốc đảo Silicon của họ. Đây là công viên vi điện tử chuyện sản xuất và phân phối các chất bán dẫn, linh kiện điện tử, đồ công nghệ cao, mặt khác còn có các trung tâm thương mại và khu dân cư.


Một Tiểu vương quốc Ả Rập nhưng có tốc độ phát triển chóng mặt và cơ sở hạ tầng khiến cả thế giới phải kính nể, Dubai đang dần trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ kinh tế và du lịch châu Á. Không cần tốn quá nhiều tiền để đến “thành phố tội lỗi” Las Vegas, bạn hoàn toàn có được một kì nghỉ tuyệt vời với những trải nghiệm trong mơ khi đến Dubai.

Chương trình du lịch Dubai của Vietnamtourism-Hanoi:

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Dự kiến khởi hành: 18/10 – 23/10/2016, 11/11 – 16/11

Giá hấp dẫn: 29.990.000đ

Nghỉ tại khách sạn tiêu chuẩn 4 sao.

Quà tặng dành cho khách đặt tour: bảo hiểm du lịch quốc tế với mức bồi thường tối đa lên tới 50.000 USD, cùng một số trang thiết bị cần thiết.

Xem chi chi tiết tại đây.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

DU LỊCH VIÊT NAM – HÀ NỘI

30A Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Hotline: 0911081960

Website: www. dulichvietnamhanoi.com

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm